
Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí tạm dừng cuộc tập trận quân sự chung giữa hai nước dự kiến diễn ra vào tháng 8 năm nay. Động thái này thực hiện lời hứa của Tổng thống Donald Trump về dừng tập trận chung Mỹ-Hàn đưa ra trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hồi tuần trước.
"Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí dừng tất cả các hoạt động liên quan đến cuộc tập trận Freedom Guardian (Người bảo vệ tự do) dự kiến diễn ra vào tháng 8", hãng tin Reuters dẫn một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay.
Một tuyên bố khác của Lầu Năm Góc xác nhận việc dừng cuộc tập trận nói trên, đồng thời cho biết thêm trong tuần này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ và cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump sẽ nhóm họp để bàn bạc thêm.
"Chúng tôi đang điều phối các hành động bổ sung. Chưa có quyết định nào được đưa ra về các cuộc tập trận tiếp sau", phát ngôn viên Lầu Năm Góc Dana White cho hay.
Năm ngoái, 17.500 binh sỹ Mỹ và hơn 50.000 binh sỹ Hàn Quốc đã tham gia vào cuộc tập trận chung Người bảo vệ tự do Ulchi. Cuộc tập trận này chủ yếu tập trung mô phỏng các nội dung được lên chương trình trên máy tính, thay vì tập trận trên thực địa bằng vũ khí thật.
Mùa xuân hàng năm mới là mùa cao điểm của tập trận chung Mỹ-Hàn, với các cuộc tập trận bắn đạn thật mang tên Foal Eagle và Max Thunder. Cả hai cuộc tập trận thường niên này đều mới kết thúc vào tháng 5.
Việc ông Trump quyết định dừng tập trận chung Mỹ-Hàn sau thượng đỉnh Mỹ-Triều khiến nhiều quan chức và cựu quan chức quốc phòng Mỹ bất ngờ, bởi họ chỉ được biết về thông tin này qua tuyên bố của ông Trump trước báo giới. Ngay cả Hàn Quốc cũng bị bất ngờ.
Đến nay, Lầu Năm Góc chưa công bố chi phí cụ thể của các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Hàn trước đây, nhưng vào tuần trước, ông Trump đã gọi những cuộc tập trận này là "quá tốn kém". Ông Trump nói rằng sự tốn kém là một lý do để các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn phải được tạm dừng.
Theo một số ước tính, mỗi cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn có thể tiêu tốn hàng chục triệu USD trong ngân sách quốc phòng hàng năm 700 tỷ USD của Mỹ.
Giới chuyên gia nói rằng dù không tập trận chung, thì các binh sỹ Mỹ vẫn cần phải được đào tạo và cấp chứng chỉ, và hoạt động này vẫn tiêu tốn ngân sách. "Đối với tôi, ý tưởng về việc dừng tập trận chung để tiết kiệm chi phí không có nhiều ý nghĩa", ông Abraham Denmark, một nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama, nhận định.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.