
Ngân hàng Nhà nước vừa tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định của Thống đốc về việc cử người đại diện vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas).
Theo đó, thay mặt Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng đã trao Quyết định giao đại diện phần vốn nhà nước tại Napas giai đoạn 2020-2025 cho ông Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị; Ông Nguyễn Quang Minh - Tổng giám đốc và bà Nguyễn Thị Hồng Quyên - Phó Tổng giám đốc.
Cùng ngày 15/4/2022, thay mặt Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Quang Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trao quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc cho ông Nguyễn Quang Minh, sau gần hai năm Napas khuyết vị trí này.
Bắt đầu sự nghiệp tại Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC), ông Nguyễn Quang Minh được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Khối Quản trị IT của VDC vào tháng 8/2003. Với kinh nghiệm của mình trong mảng công nghệ thông tin, ông đã cùng các doanh nghiệp viễn thông của VNPT thành lập Công ty cổ phần Thanh toán Điện tử VNPT (VNPT EPAY) và trở thành Giám đốc Điều hành của VNPT EPAY vào tháng 4/2008.
Đến tháng 12/2011, ông Minh được bổ nhiệm vào vị trí Phó tổng giám đốc của Công ty cổ phần Chuyển mạch tài chính Quốc gia Việt Nam (nay là Napas). Sau đó, ông Minh trải qua các vị trí phụ trách các lĩnh vực khác nhau trong Napas cho đến khi được bổ nhiệm vào vị trí Tổng giám đốc.
Giới chuyên môn đánh giá ông Nguyễn Quang Minh là người có năng lực nổi trội và khả năng kết nối. Ông Minh chính là người đã góp phần thực hiện dự án kết nối liên thông hệ thống chuyển mạch ATM/POS giữa 2 hệ thống Smartlink và Banknetvn (sáp nhập năm 2016). Nhờ đó, hai hệ thống này đã hội tụ nguồn lực, tiết kiệm chi phí cho ngân hàng và người dùng và chấm dứt thời kỳ mỗi hệ thống "riêng một góc trời" tồn tại cả chục năm trước đó.
Không những thế, ông Minh còn được nhắc đến với "chiến công" đặc biệt khi thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, điều phối thành công dự án tuân thủ chứng chỉ tiêu chuẩn bảo mật PCI DSS, đáp ứng yêu cầu cao nhất bảo mật thanh toán thẻ cho khách hàng và hội nhập sâu vào hệ thống thanh toán thẻ quốc tế.
Đối với Napas, ông Minh còn là kiến trúc sư của Công ty và thực hiện thành công dự án xây dựng thẻ chip nội địa (VCCS), tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở thẻ chip nội địa của Ngân hàng Nhà nước. Nhờ đó, lần đầu tiên, thị trường thanh toán thẻ Việt Nam chấm dứt tình trạng tổ chức phát hành thẻ một cách không bền vững; đồng thời, định vị thương hiệu thẻ thanh toán quốc gia trên thị trường nội địa một cách tự chủ và độc lập, khẳng định chủ quyền quốc gia trong lĩnh vực thanh toán, giảm bớt sự phụ thuộc vào các hãng thẻ quốc tế...
Hiện tại, Napas đã xây dựng chiến lược phát triển đến năm 2025 và định hướng đến 2030. Theo đó, sẽ đổi mới và xây dựng nền tảng để Napas trở thành mạng lưới thanh toán bán lẻ đáng tin cậy nhất, gắn kết người dân, doanh nghiệp và các ngân hàng bằng các sản phẩm thanh toán sáng tạo; góp phần triển khai hiệu quả các mục tiêu đặt ra tại Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ.
Thay vì chờ khách hàng tìm đến dịch vụ ngân hàng ưu tiên theo cách truyền thống, ACB chủ động “đảo chiều” bằng cách gửi mở lời mời tới những cộng đồng tinh hoa để trải nghiệm hệ sinh thái ACB Privilege Banking…
Đồng USD đã giảm giá xuống mức thấp nhất 3 tháng trong tuần vừa rồi, và dù phục hồi trong phiên ngày thứ Hai (24/8) tại thị trường Mỹ và trong sáng nay (25/8) tại thị trường châu Á, bạc xanh vẫn ở rất gần đáy...
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon. Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.
Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (24/8) và tiếp tục đi lên vào đầu giờ sáng nay (25/8), tiến gần tới mốc 4.700 USD/oz, bất chấp đồng USD hồi phục...
Với 4 phiên tăng liên tiếp (20 – 24/8), giá mua, bán vàng miếng SJC tăng tổng cộng 7 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Đối với vàng nhẫn “4 số 9”, tổng mứuc tăng mạnh hơn, dao động từ 7,3 triệu – 8,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, tuỳ doanh nghiệp…
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon. Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.