
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Bảy, 17/01/2026
Diệp Vũ
27/02/2015, 11:26
Theo kết quả khảo sát, Trung Quốc hiện đứng sau Nga và Triều Tiên trong danh sách “kẻ thù” của nước Mỹ
Người Mỹ không còn coi Trung Quốc là “kẻ thù số 1” của nước này, mà thay vào đó là Nga - hãng tin CNBC dẫn kết quả một cuộc thăm dò dư luận cho biết.
Theo cuộc thăm dò dư luận thường niên mang tên World Affairs (Các vấn đề thế giới) do Viện Gallup thực hiện, có 12% người Mỹ được khảo sát ý kiến đưa ra tên Trung Quốc khi được hỏi đâu là “kẻ thù lớn nhất” của nước Mỹ. Năm ngoái, tỷ lệ đưa ra câu trả lời tương tự là 20%.
Với kết quả này, Trung Quốc hiện đứng sau Nga và Triều Tiên trong danh sách “kẻ thù” của nước Mỹ. Tỷ lệ câu trả lời là Nga và Triều Tiên tương ứng lần lượt là 18% và 15%, so với mức 9% và 16% trong cuộc thăm dò năm ngoái.
Cuộc thăm dò trên được thực hiện thông qua phỏng vấn trực tiếp trong thời gian từ ngày 8-11/2/2015 với sự tham gia ngẫu nhiên của 837 người Mỹ trưởng thành, tuổi từ 18 trở lên, trên khắp nước Mỹ.
“Trung Quốc khác với các quốc gia khác trong danh sách “kẻ thù” của nước Mỹ. Trung Quốc chủ yếu đem tới cho nước Mỹ mối đe dọa kinh tế, trong khi Nga, Iran, Iraq và Triều Tiên gây lo ngại nhiều về an ninh”, báo cáo của Gallup cho biết.
“Các sự kiện quốc tế trong năm qua, nhất là cuộc đối đầu với Nga liên quan tới tình hình ở Ukraine và ảnh hưởng ngày càng lớn của tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq và Syria, có thể đã khiến các quốc gia khác thay vì Trung Quốc trở nên đáng ngại hơn với Mỹ”, theo báo cáo.
Sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ diễn ra đồng thời với sự giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc có thể là một nhân tố khác khiến người dân Mỹ bớt xem Trung Quốc là một mối đe dọa.
Năm 2014, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 7,4%, mức thấp nhất trong 24 năm, và đánh dấu lần đầu tiên không đạt mục tiêu do Chính phủ nước này đề ra kể từ năm 1998. Trong khi đó, kinh tế Mỹ tăng trưởng 2,4%, tăng từ mức 2,2% trong năm 2013.
“Khi người Mỹ trở nên tự tin hơn về sức khỏe của nền kinh tế trong nước, quan điểm của họ về các mối đe dọa đối với đất nước có thể dịch chuyển sang các vấn đề an ninh thay vì kinh tế”, Gallup nhận xét.
Cũng trong cuộc thăm dò này, tỷ lệ người Mỹ xem “sức mạnh kinh tế của Trung Quốc” là mối đe dọa hàng đầu đối với các lợi ích sống còn của Mỹ đã giảm xuống 40% từ mức 52% trong năm 2013 và 2014.
Đồ họa thông tin dưới đây thể hiện mức tăng của các đồng tiền lớn trên thế giới so với USD trong năm 2025...
Alphabet, công ty mẹ của công cụ tìm kiếm trực tuyến Google, đã chính thức gia nhập “câu lạc bộ” các công ty có vốn hóa thị trường vượt mốc 4 nghìn tỷ USD, cùng với 3 “ông lớn” công nghệ khác là Nvidia, Microsoft và Apple...
Kết quả này cho thấy dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ của Boeing sau những cú sốc gần đây...
Cuộc đua tuyển dụng trong ngành công nghiệp quốc phòng Đức đang diễn ra mạnh mẽ, với sự gia tăng đáng kể về số lượng nhân sự trong 4 năm qua...
Tháng này đánh dấu tròn 20 năm ông Jamie Dimon giữ vị trí CEO của JPMorgan Chase - ngân hàng lớn nhất thế giới xét theo giá trị vốn hóa, với hoạt động trải rộng từ ngân hàng đầu tư đến ngân hàng bán lẻ, quản lý tổng tài sản 4,6 nghìn tỷ USD.
Kinh tế xanh
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: