08:23 19/06/2008

Ngân hàng Anh tìm kiếm nguồn tài chính từ châu Á

Hoài Hương

Ngân hàng Barclays của Anh đang tìm cách huy động 4 tỷ Bảng Anh (7,8 tỷ USD) từ một số quỹ lợi ích tối cao lớn ở châu Á

Theo tờ Sunday Times ngày 17/6, Ngân hàng Barclays của Anh đang tìm cách huy động 4 tỷ Bảng Anh (7,8 tỷ USD) từ một số quỹ lợi ích tối cao lớn ở châu Á.

Ngân hàng Barclays cần bơm thêm tiền mặt do nguồn vốn bị căng thẳng trước ảnh hưởng của sự đổ vỡ tín dụng trên toàn cầu. Hiện Barclays đang đàm phán với 6 tập đoàn đầu tư và sẽ lựa chọn 3 trong số đó.

Nổi bật nhất trong nhóm này có Ngân hàng Phát triển Trung Quốc và Công ty đầu tư Temasek Holdings của Singapore, hai đối tác đã mua khá nhiều cổ phần trong Barclays khi ngân hàng tìm cách củng cố vị thế trong thương vụ mua lại Ngân hàng ABN Amro của Hà Lan năm ngoái.

Kế hoạch huy động vốn của Barclays dự kiến sẽ hoàn tất trong vòng 2 tuần tới. Như vậy, Barclays sẽ trở thành ngân hàng mới nhất của Anh tìm kiếm thêm tài chính trong bối cảnh sự thắt chặt tín dụng đang diễn ra trên toàn cầu.