
Một ngân hàng lớn của Thuỵ Sỹ đã thừa nhận thông đồng với người đóng thuế Mỹ và các đối tượng khác để che giấu lượng tài sản trị giá 5,6 tỷ USD khỏi sự giám sát của Thuế vụ Mỹ (IRS) - Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cho biết trong một tuyên bố ngày 4/12.
Banque Pictet - bộ phận ngân hàng phục vụ tư nhân của công ty dịch vụ tài chính 218 năm tuổi Pictet Group - sẽ phải bồi thường và nộp phạt với tổng số tiền 122,9 triệu USD như một phần trong thoả thuận với cơ quan công tố Mỹ.
Theo DOJ, trong thời gian từ năm 2008 đến 2014, Banque Pictet có 1.637 tài khoản bí mật của khách hàng Mỹ, và những người này đã trốn thuế Mỹ với số tiền thuế tổng cộng 50,6 triệu USD. Các tài khoản này là nơi cất giữ hơn 5,6 tỷ USD trong tổng số gần 20 tỷ USD tài sản của khách hàng Mỹ mà Banque Pictet quản lý trong cùng khoảng thời gian.
Nếu Banque Pictet đồng ý với các điều khoản mà DOJ đưa ra trong thoả thuận, DOJ sẽ hoãn việc truy tố trong thời gian 3 năm và sau đó sẽ giảm cáo buộc phạm tội đối với nhà băng này từ âm mưu hình sự xuống còn lừa gạt. Cũng theo thoả thuận, Banque Pictet nhất trí hợp tác với nhà chức trách Mỹ trong các cuộc điều tra đang được tiến hành nhằm vào các tài khoản ngân hàng được che giấu.
“Diệt tận gốc tội phạm tài chính vẫn là ưu tiên của chúng tôi”, ông Damian Williams - chưởng lý Mỹ khu vực Quận Nam New York - nói trong một tuyên bố. “Chúng tôi khuyến khích các công ty và định chế tài chính đứng lên báo cáo hành vi sai phạm trước khi chúng tôi vào cuộc”.
Theo cáo buộc mà các công tố viên của Mỹ đưa ra, Pictet Group đã giúp khách hàng trốn thuế Mỹ bằng cách mở, duy trì và che giấu các tài khoản bí mật cho họ. Kết quả điều tra cho thấy ngân hàng này đã sử dụng “nhiều phương tiện khác nhau” để che giấu các tài khoản đó.
Các email liên quan đến tài khoản của khách hàng được Pictet Group giữ tại chỗ, thay vì gửi tới khách hàng ở Mỹ, nhằm “đảm bảo rằng các tài liệu phản ánh sự tồn tại của các tài khoản bí mật không được gửi tới Mỹ và phải nằm ngoài tầm tay của cơ quan thuế Mỹ”.
Ngoài ra, Pictet Group cũng mở và vận hành các thực thể ở nước ngoài “không có mục đích kinh doanh gì mà chỉ tồn tại nhằm mục đích giúp khách hàng là người đóng thuế Mỹ che giấu tài khoản và tài sản ở nước ngoài khỏi cơ quan thuế Mỹ” - theo DOJ.
Nhà chức trách phát hiện Pictet Group duy trì 529 thực thể ở nước ngoài để che đậy tài khoản của khách hàng Mỹ trong thời gian từ năm 2008 đến 2014. Ngoài ra, công ty tài chính này cũng giúp khách hàng Mỹ trốn thuế có thể giữ những khoản tiền bí mật ở nước ngoài bằng cách chuyển tiền từ các tài khoản bí mật sang các tài khoản có vẻ thuộc về khách hàng không phải là người Mỹ. Về thực chất, các tài khoản này vẫn thuộc sự kiểm soát của khách hàng Mỹ thông qua “các khoản tài trợ giả”, DOJ cho biết.
Có trụ sở ở Geneva, Pictet Group là công ty quản lý tài sản tư nhân lâu đời và uy tín nhất của Thuỵ Sỹ. Công ty này hiện đang quản lý số tài sản 638 tỷ franc Thuỵ Sỹ, tương đương 713 tỷ USD cho các khách hàng cá nhân giàu có và các tổ chức lớn.
Pictet Group cho biết đã bắt đầu xử lý tình trạng khách hàng trốn thuế từ trước khi nhà chức trách Mỹ công khai mở một chiến dịch chống trốn thuế vào năm 2008 với tâm điểm là Thụy Sỹ. Chiến dịch đó được Mỹ khởi động sau khi các tài liệu rò rỉ cho thấy ngân hàng lớn nhất Thuỵ Sỹ UBS giúp hàng nghìn khách hàng trốn thuế.
UBS đã nhận tội và nộp 780 triệu USD cho cơ quan chức năng Mỹ theo một thoả thuận hoãn truy tố vào năm 2019. Trong những năm sau đó, các nhà băng khác của Thuỵ Sỹ cũng hành động tương tự.
Khi thị trường trái phiếu liên tục bán tháo trong thời gian gần đây, lãi suất tăng cao trên toàn thế giới, gây áp lực đồng thời lên các chính phủ, doanh nghiệp và người tiêu dùng...
Trung Quốc đang tận dụng lợi thế về quy mô sản xuất và chuỗi cung ứng để mở rộng nhanh ứng dụng robot công nghiệp, thách thức các đối thủ toàn cầu. Trong khi robot hình người thu hút sự chú ý, cuộc cách mạng robot thực sự đang diễn ra âm thầm trong các nhà máy, kho hàng, bệnh viện và cảng biển…
Trong khi có 9 quốc gia đang nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu (EU), 3 trong số những nền kinh tế phát triển hàng đầu châu lục lại quyết tâm đứng ngoài...
Singapore dẫn đầu bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh thế giới năm 2026, trong khi Việt Nam lần đầu góp mặt trong danh sách 70 nền kinh tế được đánh giá...
Nền kinh tế lớn nhất châu Âu được dự báo đang trên đà đạt mức tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) cao nhất kể từ năm 2022, trong khi niềm tin kinh doanh cũng dần cải thiện...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Chính phủ đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2026, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm và xác định những nhiệm vụ trọng tâm cho chặng đường còn lại của năm.