
Ngân hàng Trung ương Thụy Sỹ (SNB) đã thua lỗ 15 tỷ Franc, tương đương 15,3 tỷ USD, trong năm 2018 do biến động thị trường chứng khoán toàn cầu và sự tăng giá của đồng Franc nước này.
Hãng tin Bloomberg cho biết, cổ phiếu - trong đó có những cổ phiếu blue-chip trên thị trường chứng khoán Mỹ như Apple và Facebook - chiếm 20% trong dự trữ ngoại hối khổng lồ của SNB.
Các chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu đồng loạt giảm mạnh trong năm 2018, trong khi đồng Franc Thụy Sỹ tăng giá so với hầu hết 10 đồng tiền chủ chốt khác. Các diễn biến này gây thiệt hại 16 tỷ Franc đối với SNB trong năm ngoái - SNB cho biết trong một báo cáo sơ bộ ra ngày 9/1.
Nắm giữ một lượng dự trữ ngoại hối lớn hơn cả tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Thụy Sỹ, SNB - dưới sự lãnh đạo của Thống đốc Thomas Jordan - đối mặt rủi ro lớn mỗi khi thị trường có sự biến động mạnh.
Tuy nhiên, chuyện lỗ lãi không gây sức ép gì lên chính sách tiền tệ của SNB. Thay vào đó, các chính sách của ngân hàng trung ương này tùy thuộc nhiều hơn vào sức mạnh của đồng Franc.
Đồng Franc đã tăng giá mạnh so với đồng Euro vào cuối năm ngoái, khiến các áp lực tăng giá trong nền kinh tế Thụy Sỹ giảm xuống. Số liệu công bố ngày 9/1 cho thấy lạm phát lõi của nước này trong tháng 12 chỉ ở mức 0,3%.
Việc đồng Franc tăng giá đã khiến giá trị nắm giữ ngoại tệ của SNB giảm 2,7% trong tháng 12, còn 729 tỷ Franc, đánh dấu tháng giảm mạnh nhất kể từ 2012.
Không giống như ngân hàng trung ương của các quốc gia khác, SNB được niêm yết trên sàn chứng khoán của nước này và cổ đông nắm giữ cổ phiếu của SNB được hưởng cổ tức. Cổ phiếu của ngân hàng trung ương này chủ yếu do các cơ quan công quyền, bao gồm các chính quyền bang và ngân sách trung ương bang, nắm giữ.
Ngoài ra, SNB cũng có khoảng 2.000 cổ đông là các nhà đầu tư tư nhân, nhưng các cổ đông này có quyền bỏ phiếu rất giới hạn.
Ngoài khoản thua lỗ vì cổ phiếu và biến động tỷ giá, SNB còn lỗ 300 triệu Franc vì dự trữ vàng trong năm 2018, nhưng lãi 2 tỷ Franc nhờ trạng thái Franc Thụy Sỹ, trong đó có thu nhập từ mức lãi suất âm mà ngân hàng trung ương này áp dụng đối với các tài khoản tiền gửi.
Sự liên kết giữa các mỏ nickel tại Indonesia với chuỗi cung ứng pin của những hãng ô tô lớn như Volkswagen, Ford và Tesla làm dấy lên lo ngại về tác động môi trường của quá trình chuyển đổi xanh, đặc biệt tại những khu rừng nguyên sinh là nơi sinh sống của cộng đồng người bản địa…
Tầm quan trọng của các báo cáo kinh tế Mỹ trong tuần này có phần cao hơn so với bình thường vì các số liệu này sẽ được công bố trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 27-28/10 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)...
Thâm hụt ngân sách Mỹ gia tăng chủ yếu do nước này phải hoàn trả thuế quan và chi số tiền kỷ lục để trả lãi cho khoản nợ công hơn 40 nghìn tỷ USD...
EU muốn tận dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu cũng phải giải bài toán cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, bảo vệ người lao động, an toàn công nghệ và môi trường…
Tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 3,1% nhưng cảnh báo khả năng chống chịu của nền kinh tế đang dần chạm giới hạn…
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc, xi măng đất sét nung (LC3) là vật liệu xây dựng mới và bền vững. Chi phí đầu tư thấp, thân thiện với môi trường và khí hậu hơn so với xi măng thông thường... việc phát triển, phổ biến xi măng hỗn hợp phù hợp với mục tiêu sản xuất và tiêu dùng bền vững mà Chính phủ đã đề ra.