
Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã thông qua dự thảo Chương trình phát triển đô thị tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Theo chương trình, Nghệ An phấn đấu đến năm 2030, toàn tỉnh có khoảng 40-45 đô thị, gồm: 1 đô thị loại I là thành phố Vinh mở rộng, 2 đô thị loại III gồm thành phố Hoàng Mai và thành phố Thái Hòa, 2 đô thị loại IV/III là thị xã Diễn Châu và thị xã Đô Lương, 15 thị trấn huyện lỵ và 20 - 25 thị trấn tiểu vùng thuộc huyện. Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 34 - 36%; đến năm 2030, tỷ lệ này đạt 40 - 45%.
Nghệ An xác định tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh thuộc nhóm trung bình cao của cả nước; xây dựng được ít nhất 2 đô thị hàng đầu cả nước, giữ vai trò là đầu mối kết nối và phát triển với mạng lưới đô thị của tỉnh, khu vực và quốc gia.
Tỉnh phát triển hệ thống đô thị bảo đảm đồng bộ, thống nhất, liên kết, cân đối giữa nội vùng và ngoại vùng, gắn kết quan hệ chặt chẽ tỉnh Nghệ An với các tỉnh Bắc Trung Bộ, nhất là các đô thị trung tâm vùng với các đô thị trong khu vực.
Nghệ An sẽ từng bước mở rộng không gian phát triển các đô thị trọng điểm và đô thị cấp vùng, kết nối mạng lưới đô thị toàn tỉnh bằng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hoàn chỉnh, khép kín, liên thông. Trong đó, lấy đô thị Vinh mở rộng làm đô thị hạt nhân trung tâm, cực tăng trưởng quan trọng của tỉnh, liên kết chặt chẽ với các đô thị nòng cốt trung tâm vùng, trung tâm tiểu vùng (Hoàng Mai, Thái Hòa, Diễn Châu, Đô Lương, Quỳ Hợp, Con Cuông) thành “trục xương sống” để lan tỏa, dẫn dắt, hỗ trợ phát triển hệ thống đô thị toàn tỉnh chặt chẽ, bền vững, đa chiều.
Bên cạnh đó, việc phát triển các đô thị tại Nghệ An sẽ theo hướng hiện đại, đặc sắc, giàu bản sắc, phát huy được yếu tố văn hóa đặc trưng, tính tiên phong, dẫn dắt hoạt động đổi mới sáng tạo, trở thành động lực phát triển và phù hợp với mô hình đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và dịch bệnh.
Để từng bước thực hiện phát triển bền vững đô thị, Nghệ An sẽ xây dựng các chương trình, đề án, đề tài nghiên cứu trọng tâm; trong đó, thí điểm xây dựng và thực hiện Đề án thành phố ánh sáng thành phố Vinh giai đoạn 2024 - 2025.
Chương trình xác định danh mục dự án ưu tiên đầu tư; dự kiến nhu cầu vốn đầu tư; nguồn lực thực hiện; danh mục nhóm các dự án và giải pháp sử dụng nguồn vốn theo thứ tự ưu tiên thực hiện chương trình, các dự án đầu tư phát triển đô thị. Dự kiến tổng nhu cầu vốn phát triển đô thị tỉnh Nghệ An giai đoạn từ nay đến năm 2030 là 97.187 tỷ đồng.




Để hạn chế tình trạng thiếu chỗ ở phục vụ tái định cư, TP. Hà Nội đặt ra yêu cầu rà soát nhu cầu thực tế, đánh giá khả năng đáp ứng từ nguồn lực hiện có, và xây dựng phương án bổ sung phù hợp với từng địa bàn, từng giai đoạn...
Nước ta hiện có khoảng 43 công ty quản lý quỹ, nhưng hành lang pháp lý, cơ chế và chính sách để phát triển đồng bộ các quỹ đầu tư bất động sản, quỹ đầu tư tín thác bất động sản (REIT) vẫn chưa đầy đủ, khiến các quỹ chưa phát huy được vai trò cung ứng nguồn vốn trung hạn, dài hạn cho thị trường bất động sản...
Làn sóng đầu tư công quy mô lớn dồn về khu vực Bắc sông Hồng với hàng loạt đại dự án cầu vượt sông và các trục vành đai huyết mạch đang tạo nên cuộc chuyển mình mang tính bước ngoặt cho diện mạo Thủ đô.
UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quy định mới về chính sách ưu đãi miễn, giảm tiền thuê nhà đối với một số đối tượng ưu tiên khi thuê nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở. Chính sách này không chỉ nhằm giải quyết tình trạng tài sản công dôi dư mà còn hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Vượt qua những quy chuẩn đánh giá khắt khe của hội đồng giám khảo, đại đô thị Waterpoint vừa chính thức được vinh danh tại hạng mục Best Mega Township Development. Giải thưởng danh giá này không chỉ là một danh hiệu, mà còn là thước đo giá trị cho một đại đô thị "đáng sống" trong chu kỳ mới…
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Theo Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc, xi măng đất sét nung (LC3) là vật liệu xây dựng mới và bền vững. Chi phí đầu tư thấp, thân thiện với môi trường và khí hậu hơn so với xi măng thông thường... việc phát triển, phổ biến xi măng hỗn hợp phù hợp với mục tiêu sản xuất và tiêu dùng bền vững mà Chính phủ đã đề ra.