"Kinh doanh casino dù các nước đã có từ lâu, song đây hoạt động nhạy cảm, đồng thời vì nhiều lý do buộc chúng ta phải hết sức thận trọng".
Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu trước câu hỏi của báo chí về những quy định trong dự thảo hoạt động casino đang gây nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.
Theo Thứ trưởng Hiếu, hiện chúng ta đã có một số trung tâm hoạt động theo hình thức casino. Tuy nhiên, để hoàn thiện hệ thống pháp lý về việc này, Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho Bộ Tài chính chủ trì dự thảo định hướng nghị định và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xin ý kiến.
Sau khi thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có thông báo đồng ý để Chính phủ ban hành nghị định về hoạt động casino.
Tiếp đó, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính xây dựng dự thảo đã được đăng trên website lấy ý kiến. Đến thời điểm này đã có rất nhiều ý kiến theo nhiều chiều, quan điểm trái ngược nhau, trong đó có những ý kiến phản đối, những ý kiến ủng hộ, đồng tình.
"Chúng tôi rất lắng nghe đóng góp ý kiến của các nhà quản lý, các chuyên gia và mọi tầng lớp nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như trên các website. Chúng tôi đã tập hợp ý kiến và sẽ hoàn thiện lại dự thảo", Thứ trưởng Hiếu cho hay.
Đáng chú ý, ông nói: "Tôi lưu ý có một số thông tin về điều kiện về thu nhập phải đạt 5 triệu đồng thu nhập/tháng hay vé vào giá 1 triệu đồng đều là suy đoán. Dự thảo được đăng công khai hoàn toàn chưa có thông tin đó".
Cũng theo ông Hiếu, trên cơ sở tiếp thu ý kiến, Bộ sẽ báo cáo cơ quan có thẩm quyền, và rất có thể phải xin ý kiến Bộ Chính trị một lần nữa, sau đó mới hoàn thiện trình Chính phủ xem xét. "Chúng ta phải thực hiện việc này rất thận trọng, qua nhiều khâu theo quy trình ban hành văn bản pháp luật".
Theo dự thảo về hoạt động kinh doanh casino vừa được Bộ Tài chính đưa ra lấy ý kiến góp ý, người Việt Nam từ 21 tuổi trở lên có đầy đủ năng lực hành vi và tài chính có thể được vào chơi tại các điểm kinh doanh casino.
Đây là nội dung nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận bởi nếu được chấp thuận, lần đầu tiên người Việt có thể được vào chơi tại các casino ngay trong nước, thay vì chỉ cho phép người nước ngoài như hiện nay.
Tuy nhiên, dự thảo cũng tạo nên nhiều ý kiến trái chiều khi đưa ra điều kiện về “năng lực tài chính” nếu muốn được vào chơi tại các casino, bởi việc chứng minh năng lực tài chính ổn định là một quy định thiếu thực tế và được cho là sẽ khó áp dụng.




Diễn biến kinh tế vĩ mô trong tháng 7/2026 và nửa đầu tháng 8/2026 cho thấy dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam của hàng loạt tổ chức tài chính trong nước và quốc tế đã có sự “đảo chiều” đáng chú ý. Không chỉ các dự báo được điều chỉnh tăng, mà đáng lưu ý hơn là biên độ và tốc độ điều chỉnh. Diễn biến này cho thấy nền kinh tế đang đứng trước những cơ hội mới, song đồng thời vẫn phải đối mặt với không ít thách thức đan xen...
Đề xuất giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp được kỳ vọng tạo thêm dư địa tài chính cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, chính sách cần được thiết kế hợp lý tránh tạo “điểm gãy” tại ngưỡng doanh thu 10 tỷ đồng, làm suy giảm động lực mở rộng quy mô và nuôi dưỡng nguồn thu dài hạn…
Việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia được kỳ vọng khắc phục tình trạng phân tán nguồn lực, chồng chéo chính sách. Tuy nhiên, các đại biểu Quốc hội cho rằng phải tích hợp thực chất, tránh hình thành một “siêu chương trình” lớn nhưng phức tạp về cơ chế và thủ tục...
Sáng 20/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.
Các đại biểu Quốc hội cho rằng việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia cần bảo đảm nguồn lực đến đúng đối tượng, đánh giá bằng kết quả thực chất và phân cấp phù hợp với năng lực thực thi của từng địa phương.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.