Dù Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump phản đối mạnh Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), một nhân vật cấp cao của Đảng Cộng hòa ở Hạ viện Mỹ ngày 15/11 nói rằng thỏa thuận thương mại này có thể không “chết” mà chỉ bị trì hoãn.
Phát biểu tại sự kiện CEO Council do tờ Wall Street Journal tổ chức, Hạ nghị sỹ Kevin Brady đến từ bang Texas, Chủ tịch Ủy ban Tài chính và Thuế vụ thuộc Hạ viện Mỹ, nói Đảng Cộng hòa nên bảo vệ TPP và tìm cách đàm phán lại thỏa thuận, thay vì rút khỏi thỏa thuận.
“Chỉ mua hàng Mỹ thôi là chưa đủ, chúng ta cần phải bán hàng Mỹ ở khắp mọi nơi trên thế giới”, ông Brady bày tỏ quan điểm của mình về tự do thương mại.
“Có nhiều cách để tạo sân chơi bình đẳng. Hãy đàm phán lại. Giải quyết những vấn đề đang còn tồn tại ngày hôm nay”, hãng tin Reuters dẫn lời ông Brady.
Được ký kết hồi tháng 2 năm nay, TPP nhằm tạo ra một khu vực tự do thương mại giữa Mỹ và 11 nước khác thuộc vành đai Thái Bình Dương, gồm Việt Nam, Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru và Singapore. Để TPP có hiệu lực, thỏa thuận này cần được quốc hội các nước thành viên phê chuẩn.
Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ đã tính đến việc đưa TPP ra bỏ phiếu trong kỳ họp sau cuộc bầu cử Tổng thống 8/11 và trước khi tân Tổng thống nhậm chức ngày 20/1/2017. Tuy nhiên, sau khi ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump đắc cử, chính quyền của Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama đã từ bỏ nỗ lực này.
“Tôi nghĩ Tổng thống đắc cử đã làm rõ rằng ông ấy không ủng hộ thỏa thuận hiện tại”, thủ lĩnh phe đa số tại Thượng viện, nghị sỹ Cộng hòa Mitch McConnell, phát biểu trước báo giới hôm thứ Tư tuần trước. Ý của ông McConnell được hiểu là ông Trump sẽ xóa bỏ thỏa thuận TPP hiện tại và đàm phán một TPP mới có lợi hon cho Mỹ.
Trong suốt chiến dịch tranh cử Tổng thống, ông Trump đã thể hiện sự phản đối mạnh đối với các thỏa thuận tự do thương mại, gồm TPP, thỏa thuận giữa Mỹ với châu Âu - TTIP, và Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) giữa Mỹ với Canada và Mexico.
“Chẳng có cách nào để sửa TPP cả”, ông Trump nói trong một bài phát biểu vận động tranh cử hồi tháng 6.
Hôm 22/10, ông nói: “Mọi thỏa thuận thương mại mà chúng ta có đều tồi tệ, và chúng ta nên xấu hổ về những con người đã đạt những thỏa thuận đó”.
Tuy nhiên, có nhiều quan điểm cho rằng dù mạnh miệng chỉ trích TPP, Trump sẽ không từ bỏ thỏa thuận này mà sẽ chỉ tìm cách đàm phán lại thỏa thuận.




Phiên bản mới của dự luật hạ mức thuế quan tối đa dự kiến áp dụng với các nước mua dầu khí Nga từ 500% xuống 100%, đồng thời thu hẹp phạm vi xuống 5 khách hàng lớn nhất...
Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) được xem là lá chắn giúp Mỹ chống lại các cú sốc năng lượng. Tuy nhiên, lượng dầu dự trữ giảm xuống mức thấp nhất hơn 40 năm, cơ sở hạ tầng xuống cấp và căng thẳng tại eo biển Hormuz đang khiến dư địa ứng phó của Washington ngày càng thu hẹp…
Việc năng lượng tái tạo ngày càng chiếm tỷ trọng lớn khiến Liên minh châu Âu (EU) phải đẩy nhanh phát triển hệ thống lưu trữ điện để tránh lãng phí nguồn điện từ gió và mặt trời. Một thỏa thuận mới được ký kết đặt mục tiêu nâng công suất lưu trữ của khối lên gần gấp ba vào năm 2030, qua đó giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và ổn định giá điện…
Từ Thung lũng Silicon đến châu Âu, ngày càng nhiều doanh nghiệp chuyển sang sử dụng các mô hình AI của Trung Quốc...
Xuất khẩu ô tô của Trung Quốc lập kỷ lục mới trong tháng 6 làm gia tăng căng thẳng giữa Bắc Kinh với các đối tác thương mại, đặc biệt là Liên minh châu Âu (EU)...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...