Tuần trước, hãng thương mại điện tử khổng lồ Amazon chính thức chốt thương vụ thâu tóm hãng phim nổi tiếng Hollywood MGM Studio với giá 8,45 tỷ USD. Với thương vụ này, Amazon kỳ vọng sẽ tận dụng được kho phim khổng lồ, gồm các bon tấn như “James Bond” và “Rocky”, để thúc đẩy tăng trưởng Prime Video - dịch vụ mà CEO Jeff Bezos từng nhận định sẽ giúp thu hút người đăng ký quay sang mua hàng hóa trên nền tảng bán hàng trực tuyến của công ty.
Đây là một trong hàng loạt thương vụ khủng của Amazon thời gian gần đây. Vài năm qua, hãng này liên tiếp mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực khác từ bán lẻ truyền thống cho tới thực phẩm, y tế, dược phẩm… với loạt thương vụ tỷ USD giúp giá cổ phiếu công ty không ngừng tăng mạnh.
Trong 10 năm qua, giá cổ phiếu Amazon đã tăng hơn 1.500%, từ vốn hóa khoảng 88 tỷ USD lên gần 1.700 tỷ USD hiện tại - vượt xa mức tăng hơn 287% của chỉ số S&P 500. Theo đó, nếu nhà đầu tư rót 1.000 USD mua cổ phiếu Amazon vào ngày 27/5/2011 với mức giá 194 USD/cổ phiếu, khoản đầu tư này hiện tăng lên thành 16.613 USD, tính theo giá đóng cửa ngày 28/5/2021, theo tính toán của CNBC.
Nếu tính từ ngày 12/12/2016, khi Amazon chính thức ra mắt Prime Video trên toàn cầu, khoản đầu tư 1.000 USD vào cổ phiếu này hiện là 4.240 USD, tương đương mức tăng 324%. Con số này tương đương với mức tăng giá cổ phiếu Netflix - đối thủ của Prime Video.
Nếu tính từ thời điểm IPO với giá chỉ 18 USD trong phiên giao dịch đầu tiên ngày 15/5/1997, khoản đầu tư 1.000 USD vào cổ phiếu Amazon hiện sẽ là 179.055 USD, tương đương mức tăng 17.800%.
MGM là thương vụ thâu tóm lớn thứ hai trong lịch sử Amazon, sau vụ mua lại chuỗi siêu thị thực phẩm Whole Foods với giá 13,4 tỷ USD năm 2017. Ngoài việc mua lại MGM, Amazon cũng chi 465 triệu USD để sản xuất mùa một của loạt phim truyền hình “Lord of the Rings” (“Chúa tể Chiếc nhẫn), trong bối cảnh trạnh tranh gay gắt với các nền tảng video trực tuyến khác như Disney, Netflix và HBO Max.
Trong năm qua, Amazon được hưởng lợi lớn từ làn sóng mua sắm trực tuyến bùng nổ mạnh mẽ khi người tiêu dùng phải ở nhà nhiều hơn vì đại dịch Covid-19. Tháng trước, công ty này cho biết hiện có hơn 200 triệu người đăng ký dịch vụ Prime, tăng 50 triệu so với tháng 1/2020.
Hãng này cũng ghi nhận tăng trưởng chưa từng thấy trong thị phần bán lẻ trực tuyến, đặc biệt nhờ các sự kiện lớn như ngày hội mua sắm Prime Day, cũng như tăng trưởng vượt bậc trong mảng quảng cáo với doanh thu 6,9 tỷ USD - gấp đôi doanh thu của Snap, Twitter, Roku và Pinterest cộng lại.
Một trụ cột tăng trưởng lớn khác của hãng này là mảng kinh doanh điện toán đám mây Amazon Web Services (AWS), với các khách hàng lớn như Netflix, Airbnb và Facebook. Ra mắt vào năm 2016, AWS mang về cho Amazon doanh thu 13,5 tỷ USD trong quý trước và chiếm tới 47% lợi nhuận hoạt động của công ty này.
Chỉ trong chưa đầy hai năm, Bulgaria đã đưa công suất lưu trữ điện bằng pin lên gần một phần tư tổng công suất điện lắp đặt, nhờ dòng vốn gần 3 tỷ euro. Sự bùng nổ này đang biến Bulgaria thành một trung tâm lưu trữ năng lượng mới của khu vực, đồng thời đặt ra câu hỏi về tính bền vững của mô hình và tác động tới các nguồn điện truyền thống…
Sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Washington và Bắc Kinh nhất trí thiết lập một “kênh liên lạc” nhằm trao đổi về các sự cố liên quan đến an toàn trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh công nghệ AI đang phát triển nhanh và cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung ngày càng sâu sắc…
Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã diễn ra tại Washington trong tuần này, nhưng chưa có kết quả mang tính đột phá nào được công bố...
Phát biểu tại UNESCO ở Paris, Giáo hoàng Leo XIV cảnh báo trí tuệ nhân tạo (AI) có thể làm gia tăng quá trình phi nhân hóa nếu con người để công nghệ chi phối các mối quan hệ, giá trị và cách đánh giá con người…
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (25/9), khép lại một tuần nhiều biến động khi đà leo thang mạnh của lợi suất trái phiếu kho bạc gây ảnh hưởng lan rộng trên thị trường tài chính...
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cảnh báo hơn 5,1 triệu lượt khách hàng; gần 1,7 triệu lượt đã tạm dừng hoặc hủy giao dịch sau cảnh báo, với tổng giá trị trên 5,7 nghìn tỷ đồng.