
“Trong những năm gần đây, Việt
Nam
đã được các tổ chức quốc tế đánh giá là một trong những nước có tốc độ ứng dụng và phổ cập thông tin nhanh nhất thế giới”.
Đó là khẳng định trong tờ trình Dự án Pháp lệnh Công nghệ cao do Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội thực hiện. Dự án này được thảo luận trong phiên họp thứ 46 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, diễn ra hôm 30/1.
Theo tờ trình Dự án, đến nay một số tỉnh, thành phố đã xây dựng các khu công nghệ cao địa phương, trong đó có những khu công nghệ cao đã bắt đầu hoạt động có hiệu quả (như khu công nghệ phần mềm Quang Trung, Tp.HCM); các doanh nghiệp cũng đã chú ý đầu tư vào công nghệ cao như FPT, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông,...
Nhưng nhìn tổng thể, trình độ công nghệ cao, công nghiệp công nghệ cao ở nước ta vẫn ở giai đoạn mới bắt đầu hình thành và phát triển, còn thua kém nhiều so với các nước trong khu vực.
Về vấn đề Quỹ đầu tư mạo hiểm vào lĩnh vực công nghệ cao do Nhà nước thành lập, Ban soạn thảo Dự án cho rằng trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam, các tổ chức, cá nhân trong nước chưa có kinh nghiệm đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực công nghệ cao, các công ty đầu tư mạo hiểm nước ngoài lại lấy mục tiêu lợi nhuận là chủ yếu, nên chưa có nhiều tổ chức, cá nhân đầu tư cho việc ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao.
Trong điều kiện đó, việc Nhà nước tham gia đầu tư trong giai đoạn ban đầu hình thành Quỹ để khuyến khích, hỗ trợ cho sự phát triển hoạt động đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực công nghệ cao là cần thiết.
Tuy nhiên, khi thẩm tra Dự án, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội không tán thành việc quy định Nhà nước thành lập “Quỹ đầu tư mạo hiểm”. Ủy ban Pháp luật cho rằng, hiện nay Luật Khoa học và công nghệ đã quy định cho phép lập “Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia”...
Triển khai quy định này, Chính phủ cũng đã ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Nhà nước. Do đó, theo Ủy ban Pháp luật, việc thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm của Nhà nước sẽ dẫn tới tình trạng trùng lặp về mục đích hoạt động của các loại quỹ, đồng thời cũng sẽ là một gánh nặng về tài chính đối với ngân sách Nhà nước.
* Để khuyến khích phát triển sử dụng nhân lực trong lĩnh vực công nghệ cao, dự thảo Pháp lệnh Công nghệ cao quy định, kỹ sư mới tốt nghiệp đại học làm việc trong lĩnh vực công nghệ cao sẽ được trợ cấp để mức lương hàng tháng không dưới 3 lần mức lương tối thiểu trong 3 năm đầu kể từ ngày bắt đầu làm việc nếu nơi sử dụng không có thoả thuận khác; và được ưu tiên xét tuyển trong các chương trình đào tạo, thực tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp trong nước và ngoài nước...




Sở hữu hơn 700 triệu người chơi, Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng đối với ngành công nghiệp game toàn cầu, song các quy định cấp phép và kiểm duyệt chặt chẽ cũng đặt ra nhiều thách thức cho nhà phát triển quốc tế…
Phiên bản iPhone kỷ niệm 20 năm có thể sở hữu thiết kế hoàn toàn mới, đi kèm những công nghệ tiên tiến hơn, nhưng cũng có nguy cơ kéo giá bán lên mức cao chưa từng có...
Trung Quốc hiện đứng thứ hai thế giới về tổng chi cho R&D, chỉ sau Mỹ. Mức chi của nước này hiện cao gấp 3,4 lần Đức và 3,5 lần Nhật Bản...
EU muốn tận dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu cũng phải giải bài toán cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, bảo vệ người lao động, an toàn công nghệ và môi trường…
Một số tỉnh miền núi đang bắt đầu đưa AI đến gần hơn với người dân, thông qua ứng dụng trong giải quyết thủ tục hành chính hay phục vụ giáo dục…
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Theo Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc, xi măng đất sét nung (LC3) là vật liệu xây dựng mới và bền vững. Chi phí đầu tư thấp, thân thiện với môi trường và khí hậu hơn so với xi măng thông thường... việc phát triển, phổ biến xi măng hỗn hợp phù hợp với mục tiêu sản xuất và tiêu dùng bền vững mà Chính phủ đã đề ra.