09:16 30/09/2014

Nhà sáng lập Facebook “kiếm” 15 tỷ USD trong 1 năm

Diệp Vũ

Zuckerberg và hàng loạt tên tuổi đình đám khác trong lĩnh vực mạng xã hội cũng chứng kiến khối tài sản cá nhân tăng chóng mặt

Khối tài sản ròng của vị Giám đốc điều hành (CEO) 30 tuổi này đã tăng 
thêm 15 tỷ USD, tương đương mức tăng 79%, lên mức 34 tỷ USD.<br>
Khối tài sản ròng của vị Giám đốc điều hành (CEO) 30 tuổi này đã tăng thêm 15 tỷ USD, tương đương mức tăng 79%, lên mức 34 tỷ USD.<br>
Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách thường niên 400 người giàu nhất nước Mỹ (Forbes 400). Trong đó, tỷ phú trẻ Mark Zuckerberg, nhà sáng lập mạng xã hội Facebook, là người có mức tăng giá trị tài sản ròng mạnh nhất trong năm qua.

Theo Forbes, tổng giá trị tài sản ròng của 400 người giàu nhất nước Mỹ hiện là 2,29 nghìn tỷ USD. Mức tài sản tối thiểu để lọt vào danh sách này là 1,55 tỷ USD. Thời gian 1 năm qua là một quãng thời gian may mắn đối với tầng lớp siêu giàu ở Mỹ, bởi có tới 303 người trong danh sách chứng kiến giá trị tài sản ròng gia tăng.

Tuy nhiên, xét về giá trị tuyệt đối, không một tỷ phú Mỹ nào lại “kiếm tiền” mạnh như Zuckerberg. Khối tài sản ròng của vị Giám đốc điều hành (CEO) 30 tuổi này đã tăng thêm 15 tỷ USD, tương đương mức tăng 79%, lên mức 34 tỷ USD.

Tài sản của Zuckerberg đã tăng mạnh kể từ sau vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Facebook. Giá cổ phiếu Facebook leo thang, cộng thêm doanh thu quảng cáo trên di động ngày càng lớn là những nhân tố đưa nhà sáng lập của mạng này ngày càng giàu có. Hiện Zuckerberg đang giữ vị trí giàu thứ 11 ở Mỹ, và là người trẻ tuổi nhất trong danh sách Forbes 400.

Không chỉ có Zuckerberg mà hàng loạt tên tuổi đình đám khác trong lĩnh vực mạng xã hội cũng chứng kiến khối tài sản cá nhanh tăng chóng mặt.

Người bạn cùng ký túc xá Harvard với Zuckerberg, đồng thời là người đồng sáng lập Facebook, tỷ phú Dustin Moskovitz, đang sở hữu khối tài sản ròng 8,1 tỷ USD, tăng 2,9 tỷ USD so với cách đây 1 năm. Tỷ phú Sean Parker, một người từng làm việc cho Facebook, có tài sản tăng thêm 1 tỷ USD, lên mức 3 tỷ USD. Tài sản của nhà sáng lập mạng Twitter Jack Dorsey tăng hơn gấp đôi, đạt mức 2,7 tỷ USD.

Trong lĩnh vực công nghệ nói chung, các tỷ phú nổi tiếng khác cũng “kiếm đậm”. Nhà sáng lập hãng phần mềm Microsoft Bill Gates đang nắm giữ khối tài sản trị giá 81 tỷ USD, tăng 9 tỷ USD so với cách đây 1 năm. Tỷ phú Larry Ellison của Oracle cũng kiếm thêm 9 tỷ, trong khi nhà đồng sáng lập mạng tìm kiếm Google Larry Page có tài sản tăng thêm 6,6 tỷ.

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett “kiếm” 8,5 tỷ USD trong 1 năm qua.

Xét về giá trị tương đối, tỷ phú Nick Woodman là người có mức tăng tài sản mạnh nhất trong năm qua trong danh sách Forbes 400. Khối tài sản ròng của Woodman tăng gấp 3 lần, đạt mức 3,9 tỷ USD. Tỷ phú này là nhà sáng lập công ty camera đeo tay GoPro. Tháng 6, công ty này IPO và kể từ đó giá cổ phiếu tăng 120%.