
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 18/6/2019.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/6, VN-Index giảm 6,66 điểm xuống 946,95 điểm. Trong khi đó, HNX-Index tăng 0,04 điểm lên 103,50 điểm.
Sẽ có biến động giằng co trong vài phiên kế tiếp
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)
"Thị trường dự báo sẽ có biến động theo hướng điều chỉnh giằng co trong một vài phiên kế tiếp. Vn-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm về vùng hỗ trợ 930-940 điểm trước khi được kỳ vọng sẽ cho phản ứng hồi phục trở lại một cách rõ nét hơn.
Tuần này là thời điểm các quỹ ETFs thực hiện tái cơ cấu danh mục quý 2/2019 và đáo hạn hợp đồng tương lai tháng 06 nên các cổ phiếu trong danh mục của 2 quỹ này và rổ VN30 dự kiến sẽ có tuần biến động tương đối khó lường. Các cổ phiếu ngân hàng có thể vẫn còn dư địa hồi phục trong một vài phiên kế tiếp tuy nhiên đà tăng sẽ có độ dốc thoải kèm theo các phiên tăng giảm đan xen. Nhóm dầu khí có khả năng sẽ có thêm nhịp giảm về dưới mức thấp nhất được tạo thành trong giai đoạn cuối tháng 05, trước khi được kỳ vọng sẽ hồi phục tăng điểm trở lại.
Nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỷ trọng danh mục ở mức trung bình thấp 30-35% cổ phiếu trong giai đoạn này. Có thể thực hiện các hoạt động mua trading với tỷ trọng thấp, ưu tiên các vị thế có sẵn khi thị trường giảm mạnh về vùng hỗ trợ 930-940 điểm".
Điều chỉnh do thanh khoản thấp
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)
"Theo quan điểm của BSC, thị trường có phiên điều chỉnh với thanh khoản thấp do áp lực chốt lời trong tuần đáo hạn của hợp đồng phái sinh. Những thông tin về hoạt động cơ cấu danh mục ETF và cuộc họp về lãi suất của Fed diễn ra vào ngày 18-19/6 tới đây sẽ có tác động mạnh mẽ đến tâm lý giao dịch trong tuần này".
Xu hướng giảm vẫn đang hiện hữu
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – VDSC)
"Xu hướng giảm vẫn đang hiện hữu trên cả hai chỉ số. Thanh khoản liên tục duy trì ở mức thấp cho thấy dòng tiền hiện đang khá yếu và thận trọng. Các chỉ số có thể giảm về các ngưỡng hỗ trợ thấp hơn trước khi có sự hồi phục".
Nhiều khả năng những VN-Index sẽ tiếp tục giảm điểm
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)
"Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VNMidcap chuyển từ mức Trung tính sang Tiêu cực và tương đồng với tín hiệu hiện tại của VN-Index, VN30 và HNX-Index. Ngưỡng hỗ trợ của 3 chỉ số chủ chốt này là vùng đáy gần nhất hoặc dải Bollinger phía dưới, hiện nằm tại 940 điểm, 845 điểm và 103 điểm.
Với việc bên bán đang chiếm ưu thế, nhiều khả năng những VN-Index, VN30 hay HNX-Index sẽ tiếp tục có phiên giảm điểm vào ngày mai để kiểm định các ngưỡng hỗ trợ nói trên. Tuy nhiên, chúng tôi lưu ý đây chưa phải những ngưỡng hỗ trợ mạnh dành cho những nhà đầu tư mạo hiểm tham gia bắt đáy. Nhiều khả năng nó chỉ đủ thúc đẩy cho những nỗ lực hồi phục nhỏ T 1 hoặc T 2. Việc đứng ngoài thị trường để quan sát theo chúng tôi vẫn nên được ưu tiên ở thời điểm hiện tại".
Thị trường đang chờ đợi những sự kiện quan trọng
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)
"Thị trường tiếp tục xu hướng sideway down với thanh khoản ảm đạm trong phiên đầu tuần. Ngưỡng kháng cự 955 điểm (MA200) vẫn chưa thể vượt qua và ngưỡng hỗ trợ 940 điểm vẫn chưa bị vi phạm. Trong tuần có nhiều sự kiện có thể gây biến động mạnh cho thị trường như cuộc họp của FED vào 2h sáng thứ 5 (20/6) (theo giờ Việt Nam) và ngày cơ cấu danh mục cuối cùng của 2 quỹ ETF VNM và FTSE vào thứ 6 21/6 thì diễn biến giao dịch dè chừng với việc đi ngang hoặc giằng co nhẹ trong biên độ hẹp là không quá khó hiểu.
Khối ngoại mua ròng khoảng 105 tỷ đồng trên hai sàn là một tín hiệu tích cực. Bên cạnh đó, trên thị trường phái sinh, các hợp đồng tương lai VN30 giảm nhẹ hơn chỉ số cơ sở, qua đó chuyển trạng thái basis sang dương 1-9,5 điểm cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn tương đối tích cực.
Tóm lại, thị trường đang chờ đợi những sự kiện quan trọng đang diễn ra trong tuần này nên trong khoảng 3 phiên đầu tuần những diễn biến tăng hay giảm mạnh đều không được đánh giá cao. Dự báo, trong phiên giao dịch tiếp theo 18/6, VN-Index có thể tiếp tục xu hướng sideway down với ngưỡng hỗ trợ gần nhất quanh 940 điểm tương ứng với đáy ngắn hạn trước đó. Nhà đầu tư vẫn có thể duy trì danh mục cổ phiếu ở mức vừa phải trong giai đoạn này và đứng ngoài quan sát diễn biến của thị trường".
Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.
Báo cáo của Chứng khoán Yuanta cho biết dòng vốn vào các quỹ ETF đầu tư vào cổ phiếu Mỹ đã đảo chiều, hút ròng trở lại gần 2,5 tỷ USD trong tuần qua. Dữ liệu mới nhất cho thấy dòng tiền quay lại nhóm công nghệ nhờ kỳ vọng tích cực đối với trí tuệ nhân tạo - AI.
Ngày 15/7/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa công bố đưa cổ phiếu TCX của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vào rổ chỉ số VN30 (có hiệu lực từ ngày 03/08/2026).
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động và thị trường trong nước chịu áp lực cạnh tranh gay gắt, Tổng công ty Máy động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) không chỉ duy trì được đà tăng trưởng ổn định mà còn ghi nhận những kết quả đột phá về lợi nhuận, đặc biệt là sự hồi sinh mạnh mẽ của mảng sản xuất ô tô.
Dựa trên các tiêu chí của FTSE và dữ liệu tính đến ngày 30/06/2026, Chứng khoán ACBS ước tính có 19 cổ phiếu đạt tiêu chí chọn lọc của FTSE GEIS, trong đó có 4 cổ phiếu vốn hóa lớn, 1 cổ phiếu vốn hóa vừa, và 14 cổ phiếu vốn hóa nhỏ.
“Bốc hơi” 1,36% (-24,51 điểm) hôm nay, VN-Index chính thức có phiên đóng cửa thấp hơn đáy ngắn hạn đầu tháng 6 vừa qua. Khác phiên chiều qua, thị trường đã không xuất hiện dòng tiền bắt đáy nâng đỡ.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...