17:37 23/07/2012

Nhập siêu 7 tháng thấp kỷ lục

Trần Minh

Trong 7 tháng đầu năm, cả nước ước chỉ nhập siêu 58 triệu USD, riêng tháng 7 xuất siêu 100 triệu USD

Trong 7 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 125,92 tỷ USD.
Trong 7 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 125,92 tỷ USD.
Trong 7 tháng đầu năm, cả nước ước chỉ nhập siêu 58 triệu USD, riêng tháng 7 xuất siêu 100 triệu USD.

Theo số liệu của cơ quan thống kê, trong tháng 7/2012, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 9,6 tỷ USD, giảm nhẹ so với thực hiện tháng 6 (9,89 tỷ USD). Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 9,5 tỷ USD, giảm 29 tỷ USD so với thực hiện tháng 6/2012.

Như vậy, trong tháng 7, cả nước xuất siêu ước đạt 100 triệu USD.

Trong tháng 7, có hai mặt hàng đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD, gồm hàng dệt, may (1,4 tỷ USD), điện thoại các loại và linh kiện (1,2 tỷ USD). Trong tháng, kim ngạch xuất khẩu dầu thô đạt 975 triệu USD, cao hơn mức 809 triệu USD thực hiện trong tháng 6.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác lên tới 1,35 tỷ USD, điện tử, máy tính và linh kiện (1,05 tỷ USD), xăng dầu (630 triệu USD).

Trong 7 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 125,92 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 62,933 tỷ USD và kim ngạch nhập khẩu đạt 62,991 tỷ USD.

Như vậy, trong 7 tháng đầu năm nay, cả nước nhập siêu chỉ 58 triệu USD, từ mức nhập siêu 158 triệu USD trong 6 tháng đầu năm. Đây là mức nhập siêu thấp kỷ lục so với cùng kỳ nhiều năm qua, với con số nhập siêu đều gần lên tới gần 10 tỷ USD.

Trong 7 tháng, kim ngạch xuất khẩu của 13 nhóm hàng đã vượt 1 tỷ USD, trong đó có tới 11 nhóm hàng vượt 2 tỷ USD kim ngạch. Đứng đầu về kim ngạch xuất khẩu là hàng dệt, may với 8,235 tỷ USD, kế đến là điện thoại các loại và linh kiện (6,23 tỷ USD), dầu thô (4,722 tỷ USD), thủy sản 3,382 tỷ USD.

Phía nhập khẩu, trong 7 tháng đầu năm, kim  ngạch nhập máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt trên 9 tỷ USD, điện tử, máy tính và linh kiện (6,721 tỷ USD), xăng dầu (5,44 tỷ USD),...

Nhập siêu 7 tháng thấp kỷ lục - Ảnh 1
Kim ngạch xuất khẩu các nhóm hàng trong 7 tháng - Nguồn: Cơ quan thống kê (Đơn vị: triệu USD).

Trước đó, trong một báo cáo vừa công bố, ngân hàng ANZ dự báo, cán cân thương mại của Việt Nam sẽ thâm hụt trở lại trong 6 tháng cuối năm, khi mà các gói hỗ trợ của Chính phủ khuyến khích nhu cầu nội địa, kéo theo sự gia tăng của nhập khẩu. Tuy nhiên, với lạm phát giảm, ngân hàng này dự báo, tiền đồng của Việt Nam sẽ chỉ đối diện với mức giảm giá rất nhẹ trong thời gian còn lại của năm.

Cụ thể, theo ANZ, tính đến cuối năm nay, tỷ giá USD/VND sẽ xấp xỉ 21.500 đồng, tương đương mức giảm giá 2% của tiền đồng cho cả năm 2012.