
VN-Index vượt 1.270 điểm trong bối cảnh dòng tiền lại bắt đầu có dấu hiệu nghi ngờ. Chỉ số giằng co suốt cả phiên, có lúc còn nhúng xuống dưới tham chiếu giảm hơn 1 điểm nhưng sau đó dòng tiền lò dò bắt đáy nhảy vào kéo chỉ số đóng cửa tăng 1,87 điểm về vùng giá 1.271 điểm. Mặc dù vậy, độ rộng bắt đầu có xu hướng xấu đi với 206 mã tăng trên 233 mã giảm điểm. Tăng trưởng vẫn duy trì ở hầu hết các nhóm ngành tuy nhiên tốc độ tăng đã yếu đi.
Nhóm khoáng sản hàng loạt cổ phiếu tăng trần như: KSV, MSR, KCB, MTA. Ngoài ra, nhiều cổ phiếu cũng tăng trưởng rất khá trong thời gian gần đây như HGM, BKC...
Sự bùng nổ của nhóm cổ phiếu khoáng sản được cho là nhờ những quyết định quan trọng đến từ phía Trung Quốc.
Cụ thể, Trung Quốc đã công bố lệnh hạn chế xuất khẩu toàn diện vào Mỹ nhằm vào 5 kim loại được sử dụng trong các ngành công nghiệp quốc phòng, năng lượng sạch và các ngành công nghiệp khác. Trong đó, Vonfram dẫn đầu trong 5 nhóm kim loại bị hạn chế xuất khẩu. Tiếp theo là Indium, Bismuth, Tellurium, Molybdenum.
Động thái này được công bố ngay sau khi Mỹ chính thức áp đặt mức thuế mới đối với hàng hóa Trung Quốc vào ngày thứ Ba. Trung Quốc cho rằng việc kiểm soát xuất khẩu nhằm bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia. Những khoáng sản này đóng vai trò quan trọng trong hàng loạt lĩnhv ực công nghệ cao, quốc phòng, hàng không, năng lượng tái tạo...
Theo số liệu từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS), Trung Quốc hiện là nhà cung cấp vonfram thống trị toàn cầu, chiếm hơn 80% tổng sản lượng thế giới vào năm 2023.
Mặc dù nhập khẩu vonfram từ Trung Quốc vào Mỹ đã giảm mạnh, từ 19,5 triệu USD trong năm 2022 xuống còn 10,9 triệu USD vào năm 2023 nhưng việc siết chặt xuất khẩu vonfram "trả đũa" Mỹ khiến thị trường kỳ vọng sẽ tạo cơ hội cho vonfram từ Việt Nam.
Tại Việt Nam, Masan High-Tech Materials (mã MSR) khi nắm giữ mỏ Núi Pháo - mỏ vonfram lớn thứ hai thế giới (ngoài Trung Quốc), chiếm vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng vật liệu công nghệ cao toàn cầu. Mỏ Núi Pháo được vận hành bởi Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo - công ty con do Masan High-Tech Materials sở hữu 100%.
Tương tự như cổ phiếu khoáng sản của Trung Quốc, hàng loạt cổ phiếu khoáng sản trong nước kịch trần. Trong đó, cổ phiếu MSR phản ứng tích cực từ phiên 4/2, đến 6/2 bật tăng hết biên độ 14,78%. Tính trong ba phiên, cổ phiếu này tăng tới 20% với khối lượng giao dịch đột biến lên 3,5 triệu cổ phiếu gấp 10 lần so với trung bình những phiên trước đó.
Cổ phiếu KSV của khoáng sản TKV cũng "bung nóc" trong 3 phiên liên tiếp, tăng tới 30%. Tính trong vòng 1 tháng qua cổ phiếu này tăng 100%, 3 tháng tăng 317%; MTA của khoáng sản Hà Tĩnh cũng tăng kịch trần, tính trong vòng 1 quý qua cổ phiếu này tăng 258%...
Đà tăng trưởng của nhóm khoáng sản còn được đánh giá nhờ việc Chính phủ Việt Nam ngày càng chú trọng vào lộ trình khai thác khoáng sản để đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế đất nước.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ngày 21/1 vừa qua đã tiếp ông Benjamin Gallezot, Đại diện liên bộ về cung ứng khoáng sản và kim loại chiến lược Pháp. Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam mới điều tra một số khu vực cho khoáng sản và kim loại chiến lược, cần tiếp tục đánh giá sâu về trữ lượng cũng như tính toán lộ trình khai thác, chế biến sâu khi lựa chọn và tiếp nhận công nghệ hiện đại, bảo vệ môi trường. Cùng với đó là dự báo nhu cầu, làm chủ thị trường, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
Phó Thủ tướng đề nghị Liên bộ về cung ứng Khoáng sản và Kim loại chiến lược Pháp cần làm việc cụ thể với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các đối tác của Việt Nam để kết nối, triển khai thí điểm một dự án hợp tác giữa doanh nghiệp Pháp và doanh nghiệp Việt Nam để tiếp nhận, chuyển giao công nghệ của chuỗi giá trị khai thác, chế biến sâu, cung ứng các sản phẩm khoáng sản và kim loại chiến lược, trước hết cho thị trường Việt Nam và Pháp.
Trong diễn biến liên quan, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay bán ròng 1.102,2 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối này lại mua ròng 507 tỷ đồng.
Ước tính khoảng 17,7 nghìn tỷ đồng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ sẽ đáo hạn trong tháng 7/2026 giảm nhẹ so với tháng trong đó nhóm ngân hàng tiếp tục chiếm khoảng 95% tổng giá trị đáo hạn, tương đương khoảng 16,8 nghìn tỷ đồng.
VNI bị đánh gãy mốc 1800 điểm ngay từ 1h45 chiều nay và kích thích một đợt bán tháo dữ dội. Chỉ 45 phút cuối phiên chiều (không tính ATC) đã tích lũy một phần ba thanh khoản của cả ngày, cho thấy sức ép rất lớn.
VN-Index may mắn đóng cửa trụ lại được tại mốc 1800 điểm dù đợt bán tháo dữ dội chiều nay có lúc đã ép xuống 1781,45 điểm. Dù vậy thiệt hại vẫn cực kỳ lớn khi 56,6% số cổ phiếu có giao dịch của VN-Index bốc hơi quá 1% giá trị, trong đó 120 mã giảm vượt 2%.
Với bài học đã diễn ra trong các chu kỳ lãi suất tăng trước đây, cơ hội mua tài sản tốt giá rẻ đang tới gần hơn.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Trong bối cảnh giá xăng dầu đã được điều chỉnh giảm nhưng các mặt hàng, dịch vụ khác vẫn neo ở mức cao, gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân, Lãnh đạo Bộ Công thương khẳng định đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường ở trung ương và địa phương vào cuộc, rà soát lại toàn bộ các hành vi vi phạm liên quan đến thực hiện pháp luật về giá.