17:29 17/03/2023

Những hình ảnh ấn tượng tại Vietnam Connect Forum 2023

Song Hoàng

Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam (Vietnam Connect Forum) năm 2023 và Lễ trao giải thưởng Rồng Vàng lần thứ 22 do Bộ Ngoại giao, Tạp chí Kinh tế Việt Nam và Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức vào ngày 17/3 tại TP. Đà Nẵng... gây ấn tượng mạnh với các đại biểu, doanh nghiệp FDI và hàng ngàn độc giả theo dõi sự kiện qua các nền tảng của VnEconomy...

Hội trường lớn tại Trung tâm hành chính Đà Nẵng - nơi diễn ra sự kiện trong chiều 17-3 không còn chỗ trống
Hội trường lớn tại Trung tâm hành chính Đà Nẵng - nơi diễn ra sự kiện trong chiều 17-3 không còn chỗ trống

Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam (Vietnam Connect Forum) năm 2023 là sự kiện thường niên lần thứ ba, với chủ đề "Đột phá mới cho miền Trung – Tây Nguyên: chuyển đổi kép xanh và công nghệ số trong chiến lược tăng trưởng kinh tế bền vững".

Tham dự và chủ trì Diễn đàn có các đồng chí lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cùng đại diện các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài Nguyên và Môi trường và các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch 19 tỉnh/thành phố khu vực Bắc Trung bộ, duyên hải Trung bộ và Tây Nguyên.

Diễn đàn cũng có sự tham dự và đóng góp ý kiến của Ngân hàng thế giới cùng đại diện hơn 20 đại sứ quán, lãnh sự quán, gần 20 đại diện lãnh đạo các Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam và hơn 300 đại diện doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam.

Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam (Vietnam Connect Forum) 2023  có sự tham dự của ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cùng đại diện lãnh đạo ban Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin & Truyền thông, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Về phía địa phương, có đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; đồng chí Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng cùng các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch 19 tỉnh/thành phố khu vực Bắc Trung bộ, Duyên hải Trung bộ và Tây Nguyên. Tham dự Diễn đàn còn có đại diện hơn 20 đại sứ quán, lãnh sự quán, gần 20 đại diện lãnh đạo các Tổ chức quốc tế, Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam và hơn 300 đại diện doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam.
Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam (Vietnam Connect Forum) 2023  có sự tham dự của ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cùng đại diện lãnh đạo ban Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin & Truyền thông, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Về phía địa phương, có đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; đồng chí Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng cùng các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch 19 tỉnh/thành phố khu vực Bắc Trung bộ, Duyên hải Trung bộ và Tây Nguyên. Tham dự Diễn đàn còn có đại diện hơn 20 đại sứ quán, lãnh sự quán, gần 20 đại diện lãnh đạo các Tổ chức quốc tế, Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam và hơn 300 đại diện doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam.
Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, khu vực miền Trung và Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng.Vì vậy, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách, nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Phó Thủ tướng đánh giá cao ý tưởng tổ chức diễn đàn lần này, thông qua sự kiện, Chính phủ cũng như các bộ, ban, ngành của Việt Nam sẽ lắng nghe được nhiều hơn ý kiến từ phía các doanh nghiệp FDI. 
Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, khu vực miền Trung và Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng.Vì vậy, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách, nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Phó Thủ tướng đánh giá cao ý tưởng tổ chức diễn đàn lần này, thông qua sự kiện, Chính phủ cũng như các bộ, ban, ngành của Việt Nam sẽ lắng nghe được nhiều hơn ý kiến từ phía các doanh nghiệp FDI. 
Trao đổi với ông Đào Quang Bính, Tổng giám đốc, Tổng thư ký Tòa soạn, Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy, nhiều đại biểu đánh giá rất cao sáng kiến tổ chức diễn đàn lần này của Tạp chí Kinh tế Việt Nam. Đây là dịp để Chính phủ, các Bộ, ban, ngành và các địa phương có thể kết nối, chia sẻ nhiều hơn với các doanh nghiệp FDI. 
Trao đổi với ông Đào Quang Bính, Tổng giám đốc, Tổng thư ký Tòa soạn, Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy, nhiều đại biểu đánh giá rất cao sáng kiến tổ chức diễn đàn lần này của Tạp chí Kinh tế Việt Nam. Đây là dịp để Chính phủ, các Bộ, ban, ngành và các địa phương có thể kết nối, chia sẻ nhiều hơn với các doanh nghiệp FDI. 
Từng nhiều năm tổ chức các sự kiện lớn mang tầm quốc tế nên Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy đã phối hợp rất nhịp nhàng, khoa học với Bộ Ngoại giao và Thành phố Đà Nẵng để tạo nên một sự kiện quy mô, hoành tráng và nhận được sự quan tâm và hài lòng của hầu hết các đại biểu tham dự. 
Từng nhiều năm tổ chức các sự kiện lớn mang tầm quốc tế nên Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy đã phối hợp rất nhịp nhàng, khoa học với Bộ Ngoại giao và Thành phố Đà Nẵng để tạo nên một sự kiện quy mô, hoành tráng và nhận được sự quan tâm và hài lòng của hầu hết các đại biểu tham dự. 
Các doanh nghiệp tham dự diễn đàn rất hào hứng với sự kiện. Hầu hết đại diện các doanh nghiệp đều dành thời gian "check-in" trước khi sự kiện diễn ra. 
Các doanh nghiệp tham dự diễn đàn rất hào hứng với sự kiện. Hầu hết đại diện các doanh nghiệp đều dành thời gian "check-in" trước khi sự kiện diễn ra. 
Năm nay, ban tổ chức đã dành không gian, diện tích lớn tại khán phòng để các tỉnh thành có thể giới thiệu các thông tin của địa phương cũng như những lĩnh vực đầu tư được ưu tiên. 
Năm nay, ban tổ chức đã dành không gian, diện tích lớn tại khán phòng để các tỉnh thành có thể giới thiệu các thông tin của địa phương cũng như những lĩnh vực đầu tư được ưu tiên. 
Với sự chuẩn bị chu đáo, sân khấu được đầu tư thiết kế với màn hình led cỡ lớn,  Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2023 tạo ấn tượng sâu sắc với các đại biểu tham dự. Phát biểu tại phiên khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc đánh giá cao công tác tổ chức cũng như nội dung các thông điệp được gửi đi từ Diễn đàn. 
Với sự chuẩn bị chu đáo, sân khấu được đầu tư thiết kế với màn hình led cỡ lớn,  Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2023 tạo ấn tượng sâu sắc với các đại biểu tham dự. Phát biểu tại phiên khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc đánh giá cao công tác tổ chức cũng như nội dung các thông điệp được gửi đi từ Diễn đàn. 
Tại phiên thảo luận, các đại biểu đã dành nhiều thời gian để phân tích, thảo luận nhằm tìm ra các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển đổi số mạnh hơn và nhanh hơn nữa tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên. 
Tại phiên thảo luận, các đại biểu đã dành nhiều thời gian để phân tích, thảo luận nhằm tìm ra các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển đổi số mạnh hơn và nhanh hơn nữa tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên. 
Ông Preben Elnef, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH LEGO Manufacturing Việt Nam di chuyển từ Đan Mạch sang Hà Nội,Việt Nam, trong sáng ngày 17/3, ngay trong đầu giờ chiều cùng ngày, ông Preben Elnef đã có mặt tại Đà Nẵng để tham dự sự kiện. 
Ông Preben Elnef, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH LEGO Manufacturing Việt Nam di chuyển từ Đan Mạch sang Hà Nội,Việt Nam, trong sáng ngày 17/3, ngay trong đầu giờ chiều cùng ngày, ông Preben Elnef đã có mặt tại Đà Nẵng để tham dự sự kiện. 
Phát biểu tại sự kiện, Tiến sĩ Chử Văn Lâm, Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế Việt Nam khẳng định: Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - VietNam Economic Times sẽ tiếp tục là cầu nối hiệu quả để doanh nghiệp FDI, chính quyền địa phương, các Bộ, ban ngành đến gần và thấu hiểu nhau hơn nữa, qua đó thúc đẩy sự tác mạnh mẽ, đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. 
Phát biểu tại sự kiện, Tiến sĩ Chử Văn Lâm, Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế Việt Nam khẳng định: Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - VietNam Economic Times sẽ tiếp tục là cầu nối hiệu quả để doanh nghiệp FDI, chính quyền địa phương, các Bộ, ban ngành đến gần và thấu hiểu nhau hơn nữa, qua đó thúc đẩy sự tác mạnh mẽ, đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. 
Ngay sau Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2023, Ban tổ chức đã tiến hành trao giải thưởng Rồng Vàng lần thứ 22 cho 50 doanh nghiệp FDI tiêu biểu tại Việt Nam. Năm 2023, Ban tổ chức nhận được hơn 500 đề cử và đăng ký tham gia. Qua 2 vòng khảo sát và xét chọn, chương trình Golden Dragon Awards 2023 công bố và vinh danh TOP 50 Doanh nghiệp FDI tiêu biểu ở 6 nhóm ngành, bao gồm: - Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; - Công nghệ số và dịch vụ số; - Dịch vụ tài chính và bảo hiểm; -Phát triển hạ tầng, khu công nghiệp và bất động sản; -Giáo dục và chăm sóc sức khỏe; -Nông nghiệp, thực phẩm và đồ uống.
Ngay sau Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2023, Ban tổ chức đã tiến hành trao giải thưởng Rồng Vàng lần thứ 22 cho 50 doanh nghiệp FDI tiêu biểu tại Việt Nam. Năm 2023, Ban tổ chức nhận được hơn 500 đề cử và đăng ký tham gia. Qua 2 vòng khảo sát và xét chọn, chương trình Golden Dragon Awards 2023 công bố và vinh danh TOP 50 Doanh nghiệp FDI tiêu biểu ở 6 nhóm ngành, bao gồm: - Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; - Công nghệ số và dịch vụ số; - Dịch vụ tài chính và bảo hiểm; -Phát triển hạ tầng, khu công nghiệp và bất động sản; -Giáo dục và chăm sóc sức khỏe; -Nông nghiệp, thực phẩm và đồ uống.