Thị trường đột ngột chứng kiến áp lực bán tăng vọt trong phiên chiều, thậm chí xuất hiện bán tháo rất mạnh trong nửa sau. Số lượng cổ phiếu giảm giá trên HoSE tăng vọt, gấp hơn 5 lần số tăng, khiến VN-Index giảm tới 1,44% tương đương -17,85 điểm dù chốt phiên sáng còn trên tham chiếu. Khối ngoại cũng nhanh tay xả ròng hơn 996 tỷ đồng...
VN-Index cũng bị đánh úp khá giống phiên 18/8 vừa qua.
Thị trường đột ngột chứng kiến áp lực bán tăng vọt trong phiên chiều, thậm chí xuất hiện bán tháo rất mạnh trong nửa sau. Số lượng cổ phiếu giảm giá trên HoSE tăng vọt, gấp hơn 5 lần số tăng, khiến VN-Index giảm tới 1,44% tương đương -17,85 điểm dù chốt phiên sáng còn trên tham chiếu. Khối ngoại cũng nhanh tay xả ròng hơn 996 tỷ đồng.
Tính chung 2 sàn niêm yết, chiều nay thanh khoản tăng đột biến 44% so với phiên sáng, đạt 19.152 tỷ đồng, mức cao nhất 14 phiên trở lại đây. Một nét tương đồng khá thú vị của phiên hôm nay với ngày 18/8 vừa qua, khi thanh khoản buổi chiều cũng tăng vọt và giá giảm cực mạnh.
Biến động giá chiều nay chưa bằng hôm 18/8, nhưng cũng gây tổn thương rất lớn. Độ rộng của VN-Index chốt phiên sáng kém, với 170 mã tăng/319 mã giảm, nhưng chỉ số vẫn tăng nhẹ 1,6 điểm. Đóng cửa, độ rộng còn 85 mã tăng/446 mã giảm, VN-Index bốc hơi 17,85 điểm.
Tuy thị trường chưa đến mức giảm sàn cả loạt, nhưng biên độ rơi cũng không hề nhẹ. HoSE ghi nhận 155 cổ phiếu đóng cửa giảm trên 2%, chưa kể gần 70 mã khác giảm từ 1% tới 2%.
Nhóm blue-chips dĩ nhiên vẫn là tội độ lớn nhất. 10 cổ phiếu thổi bay nhiều điểm nhất của VN-Index đều là các mã thuộc VN30. Dẫn đầu là VHM giảm 2,78%, VCB giảm 1,12%, HPG giảm 2,61%, GVR giảm 4,19%, MSN giảm 2,69%... Ngoài ra loạt blue-chips nhỏ hơn giảm quá 2% là SHB, VRE, STB, VJC, TPB, TCB… VN30-Index chốt phiên giảm 1,48% với 21 mã giảm trên 1%, trong đó 11 mã giảm hơn 2%. Duy nhất 3 cổ phiếu còn tăng là SAB tăng 4,3%, PLX tăng 1,14% và VPB tăng 0,46%.
Thanh khoản tăng đột biến nhưng cổ phiếu giảm giá la liệt.
Với áp lực bán gia tăng dữ dội chiều nay, thanh khoản thị trường cả phiên đạt ngưỡng trên 32,4 ngàn tỷ đồng trên hai sàn niêm yết, chưa tính thỏa thuận. Đây là mức giao dịch đột biến, khi trung bình hai tuần trước giao dịch khớp lệnh chỉ khoảng 23,1 ngàn tỷ đồng. Hiện tượng đột biến thanh khoản với giá giảm như vậy có nét tương đồng với lần tạo đỉnh hồi tháng 8 vừa qua, khi mức giao dịch chiều tăng bình quân 2 tuần trước cũng khoảng 24 ngàn tỷ đồng rồi đột ngột dâng cao gần 40 ngàn tỷ.
Những cổ phiếu thanh khoản khổng lồ hôm nay đều giảm giá: NVL khớp 1.522 tỷ đồng, giá giảm 6,82%; HPG khớp 1.353,3 tỷ đồng, giá giảm 2,61%; SSI khớp 1.164,8 tỷ giá giảm 0,74%; STB khớp 1.048,3 tỷ đồng, giá giảm 2,77%. Cả loạt cổ phiếu khớp 500 tỷ tới dưới 1.000 tỷ đồng thanh khoản cũng lao dốc nặng như DIG, VIX, VND, DXG, GEX, KBC, VCG… Đây là bằng chứng rõ nhất của áp lực bán tháo dữ dội.
Nhóm cổ phiếu đi ngược dòng hôm nay rất ít, và cũng chỉ khoảng 40 mã tăng trên 1%, chưa kể phần lớn là thanh khoản nhỏ tới rất nhỏ. Vài cổ phiếu đáng chú ý có thể kể tới là PVT tăng 5,21% thanh khoản 387,8 tỷ đồng; VCI tăng 1,28% với 366 tỷ; OCB tăng 2,82% với 162,8 tỷ; KSB tăng 1,27% với 210,7 tỷ; CTS tăng 1,17% với 101,5 tỷ…
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay cũng ghi dấu ấn khi đẩy mạnh bán ra. Gần 1.335 tỷ đồng giá trị cổ phiếu bị khối này xả ra trên sàn HoSE chỉ riêng trong phiên chiều. Mức bán ròng buổi chiều cũng lên tới 538,4 tỷ đồng, đẩy vị thế bán ròng chung cả ngày lên 996,2 tỷ đồng. Loạt cổ phiếu bị rút vốn khủng là HPG -209,2 tỷ, SSI -164,4 tỷ, VHM -125,8 tỷ, KBC -92,8 tỷ, STB -62,2 tỷ… Phía mua lác đác có VCB 56,4 tỷ, DGC 51,1 tỷ, PDR 27,2 tỷ.
Khối ngoại xả ròng mạnh trở lại sau phiên cuối tuần trước mua ròng khoảng 292 tỷ đồng giá trị cổ phiếu sàn HoSE. Tuy vậy tuần trước khối này cũng vẫn rút ròng hơn 800 tỷ. Trong tháng 8 và qua, cổ phiếu HoSE đã bị bán ròng 1.575 tỷ đồng. Nếu tính theo tháng thì đến tháng 9 này đã là tháng bán ròng thứ 5 liên tiếp của nhà đầu tư nước ngoài. Tính chung từ đầu tháng 4/2023 đến nay, khối ngoại rút đi tổng cộng hơn 11 ngàn tỷ đồng ròng trên HoSE.
Điều gì khiến khối ngoại bán tháo chứng khoán Việt Nam hơn 12.000 tỷ ròng rã 5 tháng gần đây?
14:30, 11/09/2023
SAB, VIC “gồng” chỉ số, lực bán tăng mạnh, khối ngoại xả ròng lớn nhất 2 tuần
12:25, 11/09/2023
Đưa tỷ trọng tiền mặt lên mức cao, SGI Capital “chê” nhóm chứng khoán, bất động sản đang hưng phấn quá đà
Thanh khoản phiên chiều tăng vọt 77% so với buổi sáng và đến từ hành động mua đuổi giá. Nhóm cổ phiếu ngân hàng hội phục mạnh mẽ, cộng hưởng với các trụ cũ như VIC, VHM, HPG. VN-Index đóng cửa tăng tới 53,6 điểm tương đương lấy lại hơn hai phần ba số điểm đã mất của hai phiên trước.
Tỷ giá căng thẳng do tâm lý găm giữ USD, áp lực từ nay tới cuối năm không đổi
Áp lực đối với tỷ giá sẽ chưa có thay đổi cơ bản nếu nhu cầu ngoại tệ từ nay đến cuối năm tiếp tục tăng...
Sau Jackson Hole, triển vọng lãi suất Fed vẫn bấp bênh
Các số liệu sắp tới về lạm phát và thị trường lao động có thể đảo lộn khả năng lãi suất hạ vào tháng 9...
Sau hai phiên lao dốc nhanh thị trường đã bật tăng trở lại trong sáng nay dựa trên sức mạnh của một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Chỉ riêng VHM, VIC và HPG đã đem về 6,5 điểm trong tổng mức tăng 6,14 điểm của VN-Index. Dòng tiền tham gia bắt đáy đã có tín hiệu suy yếu, nhiều cổ phiếu lùi giá đáng kể và thanh khoản tổng thể thấp nhất 6 tuần.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: