
VN-Index kết phiên sáng nay vẫn giảm 0,52% tương đương 5,36 điểm so với tham chiếu, nhưng thật sự đã có nhịp phục hồi khá ấn tượng. “Gánh nặng” từ một số cổ phiếu blue-chips lớn nhất là nguyên nhân chính, nhưng điều đó không ngăn cản diễn biến phục hồi ở số còn lại.
Những thông tin “nổ tung” dịp cuối tuần qua khiến thị trường rất lo lắng, nhưng có cái may là nhà đầu tư có đủ thời gian để tiếp nhận, cũng như những phản ứng kịp thời từ cơ quan quản lý. Thị trường chứng khoán đầu tuần tuy vẫn chịu sức ép, nhưng nỗi sợ hãi thì đã giảm.
Bằng chứng là hoạt động bán tháo không xuất hiện. Cổ phiếu tiếp tục có nhịp giảm giá mạnh, nhưng chủ yếu do bên mua rút lui. Thanh khoản rất thấp là bằng chứng rõ ràng nhất. Nếu hoạt động bán tháo diễn ra, cổ phiếu có lẽ đã sàn hàng loạt vì lực cầu hầu như chỉ xuất hiện giá rất thấp, thậm chí quanh mức sàn ở nhiều cổ phiếu.
Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết sáng nay giảm 21% so với phiên trước, đạt 6.346 tỷ đồng, HoSE giảm 22%, đạt 5.761 tỷ đồng. Thanh khoản này đã là bao gồm cả một nhịp khởi nghĩa khá ấn tượng từ khoảng 10h45 trở đi. VN-Index từ đáy giảm tới gần 23 điểm (-2,22%) đã có lại còn -5,36 điểm (-0,52%). Cả hai sàn có 19 cổ phiếu đạt thanh khỏa từ 100 tỷ đồng trở lên thì 11 mã đã đảo chiều đủ mạnh để vượt qua tham chiếu.
Độ rộng thay đổi khá tích cực ở VN-Index, dù kết phiên vẫn còn 261 mã giảm/167 mã tăng. Thời điểm chỉ số này tạo đáy sâu nhất buổi sáng, độ rộng khoàng 110 mã tăng/322 mã giảm. Nhiều cổ phiếu blue-chips đảo chiều sớm và mạnh đã giúp VN-Index phục hồi gần như dốc dứng. Những mã phục hồi nổi bật có thể kể tới MSN tăng 10,13% so với giá đáy đầu phiên và chốt trên tham chiếu 4,05%; VNM tăng 4,6%, chốt phiên tăng 1%; SSI tăng 3,62%, chốt tăng 2,08%; MWG tăng 5,28%, chốt tăng 3,33%...
Thị trường chủ yếu vẫn bị ảnh hưởng từ các cổ phiếu trụ riêng lẻ hơn là theo nhóm ngành. VIC chốt phiên sáng vẫn giảm 3,16% và phục hồi không rõ ràng như các trụ khác. Mức giảm sâu nhất sáng nay của VIC là -4,15%. VCB cũng có thoát đáy 2% nhưng hiện vẫn đang giảm 1,95% so với tham chiếu. NVL giảm 3,54%, VHM giảm 1,86%, TCB giảm 5,32%, VPB giảm 4,56%...
Nhóm cổ phiếu tài chính vẫn đang giảm đáng kể, với chỉ số VNFIN mất 2,13%. Tuy vậy cũng có nhiều cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán phục hồi thành công và đang xanh, như KLB, BAB, ACB, MBB, CTG, PGB. Chứng khoán nổi bật có VCI, SSI, HCM, MBS, CTS, FTS, BVS... đều tăng từ 2% trở lên.
Thị trường phục hồi khá tốt cuối phiên sáng đang cho thấy có sự thay đổi trong đánh giá cơ hội. Nếu nửa đầu phiên người mua chủ yếu chờ đợi một đợt lao dốc bán tháo và chặn các mức giá rất thấp, thậm chí là chờ ở giá sàn, thì sau đó đã bắt đầu đẩy cao giá mua lên. Hành động như vậy giúp giá nhiều cổ phiếu phục hồi dần về phía tham chiếu, một số lớn đã vượt tham chiếu. Thống kê ở HoSE sáng nay có gần 240 cổ phiếu đảo chiều phục hồi từ 2% trở lên so với giá thấp nhất. Đây là nỗ lực phục hồi trên diện rộng và biên độ khá lớn.
Điều thị trường cần kiểm chứng là chiều nay áp lực bán có thể tăng và dòng tiền sẽ phải duy trì lực nâng đỡ đủ tốt. Điều này hứa hẹn thanh khoản sẽ tăng mạnh trong phiên chiều.
Khối ngoại sáng nay cũng hỗ trợ thị trường khi giải ngân tới 724,2 tỷ đồng trên HoSE, chiếm 10% tổng giao dịch sàn này. Mức bán ra là 362,7 tỷ đồng, tương đương mua ròng 361,5 tỷ. NVL được mua ròng lớn nhất 118 tỷ đồng, BCM 81,8 tỷ. Nhóm DGC, HPG, DCM, CTG, MSN, VNM quanh 10 tỷ đồng. Bán ròng chỉ suy nhất STB -32,2 tỷ đồng là đáng kể.
Thị trường đảo chiều ấn tượng khi tâm lý hoảng loạn đầu phiên nhanh chóng nhường chỗ cho lực cầu bắt đáy quyết liệt. Có thời điểm chỉ số mất hơn 24 điểm, hàng loạt cổ phiếu lao dốc mạnh, nhưng lực kéo từ nhóm vốn hóa lớn đã giúp thị trường lật ngược tình thế.
Ba đội: The Fund, TAT, Rizz Taker lần lượt dành giải thưởng Nhất, Nhì, Ba tại chung kết cuộc thi Investment Challenge 2026, hành trình kiến tạo thế hệ nhà đầu tư trẻ Việt Nam…
Tỷ phú Warren Buffett, Chủ tịch Berkshire Hathaway và là một trong những nhà đầu tư giá trị nổi tiếng nhất thế giới, chỉ trích làn sóng đầu cơ đang gia tăng trên thị trường chứng khoán Mỹ trong năm nay...
Nhóm Cảng và vận tải biển sẽ tiếp tục tăng trưởng bứt phá trong 2026-2027 nhờ triển vọng thương mại lạc quan của Việt Nam. Trong khi đó, áp lực gia tăng cước vận tải do căng thẳng Trung Đông cùng rủi ro hàng rào thuế quan mới đã kích hoạt làn sóng nhập khẩu sớm từ khối bán lẻ Âu - Mỹ...
Đây không phải giai đoạn hết an toàn, mà là biến động đã trở thành trạng thái nền, không còn là ngoại lệ. Điều này buộc nhà quản lý tài sản phải chuyển từ tư duy chọn tài sản an toàn sang quản trị biến động chủ động, xây danh mục dựa trên tương quan động hơn.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Trong lĩnh vực y tế, Việt Nam đã làm chủ công nghệ điều chế các chủng loại đồng vị và dược chất phóng xạ phục vụ y học hạt nhân. Khoa học hạt nhân nước ta đã phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư. Đây là những bước tiến vượt bậc trong nỗ lực đưa năng lượng nguyên tử vào phục vụ dân sinh.