Olympic Paris 2024: Một thế vận hội “ngon lành” và nhiều sao Michelin nhất?
Băng Hảo
10/05/2024, 10:29
Ẩm thực Pháp luôn nổi tiếng là tinh tế và cầu kỳ trong cách chế biến cũng như cách bài trí. Vì thế, Olympic 2024 không chỉ là một sự kiện giao lưu về thể thao mà còn là cơ hội để du khách, vận động viên được trải nghiệm những món ăn đẳng cấp...
Ảnh: Inside the Games
Ẩm thực và hậu cần tưởng chừng như đơn giản nhưng lại là một khâu vô cùng phức tạp đối với những sự kiện mang tầm cỡ quốc tế. Ước tính có tới gần 1,5 triệu bữa ăn sẽ được phục vụ tại Olympic 2024. Những đầu bếp và nhà hàng được lựa chọn để phục vụ cho Thế vận hội hiện đang rất háo hức chuẩn bị những món ăn mà họ dày công sáng tạo.
Bếp trưởng Amandine Chaignot, Đầu bếp phục vụ Olympic Paris 2024, chia sẻ: “Được phục vụ các vận động viên và du khách trong thế vận hội tới là niềm tự hào của tôi. Tôi rất hồi hộp và áp lực nữa, làm thế nào để cho ra công thức ngon nhất. Rõ ràng tôi phải thật cố gắng vì tôi đang đại diện cho ẩm thực nước Pháp để gửi tới bạn bè quốc tế những gì tuyệt vời nhất”.
Ông Laurent Pasteur, Quản lý Dự án Làng vận động viên Olympic Paris 2024, nói:“Dự kiến có khoảng 12.500 vận động viên đến từ 206 đoàn sẽ ở trong làng vận động viên. Do đó, chúng tôi luôn mong muốn họ sẽ được phục vụ tốt nhất, chu đáo nhất để luôn có tinh thần vui vẻ tích cực trong sự kiện này. Chính họ cũng sẽ là những đại sứ đưa ẩm thực Pháp đến với thế giới”.
Những đầu bếp và nhà hàng được lựa chọn để phục vụ cho Thế vận hội hiện đang rất háo hức chuẩn bị những món ăn mà họ dày công sáng tạo.
Theo CNN, công ty dịch vụ thực phẩm Pháp Sodexo Live! sẽ giảm sát việc phục vụ đồ ăn cho các vận động viên tại 14 địa điểm của sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh lần này. 500 công thức nấu ăn đã được chuẩn bị tại một nhà hàng có sức chứa tối đa 3.500 vận động viên. Nathalie Bellon-Szabo, Giám đốc điều hành toàn cầu của Sodexo Live!, cho biết: "Thực đơn sẽ được tinh chỉnh phù hợp với chế độ ăn uống của các vận động viên. Tất nhiên, món ăn sẽ mang đậm văn hóa ẩm thực Pháp".
Ngoài ra, các vận động viên cũng có thể trực tiếp đến quầy thực phẩm được bố trí sẵn để chọn lựa món và mang đi. Một số món ăn nhẹ với hương vị khác lạ sẽ được cung cấp cho du khách ở các địa điểm khác nhau. Thực đơn sẽ xoay quanh các món Pháp, châu Á, châu Phi, Caribe và các món ăn quốc tế khác. Bếp trường Chaignot tiết lộ: "Tôi muốn tạo ra một công thức đại diện cho nước Pháp. Rõ ràng, bánh sừng bò là món ăn thích hợp nhất. Bạn có thể ăn kèm với rau atiso xay, trứng luộc, nấm cục và phô mai".
Thế vận hội 2024 cũng quy tụ nhiều đầu bếp hàng đầu, bao gồm một số người được trao tặng sao Michelin. "Đây là cơ hội để chúng tôi trò chuyện và hiểu rõ hơn về ẩm thực Pháp", bếp trưởng Chaignot nói. Ông Alexandre Mazzia – Đầu bếp 3 sao Michellin, nói: “Dù thế nào thì trong thực đơn cũng phải có món chính và món ăn chứa nhiều protein, đậm đà và đủ dưỡng chất để phục vụ các vận động viên. Tôi đã dành ra nhiều tháng để nghiên cứu công thức nấu ăn. Hy vọng, các món ăn của tôi sẽ làm hài lòng những thực khách sắp tới”.
Làng Olympics sẽ được đặt một lò sản xuất bánh mì baguette tươi.
Các món đặc biệt hàng ngày sẽ đi kèm với nhiều loại salad, mì ống, thịt nướng và soup. Phô mai sẽ bao gồm camembert, brie và Ossau-Iraty làm từ sữa cừu chất lượng hàng đầu từ miền Tây Nam nước Pháp. Làng Olympics - nơi sinh hoạt của các đoàn thể thao tham gia Thế vận hội - sẽ được đặt một lò sản xuất bánh mì baguette tươi và nhiều loại bánh mì khác. "Chúng tôi muốn cho các vận động viên có được một chiếc bánh mì baguette nóng hổi cho bữa sáng", thợ làm bánh Tony Doré, người sẽ làm việc tại nhà hàng chính của Làng Olympics, cho biết.
Trong nỗ lực giúp Thế vận hội trở nên bền vững và thân thiện với môi trường thông qua việc giảm phát thải nhựa, nhiều nhà hàng trong Làng Olympics chỉ sử dụng dụng cụ ăn uống có thể tái sử dụng. Ngoài ra, các nhà tổ chức cho biết tất cả bữa ăn sẽ dựa trên các sản phẩm theo mùa và 80% sẽ đến từ Pháp. "Thực phẩm có nguồn gốc thực vật sẽ chiếm 60% tại các địa điểm, bao gồm cả hotdog chay", Philipp Würz, người đứng đầu đơn vị Thực phẩm và Đồ uống của Ủy ban Paris 2024, cho biết.
"Hầu hết công thức nấu ăn đều chọn nguyên liệu thực vật và sẽ cung cấp cho công chúng dùng thử, trải nghiệm và hy vọng họ sẽ thích các món ăn của chúng tôi ", ông Philipp Wür nói. Ngoài ra, 100% các món ăn tại Quảng trưởng Concorder thuộc trung tâm Paris sẽ là đồ ăn chay. Đây là ý tưởng ẩm thực lần đầu tiên có trong lịch sử Thế vận hội. Ban tổ chức Olympic Paris 2024 đặt mục tiêu cắt giảm 50% số thực phẩm liên quan đến động vật tại sự kiện này so với Olympic Tokyo 2020, đồng thời bổ sung các món ăn chay trong các thực đơn phục vụ vận động viên.
Ngoài ra, theo "Tầm nhìn thực phẩm" Paris 2024 (Food Vision), 25% thực phẩm cung cấp cho các vận động viên phải được sản xuất cách địa điểm thi đấu dưới 250 km để giảm lượng khí thải carbon từ việc vận chuyển thực phẩm tươi sống. Các sản phẩm của Pháp được ưu tiên, với mục tiêu 80% thực phẩm cung cấp cho sự kiện được sản xuất tại nước sở tại.
Bếp trưởng 3 sao Michelin Alexandre Mazzia của nhà hàng “AM” tham gia chuẩn bị món ăn cho Thế vận hội.
Trước đó, hồi tháng 3, lễ công bố danh sách 2024 các nhà hàng Pháp được gắn sao Michelin đã diễn ra tại thành phố Tours, cách Paris khoảng 200 cây số. Trên bảng vàng năm nay, tính tổng cộng đã có 62 nhà hàng Pháp được tặng sao, trong số này có 2 tiệm ăn được ba sao Michelin, tức danh hiệu cao qúy nhất, 8 nhà hàng được hai sao và 52 quán ăn một sao.
Tại Paris, Michelin đã vinh danh 3 nhà hàng có tiến bộ về ẩm thực. Tại Le Jules Verne, Bếp trưởng Frédéric Anton và Bếp trưởng Điều hành Kevin Garcia đã giúp cơ sở huyền thoại nằm trên tầng hai của Tháp Eiffel lần đầu tiên nhận được 2 sao Michelin. Tại quận 8, bếp trưởng Martino Ruggieri tiếp tục quỹ đạo phát triển của mình, giành được ngôi sao thứ hai cho nhà hàng Ruggieri của mình, chỉ một năm sau ngôi sao đầu tiên. Tại L'Orangerie, đầu bếp Alain Taudon bổ sung thêm một ngôi sao khác vào danh mục ẩm thực của nhà hàng George V.
Theo France24, trong số các xu hướng nổi bật trong năm 2024, ban điều hành sách hướng dẫn Michelin đã khuyến khích giới truyền thông nên quan tâm nhiều hơn đến khoảng 40 vùng làng mạc, nhờ vào những nỗ lực tập thể, các dự án khởi nghiệp mà xây dựng được một hệ thống sản xuất nông phẩm có chất lượng và duy trì các truyền thống địa phương. Đây là một sự cố gắng cần thiết khi mà mọi cặp mắt đang đổ dồn về thủ đô Pháp, và đếm ngược đến Thế vận hội Paris 2024.
Olympic Paris 2024: Cơ hội cho đồ uống không cồn?
12:43, 03/05/2024
Đồ uống lành mạnh giành ưu thế tiêu dùng
08:29, 02/05/2024
Cuộc chiến giữa trà sữa và cà phê ngày càng “nóng”
Nhà hàng fine dining Pháp Le Beaulieu sẽ đánh dấu sự trở lại của chuỗi sự kiện “Rendez-vous – Điểm hẹn Ẩm thực” năm 2026 với đêm tiệc four-hands đẳng cấp cùng Bếp trưởng Thibault Sombardier...
Ẩm thực Hà Tĩnh lên “sân khấu”, hút khách du lịch
Với sự tham gia của 13 đội thi, hội thi ẩm thực Hà Tĩnh không chỉ tôn vinh giá trị truyền thống mà còn mở ra hướng khai thác ẩm thực như một sản phẩm du lịch giàu tiềm năng...
Sôi động thị trường vợt pickleball
Rafael Nadal vừa thu hút sự chú ý khi mở sân pickleball trong hệ thống trung tâm tennis mới tại Punta Cana (Cộng hòa Dominican). Tổ hợp này bao gồm 6 sân pickleball, dự kiến đăng cai giải Punta Cana International Pickleball Open từ ngày 19 - 21/6...
Chiến sự Trung Đông làm gia tăng áp lực lên các nhà sản xuất may mặc Nam Á
Trong bối cảnh những bất ổn liên quan đến chính sách thuế quan của Mỹ vẫn chưa ngã ngũ, căng thẳng tại Trung Đông được nhận định là càng làm gia tăng những thách thức mà các doanh nghiệp dệt may và may mặc tại Nam Á đang phải đối mặt...
Sản phẩm của Family Inada lần đầu tiên được công bố là trang thiết bị y tế tại Việt Nam
Family Inada iFIT PRO là ghế massage đầu tiên được Bộ Y tế công bố là trang thiết bị y tế, đánh dấu mốc mới cho phân khúc ghế massage trị liệu tại Việt Nam.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: