
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí về nguyên tắc tiến hành một cuộc gặp thượng đỉnh nhằm giải quyết vấn đề Ukraine. Diễn biến này mở ra một lối thoát tiềm năng cho một trong những cuộc khủng hoảng nguy hiểm nhất ở châu Âu trong vòng nhiều thập kỷ trở lại đây.
Theo tin từ Reuters, văn phòng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 21/2 ra một tuyên bố nói rằng ông Macron là người đã giữ vai trò trung gian thúc đẩy ông chủ Nhà Trắng và người đứng đầu điện Kremlin đi đến nhất trí có một cuộc gặp thượng đỉnh về “an ninh và ổn định chiến lược ở châu Âu”.
Một tuyên bố của Nhà Trắng nói ông Biden nhất trí gặp ông Putin “về nguyên tắc”, nhưng chỉ với điều kiện “không xảy ra một cuộc tấn công”.
“Chúng tôi luôn sẵn sàng cho ngoại giao”, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki phát biểu. “Chúng tôi cũng sẵn sàng mang đến những hậu quả tức thì và nghiêm trọng nếu Nga chọn chiến tranh”.
Hiện phía Nga chưa đưa ra tuyên bố gì về vấn đề này.
Quyết định về cuộc gặp nói trên được đưa ra sau loạt cuộc điện đàm giữa ông Macron, ông Biden, ông Putin và Thủ tướng Anh Boris Johnson. Chi tiết về kế hoạch hiện chưa được công bố.
Văn phòng Tổng thống Pháp và Nhà Trắng nói rằng các chi tiết về cuộc gặp thượng đỉnh sẽ được vạch ra trong cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov dự kiến diễn ra vào ngày 24/2.
Đây được xem là diễn biến tích cực sau một tuần căng thẳng leo thang ở biên giới Ukraine, khi phương Tây cáo buộc Nga gia tăng lực lượng ở khu vực này. Nỗi lo sợ gia tăng sau khi Bộ Quốc phòng Belarus nói rằng Nga sẽ kéo dài các cuộc tập trận ở Belarus sau khi các cuộc tập trận này đến hạn kết thúc vào ngày Chủ nhật. Hình ảnh từ vệ tinh dường như cho thấy Nga triển khai thêm xe bọc thép và binh sỹ tại các nông trại và cánh rừng ở khu vực gần Ukraine.
Ông Blinken ngày Chủ nhật nói rằng việc Nga kéo dài tập trận ở Belarus khiến ông lo ngại thêm về việc Nga có thể sắp sửa tấn công. Trao đổi với kênh CNN, ông Blinken nói “mọi thứ mà chúng ta đang chứng kiến đều cho thấy tình hình cực kỳ nghiêm trọng”. Về phần mình, Nga tiếp tục phủ nhận những cáo buộc như vậy.
Ngoại trưởng Mỹ vẫn bày tỏ hy vọng rằng các biện pháp hoà bình có thể ngăn chặn khả năng Nga tấn công Ukraine.
“Cho tới khi xe tăng thực sự chuyển bánh và chiến đấu cơ cất cánh, chúng tôi vẫn sẽ tận dụng mọi cơ hội và mọi thời gian mà chúng tôi có để dùng ngoại giao nhằm thuyết phục Tổng thống Putin dừng tay”, ông Blinken nói.
Các nước châu Âu đang đặc biệt lo ngại về cuộc khủng hoảng ở biên giới Nga-Ukraine.
Thủ tướng Czech Petr Fiala phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình rằng châu Âu đang ngấp nghé bờ vực thảm hoạ.
“Không hề quá khi nói rằng châu Âu chỉ còn cách chiến tranh có một bước chân. Cách đây chưa lâu, đây còn là chuyện nằm ngoài sức tưởng tượng”, ông Fiala nói.
Dự báo lạc quan này được đưa ra đúng vào lúc giá dầu có dấu hiệu leo thang trở lại vì căng thẳng ở Vùng Vịnh lại nóng lên...
Nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là PBOC, là một động lực chủ chốt phía sau xu hướng tăng giá của kim loại quý này trong những năm gần đây...
Tuyên bố này của ông chủ Nhà Trắng một lần nữa làm dấy lên mối lo ngại về sự đoàn kết trong nội bộ NATO...
Các cuộc tấn công mới của Mỹ nhằm “buộc Iran phải trả giá đắt vì nhắm mục tiêu và tấn công tàu thương mại có thủy thủ đoàn là dân thường vô tội trên một tuyến hàng hải quốc tế”...
El Niño được dự báo sẽ mạnh lên nhanh chóng trong những tháng tới, đẩy nhiều khu vực ở châu Phi đối mặt với nguy cơ hạn hán, lũ lụt và mất an ninh lương thực. Điều này sẽ gây ra nhiều tác động và hệ lụy đáng lo ngại bởi nhiều quốc gia trên lục địa vốn dễ tổn thương và đã phải đối mặt với hàng loạt khó khăn, thách thức...
Bước vào 6 tháng cuối năm 2026, kinh tế Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá lớn khi tăng trưởng GDP nửa đầu năm đạt mức ấn tượng 8,18%. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số đầy tham vọng, nền kinh tế phải đối mặt với không ít áp lực từ xu hướng nhập siêu, áp lực lạm phát và điểm nghẽn giải ngân đầu tư công.
Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ; phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư, hướng đến phục vụ cộng đồng, người bệnh... Đó là hai trong số rất nhiều hạng mục mà Việt Nam đang nỗ lực trong công cuộc xây dựng nền công nghiệp hạt nhân hiện đại.