
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã có cuộc gặp đầu tiên với các quan chức cấp cao Hàn Quốc vào ngày 5/3 tại Bình Nhưỡng và bày tỏ thiện chí "thúc đẩy mạnh mẽ" quan hệ liên Triều, tiến tới thống nhất hai miền bán đảo - hãng tin Reuters dẫn thông tin từ hãng thông tấn trung ương Triều Tiên cho biết ngày 5/3.
Một phái đoàn gồm 10 quan chức cấp cao Hàn Quốc, dẫn đầu bởi Chủ nhiệm Văn phòng An ninh Quốc gia Chung Eui-yong, đã tới Bình Nhưỡng vào ngày thứ Hai, mang theo hy vọng thuyết phục được Triều Tiên và Mỹ ngồi vào bàn đàm phán. Buổi tối cùng ngày, ông Kim Jong Un đã mời các quan chức Hàn Quốc dùng bữa, đánh dấu cuộc gặp đầu tiên giữa ông với phía Hàn Quốc kể từ khi ông lên cầm quyền vào năm 2011.
"Khi nghe phái viên Hàn Quốc nói về dự định của Tổng thống Moon Jae-in muốn có một cuộc gặp thượng đỉnh, ông Kim Jong Un đã trao đổi quan điểm và đạt thỏa thuận", KCNA thuật lại cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên với các quan chức Hàn Quốc.
KCNA không nói rõ thỏa thuận đó là gì, nhưng một quan chức thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc tiết lộ rằng thỏa thuận này bao gồm một cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều.
Ông Kim Jong Un bắt tay quan chức Hàn Quốc trong cuộc gặp ngày 5/3 tại Bình Nhưỡng - Ảnh: KCNA/Reuters.
Cùng ông Kim Jong Un dùng bữa tối với các quan chức Hàn Quốc còn có đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol Ju và em gái ông Kim Jong Un, bà Kim Yo Jong.
Theo dự kiến, đoàn quan chức Hàn Quốc sẽ rời Triều Tiên vào ngày 6/3 và tiếp đó sẽ có chuyến đi tới Mỹ để thông báo với Washington về kết quả cuộc gặp ở Bình Nhưỡng.
KCNA cho biết ông Kim Jong Un đã nhận được một lá thư từ Tổng thống Moon do phái đoàn Hàn Quốc chuyển đến. Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã ra lệnh thực hiện "các bước đi thực tế" liên quan đến lá thư này, KCNA nói nhưng không đưa ra chi tiết cụ thể.
Ông Kim Jong Un cùng vợ và em gái dùng bữa tối với các quan chức Hàn Quốc ngày 5/3 - Ảnh: KCNA/Reuters. C�s�n�
Ông Kim Jong Un "cũng trao đổi kỹ quan điểm trong các vấn đề về giảm căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên và kích hoạt đối thoại toàn diện, liên lạc, hợp tác và trao đổi", theo bản tin của KCNA.
Kể từ khi lên cầm quyền vào năm 2011, đây là lần đầu tiên ông Kim Jong Un gặp quan chức Hàn Quốc - Ảnh: KCNA/Reuters. -
Từ đầu năm đến nay, Triều Tiên và Hàn Quốc đã có nhiều động thái xích lại gần nhau, đặc biệt nhờ dịp Hàn Quốc tổ chức Thế vận hội mùa đông Pyeongchang. Sự khởi sắc quan hệ giữa hai miền bán đảo Triều Tiên mở ra khả năng Bình Nhưỡng và Washington sẽ đối thoại trực tiếp.
Tuy nhiên, Mỹ nhất quyết đòi đàm phán phải bao gồm nội dung giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên - điều kiện mà Bình Nhưỡng không chấp nhận. Ngoài ra, Triều Tiên cũng đòi Mỹ và Hàn Quốc phải chấm dứt cuộc tập trận quân sự chung hàng năm, trong khi Washington và Seoul tuyên bố vẫn sẽ mở cuộc tập trận này vào tháng tới.
Đây là biện pháp thuế quan đầu tiên được triển khai theo chiến lược mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Theo đó, Washington sử dụng Đạo luật Thương mại năm 1974 để điều tra và xử lý những hành vi mà Mỹ cho là không công bằng trong thương mại...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (23/7), dưới sức ép của giá dầu tăng cao và do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước khi đón một loạt báo cáo tài chính quan trọng...
Giá vàng thế giới duy trì xu thế tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (22/7), đạt mức cao nhất trong 2 tuần, nhờ nhu cầu phòng ngừa rủi ro...
Việc thắt chặt quyền truy cập vào kênh đào Panama diễn ra trong bối cảnh các điểm nghẽn toàn cầu khác cũng đang gặp phải sự gián đoạn, làm chậm dòng chảy thương mại và gia tăng chi phí...
Khi nguồn cung thịt lợn tăng mạnh và nhu cầu trong nước trì trệ, các nhà sản xuất thịt lợn Trung Quốc đẩy mạnh việc tìm kiếm thị trường ở nước ngoài...
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Từng bị xem là loài cỏ dại mọc ven bờ ruộng, rau má ở làng cổ Đông Sơn (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) nay đã trở thành cây trồng chủ lực của nhiều hộ dân, mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sự chuyển đổi từ những ruộng hoa màu kém hiệu quả sang trồng rau má không chỉ nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất mà còn góp phần gìn giữ một loài cây đã gắn bó với vùng đất cổ suốt hàng nghìn năm.