12:01 23/10/2020

Ông Lê Trường Lưu tái cử Bí thư Thừa Thiên Huế

Văn Anh

Trước khi tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế khoá XVI, ông Lê Trường Lưu từng đảm nhiệm chức vụ này ở các khoá XIV và XV

Ông Lê Trường Lưu tái cử Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.
Ông Lê Trường Lưu tái cử Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Sáng 23/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 bước sang ngày làm việc thứ 3, cũng là phiên họp cuối của Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đã báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa mới gồm 15 cá nhân. Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI.

Ông Lê Trường Lưu sinh năm 1963, quê huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Trước khi tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế khoá XVI, ông Lưu từng đảm nhiệm chức vụ này ở các khoá XIV và XV.

Trước đó, ông Lưu cũng từng đảm nhiệm các chức vụ: Giám đốc Sở Tài chính, Bí thư Thị ủy thị xã Hương Thủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Ngoài ra, Đại hội cũng bầu ông Phan Ngọc Thọ, Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV tái đắc cử Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI.

Phiên họp cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 10 đồng chí. Bà Phạm Thị Minh Huệ tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm18 đại biểu (1 đại biểu dự khuyết).

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI ra mắt, nhận nhiệm vụ.