Ông Triệu Tài Vinh làm Phó ban Kinh tế Trung ương

Ông Triệu Tài Vinh sinh năm 1968, dân tộc Dao; quê quán xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang và là tiến sĩ nông nghiệp

Tân Phó ban Kinh tế Trung ương Triệu Tài Vinh.
Tân Phó ban Kinh tế Trung ương Triệu Tài Vinh.

Chiều 2/7, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ đối với cơ quan này.

Theo đó, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình đã công bố quyết định số 1297-QĐNS/TW ngày 21/6 của Bộ Chính trị về việc chỉ định, điều động ông Triệu Tài Vinh thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2015-2020, để giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí  Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh: Thời gian qua, Hà Giang có những bước phát triển mạnh mẽ, giữ vững được ổn định chính trị, an ninh quốc phòng trên địa bàn đi cùng với phát triển kinh tế xã - hội, đặc biệt đáng ghi nhận với điều kiện một tỉnh miền núi, nhiều đồng bào dân tộc. Với bề dày kinh nghiệm công tác, đồng chí Nguyễn Văn Bình tin tưởng đòng chí Triệu Tài Vinh sẽ cùng tập thể cán bộ của Ban Kinh tế Trung ương thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. 

Ông Triệu Tài Vinh sinh năm 1968, dân tộc Dao; quê quán xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang; có chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư Nông nghiệp; học hàm học vị: Tiến sĩ Nông nghiệp; Cử nhân lý luận chính trị.

Ông Vinh là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 10; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang.

Ông Vinh cũng là lãnh đạo địa phương được báo chí nhắc tới hồi năm 2016 về việc có khá nhiều người thân, họ hàng giữ các chức vụ lãnh đạo tại các cơ quan, sở ngành của tỉnh Hà Giang.

Hiện cơ cấu lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương gồm có Trưởng Ban Nguyễn Văn Bình cùng 9 Phó ban.

Không gian phát triển quốc gia là một cấu trúc đa tầng với sáu chiều cơ bản

Tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, lần đầu tiên, những yêu cầu chuyển từ quản lý đất đai theo từng thửa đất sang quản trị không gian phát triển đã được đề cập và bàn thảo. Điều này phản ánh một bước chuyển trong tư duy phát triển quốc gia, đặt nền móng cho việc tổ chức lại không gian kinh tế và phân bổ nguồn lực của Việt Nam trong giai đoạn mới...

Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy