Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng sau cuộc tấn công vào đêm ngày thứ Ba (8/1) theo giờ địa phương của Iran nhằm vào các căn cứ của lực lượng Mỹ và liên minh tại Iraq.
"Tất cả đều ổn! Tên lửa đã phóng từ Iran vào hai căn cứ quân sự ở Iraq", ông chủ Nhà Trắng viết trong một dòng trạng thái (tweet) trên mạng xã hội Twitter. "Công tác đánh giá thương vong và thiệt hại đang được thực thi. Cho tới hiện tại, mọi chuyện đều ổn! Chúng ta có quân đội hùng mạnh nhất và được trang bị tốt ở bất kỳ đâu trên thế giới! Tôi sẽ có một tuyên bố vào buổi sáng ngày mai".
Vào lúc khoảng 5h chiều ngày 7/1 theo giờ Mỹ, Iran phóng hơn một chục tên lửa đạn đạo vào hai căn cứ có lực lượng của Mỹ và liên minh ở Iraq. Hiện chưa rõ có binh sỹ Mỹ nào thương vong trong cuộc tấn công này hay không.
Nội dung mang tính trấn an trong dòng tweet của ông Trump được xem là một sự thay đổi bất ngờ so với những phát biểu cứng rắn mà ông đưa ra trong những ngày gần đây về mối quan hệ căng thẳng với Iran.
Cuộc đối đầu giữa Washington với Iran đã bị đẩy lên một ngưỡng cao mới vào hôm thứ Sáu tuần trước, khi ông Trump hạ lệnh tiến hành cuộc không kích bằng máy bay không người lái nhằm vào tướng Qassem Soleimani của Iran tại sân bay ở Baghdad, Iraq, khiến vị tướng cấp cao này thiệt mạng tại chỗ.
Chỉ vài giờ trước cuộc tấn công ngày 7/1 của Iran, ông Trump nói với các nhà báo tại Nhà Trắng rằng "nếu Iran làm bất kỳ điều gì mà họ không nên làm, thì họ sẽ phải hứng chịu hậu quả mạnh mẽ". Ông cũng nói nước Mỹ đã "hoàn toàn sẵn sàng" cho sự báo thù của Iran và "chúng tôi sẵn sàng tấn công để đáp trả nếu buộc phải làm như vậy".
Trong buổi tối ngày thứ Ba, ông Trump đã có cuộc họp với các cố vấn cấp cao tại Nhà Trắng để thảo luận về cuộc tấn công của Iran. Các quan chức dự họp gồm Phó tổng thống Mỹ Mike Pence, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mark Esper, Ngoại trưởng Mike Pompeo và tướng lục quân Mark Milley.
Cho tới hiện tại, cả Lầu Năm Góc và Chính phủ Iran đều đã có những tuyên bố rõ ràng về việc ai đứng sau cuộc tấn công.
"Tên lửa rõ ràng đã được phóng từ Iran và nhằm hai căn cứ quân sự có lưc lượng Mỹ và liên minh ở Al-Asad và Irbil", một tuyên bố của Lầu Năm Góc nói.
Thông qua mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif nói Iran "đã thực hiện các biện pháp tương xứng để tự vệ". Ông Zarif nói thêm rằng: "Chúng tôi không tìm cách leo thang căng thẳng hay gây chiến tranh, nhưng chúng tôi sẽ bảo vệ mình trước bất kỳ sự gây hấn nào".



Vào ngày thứ Sáu (28/8), Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh sẽ có bài phát biểu được thị trường tài chính toàn cầu dõi theo tại hội nghị thường niên của Fed ở Jackson Hole...
Tuần vừa rồi, nợ công của Mỹ đã lần đầu tiên vượt mốc 40 nghìn tỷ USD, đánh dấu một cột mốc đáng lo ngại trong lịch sử tài chính của nền kinh tế lớn nhất thế giới...
Theo dữ liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), tại một số nước, hơn 20% người từ 66 tuổi trở lên thuộc diện nghèo, trong khi ở những nước khác, tỷ lệ này chưa đến 5%...
Giá bitcoin tăng mạnh trở lại đang thu hút sự chú ý đối với ông Giancarlo Devasini, người giàu nhất Italy và là chủ tịch Tether, công ty phát hành đồng stablecoin USDT...
Quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang xuất hiện thêm nhiều điểm nóng, từ thuế quan, tình trạng dư thừa công suất sản xuất đến kiểm soát công nghệ và các biện pháp trừng phạt liên quan đến Iran...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon. Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.