
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/9 nói rằng kế hoạch cho cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ sớm được công bố, nhưng cho biết địa điểm của cuộc gặp còn chưa được quyết định.
"Thực lòng mà nói, Chủ tịch Kim thực sự rất cởi mở và tuyệt vời. Tôi nghĩ là ông muốn chứng kiến một điều gì đó diễn ra", hãng tin Reuters dẫn lời ông Trump phát biểu tại môt cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bên lề kỳ họp thường niên Đại hội đồng Liên hiệp quốc đang diễn ra ở New York.
Tuần trước, ông Moon Jae-in đã có cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ ba với ông Kim Jong Un. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cho biết đã chuyển tới ông Trump một lá thư cá nhân từ ông Kim Jong Un trong đó nói ông Kim muốn sớm gặp lại Tổng thống Mỹ.
Ông Trump và ông Kim Jong Un đã đặt một dấu mốc lịch sử khi có cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều đầu tiên, diễn ra tại Singapore vào ngày 12/6. Kể từ sau cuộc gặp đó, ông Trump đã không ít lần bày tỏ mong muốn gặp lại ông Kim Jong Un lần nữa, cho dù nhiều quan chức Mỹ và hầu hết chuyên gia phân tích cho rằng Triều Tiên vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ kho vũ khí hạt nhân có khả năng đe dọa nước Mỹ.
Tại một cuộc họp báo ngày 24/9, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết ông hy vọng sẽ có chuyến công du Triều Tiên tiếp theo trước cuối năm nay để hoàn tất công tác chuẩn bị cho thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai. Ông Pompeo nói ông tin chắc cuộc gặp sẽ được tổ chức.
"Tôi hy vọng sẽ đến Bình Nhưỡng trong thời gian không xa… Tôi sẽ đến đó trước cuối năm", ông Pompeo nói.
Nhà ngoại giao cấp cao nhất của Mỹ cũng bày tỏ niềm tin rằng ông Kim Jong Un sẽ thực hiện lời hứa phi hạt nhân hóa, nhưng việc đó sẽ mất nhiều thời gian.
Tại kỳ họp Đại hội đồng lần này, ông Pompeo đã đề nghị có cuộc gặp với Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho, quan chức cấp cao nhất của Triều Tiên tới New York dự họp.
Tuần trước, Đại sứ Mỹ tại Liên hiệp quốc Nikki Haley cho biết ông Ri đã nhất trí gặp ông Pompeo, nhưng cuộc gặp có thể sẽ diễn ra sau tuần này.




Thâm hụt ngân sách Mỹ gia tăng chủ yếu do nước này phải hoàn trả thuế quan và chi số tiền kỷ lục để trả lãi cho khoản nợ công hơn 40 nghìn tỷ USD...
EU muốn tận dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu cũng phải giải bài toán cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, bảo vệ người lao động, an toàn công nghệ và môi trường…
Tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 3,1% nhưng cảnh báo khả năng chống chịu của nền kinh tế đang dần chạm giới hạn…
Thỏa thuận giữa Đức và Pháp hướng tới bảo vệ ngành công nghiệp ô tô châu Âu trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy đầu tư, nghiên cứu và sản xuất xe điện (EV). Tuy nhiên, đề xuất nới lỏng mục tiêu giảm phát thải từ năm 2035 cũng đặt ra bài toán cân bằng giữa sức cạnh tranh công nghiệp và tham vọng khí hậu của khu vực…
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Cận thị bệnh lý (cận thị thoái hóa/cận thị ác tính) là dạng cận thị nghiêm trọng và nguy hiểm nhất. Khác với cận thị thông thường, bệnh liên quan đến sự kéo dài bất thường và liên tục của trục nhãn cầu, dẫn đến các tổn thương cấu trúc ở đáy mắt và có nguy cơ cao gây mù lòa.