
Những nỗ lực đàm phán nhằm giải quyết hậu quả vụ rơi chuyến bay MH17 ở miền Đông Ukraine đã bước đầu mang lại kết quả tích cực. Lực lượng nổi dậy đã nhất trí trao trả hộp đen của chiếc máy bay và thi thể của các nạn nhân để chuyển về Hà Lan.
Theo tin từ CNBC, hôm qua (21/7), các phần tử ly khai đã trao trả hai hộp đen của chiếc Boeing 777 bị rơi hôm 17/7 cho các chuyên gia Malaysia. Cùng với đó, thi thể của gần toàn bộ 298 hành khách thiệt mạng cũng được đưa lên các toa tàu bảo quản lạnh để chuyển từ Donetsk, Ukraine về Hà Lan để được nhận dạng.
Chuyến tàu chở thi thể các nạn nhân đã rời khỏi hiện trường vụ rơi máy bay sau khi Thủ tướng Malaysia đạt thỏa thuận với phe ly khai Ukraine về chuyển giao thi thể của các nạn nhân cho phía Hà Lan, quốc gia có số nạn nhân lớn nhất. Trước đó, thủ lĩnh phe ly khai đã trao trả hộp đen cho phía Malaysia tại thành phố Donetsk.
“Đây là những chiếc hộp đen”, thủ lĩnh ly khai Aleksander Borodai phát biểu tại cuộc họp báo tổ chức tại trụ sở của “cộng hòa nhân dân Donetsk” tự xưng”.
Đại tá Mohamad Sakri thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Malaysia đã nhận hai chiếc hộp đen trên và cho biết, những chiếc hộp đen “trong tình trạng tốt”.
Cũng trong ngày hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc đã ra một nghị quyết về vụ MH17. Bản dự thảo nghị quyết do Australia thúc đẩy đã nhận được 100% phiếu thuận của 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an, trong đó có Nga. Bản nghị quyết yêu cầu thủ phạm khiến máy bay rơi đứng lên nhận trách nhiệm.
Những diễn biến tích cực trên đạt được sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama cáo buộc Nga cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy ở miền Đông Ukraine, bao gồm các loại vũ khí đất đối không, đồng thời cho rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin có “trách nhiệm trực tiếp” trong việc thuyết phục các phần tử nổi dậy hợp tác.
“Gánh nặng đối với Nga là thuyết phục các phần tử ly khai chấm dứt việc xáo trộn dấu vết, cho các điều tra viên tiếp cận ngay lập tức, đầy đủ và không hạn chế đối với hiện trường. Các phần tử ly khai và các nhà tài trợ Nga phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của các điều tra viên làm việc tại hiện trường”, ông Obama nói.
Trong khi đó, giới truyền thông Nga vẫn nói rằng, có thể một chiến đấu cơ của chính phủ Ukraine đã bắn MH17, nhưng không đưa ra lời cáo buộc nào.
Theo dự kiến, trong ngày hôm nay (22/7), ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu (EU) sẽ họp để thảo luận vấn đề tăng cường trừng phạt Nga.
Thâm hụt ngân sách Mỹ gia tăng chủ yếu do nước này phải hoàn trả thuế quan và chi số tiền kỷ lục để trả lãi cho khoản nợ công hơn 40 nghìn tỷ USD...
EU muốn tận dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu cũng phải giải bài toán cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, bảo vệ người lao động, an toàn công nghệ và môi trường…
Tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 3,1% nhưng cảnh báo khả năng chống chịu của nền kinh tế đang dần chạm giới hạn…
Thỏa thuận giữa Đức và Pháp hướng tới bảo vệ ngành công nghiệp ô tô châu Âu trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy đầu tư, nghiên cứu và sản xuất xe điện (EV). Tuy nhiên, đề xuất nới lỏng mục tiêu giảm phát thải từ năm 2035 cũng đặt ra bài toán cân bằng giữa sức cạnh tranh công nghiệp và tham vọng khí hậu của khu vực…
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Cận thị bệnh lý (cận thị thoái hóa/cận thị ác tính) là dạng cận thị nghiêm trọng và nguy hiểm nhất. Khác với cận thị thông thường, bệnh liên quan đến sự kéo dài bất thường và liên tục của trục nhãn cầu, dẫn đến các tổn thương cấu trúc ở đáy mắt và có nguy cơ cao gây mù lòa.