20:25 11/10/2013

Phiên đấu thầu vàng thứ 64 “cháy hàng”

An Huy

Với kết quả này, đây là phiên đấu thầu vàng miếng "chạy" nhất trong thời gian gần đây

Phiên hôm nay có 11 đơn vị mua được vàng, đều là các ngân hàng và 
doanh nghiệp có thiết lập quan hệ mua, bán trực tiếp vàng miếng với Ngân
 hàng Nhà nước.
Phiên hôm nay có 11 đơn vị mua được vàng, đều là các ngân hàng và doanh nghiệp có thiết lập quan hệ mua, bán trực tiếp vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước.
Toàn bộ 15.000 lượng vàng mà Ngân hàng Nhà nước chào thầu sáng nay (11/10) đã được bán hết.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, sáng ngày thứ Sáu (11/10), cơ quan này đã tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng thứ 64, chào thầu 15.000 lượng vàng. Kết quả, toàn bộ số vàng này đã được bán hết.

Với kết quả này, đây là phiên đấu thầu vàng miếng "chạy" nhất trong thời gian gần đây. Trong những phiên vừa qua, mỗi phiên thường tồn dư từ 100-400 lượng vàng.

Mấy tuần nay, Ngân hàng Nhà nước chỉ tổ chức một phiên đấu thầu vàng mỗi tuần, với mức chào thầu chỉ còn 15.000 lượng. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới sáng nay vượt 4 triệu đồng/lượng, có thể xem như một tín hiệu cho thấy thị trường đang “khát” cung, nhất là trong bối cảnh giá vàng SJC sáng nay giảm xuống mức thấp nhất trong khoảng 10 ngày.

Phiên hôm nay có 11 đơn vị mua được vàng, đều là các ngân hàng và doanh nghiệp có thiết lập quan hệ mua, bán trực tiếp vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước.

Giá trúng thầu cao nhất của phiên hôm nay là 37,29 triệu đồng/lượng, chỉ chênh 10.000 đồng/lượng so với mức trúng thầu thấp nhất là 37,28 triệu đồng/lượng. Các mức giá trúng thầu này cao hơn khoảng 150.000 đồng/lượng so với giá vàng SJC mà các doanh nghiệp niêm yết thu mua trên thị trường ở thời điểm diễn ra đấu thầu.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, trong 64 phiên đấu thầu vàng đã tổ chức từ ngày 28/3 đến nay, cơ quan đã bán ra 1.640.900 lượng, tương đương hơn 61,5 tấn vàng, trên tổng số 1.747.000 lượng vàng, tương đương hơn 65,5 tấn vàng, được chào thầu.