
Giao dịch bùng phát lên đỉnh điểm khoảng 11h, với việc VN-Index tăng 1,38% lên 1346,34 điểm và VN30-Index tăng 1,48%. Cùng với các mã ngân hàng nhỏ, cổ phiếu chứng khoán và cổ phiếu thép, là nhóm trụ truyền thống là VCB, VIC, VHM cũng bùng nổ trở lại.
VIC bật ngược lên từ đáy 2 tháng và tăng cực mạnh 2,13% so với tham chiếu. VCB ngược lại, tăng vọt lên đỉnh 2 tháng với biên độ tới 5,17%. VHM cũng tăng 1,36%. Các cổ phiếu này vốn bị lãng quên nhiều tuần nay, nhường chỗ cho sự thăng hoa của “hàng nóng”. Chỉ 3 mã này cộng cho VN-Index xấp xỉ 9 điểm.
Cổ phiếu siêu thanh khoản HPG hôm nay tiếp tục xuất hiện thanh khoản lớn, nhưng một lần nữa lại tạo điều kiện cho khối ngoại xả giá cao. HPG kịch trần rất sớm và nhà đầu tư nước ngoài xả tới hơn 10,4 triệu. HPG từ giá trần 56.300 đồng tụt dần xuống 55.500 đồng, tăng 5,31% so với tham chiếu và góp công cho VN-Index khoảng 2,6 điểm.
Diễn biến giao dịch phiên sáng cực kỳ sôi động khi nhà đầu tư tiếp tục đổ tiền vào quy mô lớn. Giá trị khớp lệnh tăng vọt lên đỉnh kỷ lục mới với 24.115 tỷ đồng khớp lệnh hai sàn, tăng 15% so với sáng hôm qua. Trong đó, HoSE lần đầu tiên trong lịch sử khớp phiên sáng tới 20.996 tỷ đồng, tăng 14%.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và thép vẫn là những mã thu hút dòng tiền và biến động giá mạnh nhất. Tuy nhiên tất cả các mã thuộc nhóm này đều bắt đầu thoái lui sau nhịp rướn mạnh. Khoảng 30 phút cuối phiên sáng, lực bán gia tăng đã đẩy giá lùi xuống, nhiều mã thậm chí còn quay đầu xuống vùng đỏ.
BID hiện đang sụt giảm 1,44% so với tham chiếu dù giữa phiên còn tăng 0,62%. CTG từ mức tăng 1,51% đảo chiều rất nhanh thành giảm 0,94%. TCB từ tăng 1,12% thành giảm 1,12%, LPB thậm chí từ tăng 6,51% thành giảm 1,17%. Nhiều cổ phiếu ngân hàng vẫn đang tăng, nhưng biên độ đều đã bị thu hẹp: ACB còn tăng 1,69%, HDB tăng 1,48%, MBB tăng 0,53%, TPB tăng 0,93%, VPB tăng 0,14%, VIB tăng 4,09%.
Nhóm ngân hàng nhỏ bị xả tới mức đỏ là EIB giảm 0,9%, KLB giảm 2%, NAB giảm 3,9%, NVB giảm 6,4%, BAB giảm 2,2%.
Nhóm chứng khoán cũng đảo chiều chóng mặt ở các mã trụ. SSI đang tăng hoành tráng 2,03% đột ngột nhào xuống giảm 1,58%. HCM từ tăng 1,27% thành giảm 2,17%. VCI bốc hơi sạch mức tăng 1,51% và còn giảm thêm 2,39%... Nhiều mã khác đang đỏ rực là BVS giảm 0,35%, SHS giảm 2,89%, VND giảm 2,01%, FTS giảm 1,26%, VDS giảm 0,25%. Những mã chứng khoán còn kịch trần là PSI, SBS, APG, ART, CTS, DSC.
Nhìn chung tình trạng giá tăng vọt cực nóng rồi xuất hiện lực bán lớn xuất hiện ở rất nhiều cổ phiếu. Một thực tế là trong suốt cả nhịp tăng mạnh nhất buổi sáng thì độ rộng của VN-Index đều hẹp. Chẳng hạn lúc 10h, khi VN-Index chuẩn bị bước vào nhịp tăng mạnh nhất, sàn HoSE ghi nhận 138 mã tăng/240 mã giảm. Đến 11h khi VN-Index tăng đạt đỉnh, độ rộng cũng chỉ là 189 mã tăng/225 mã giảm. Kết thúc phiên, độ rộng chỉ còn 168 mã tăng/242 mã giảm.
VN-Index tăng chủ đạo là do sự xuất hiện trở lại cộng hưởng vào đà kéo của các cổ phiếu vốn hóa lớn truyền thống. VCB và VIC là tiêu biểu nhất của nhóm này. Hai trụ này thực ra vẫn đang gồng chỉ số, biên độ bị ép xuống hầu như không đáng kể. VCB tăng cao nhất 5,68% thì kết phiên sáng vẫn tăng 5,17%. VIC tăng cao nhất 2,98% thì cuối phiên sáng vẫn tăng 2,13%. Thế nhưng rất nhiều cổ phiếu đang tụt xuống với biên độ rất lớn như đã thống kê phía trên.
VN-Index kết phiên sáng tăng 0,73%, VN30-Index tăng 0,55%, Midcap đã đảo chiều giảm 0,08%, Samllcap giarm 0,41%. Độ rộng co hẹp cực nhanh ở các cổ phiếu vừa và nhỏ. Riêng VN30 vẫn đang cân bằng 15 mã tăng/15 mã giảm. Như vậy các cổ phiếu đầu cơ có tín hiệu yếu khá rõ, ngay cả khi blue-chips vẫn đang cố duy trì.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay xả 10,4 triệu HPG, rút ròng 549,5 tỷ đồng ở mã này. STB, VCB, LPB, MBB, MSN, VNM tiếp tục là các mã bị bán ròng lớn. Phía mua ròng có TPB, VHM, VRE, SSI, KDH và HDB. Mức bán ròng chung trên sàn HoSE ghi nhận 588,5 tỷ đồng.
Sự sợ hãi tăng vọt trong phiên chiều khi nhà đầu tư đồng loạt chấp nhận hạ giá xuống để có thể thoát ra. Thanh khoản không tăng nhiều so với buổi sáng, nhưng giá cổ phiếu giảm rất mạnh. VN-Index đóng cửa bốc hơi 3,58% (-62,03 điểm) là mức giảm trong ngày “sốc” nhất kể từ đầu tháng 3/2026.
“Tôi thực sự cho rằng những rủi ro này có thể lớn hơn so với những gì nhiều người nghĩ”, ông Dimon nói...
Loạt cổ phiếu lớn cắm đầu lao dốc từ sớm đã thúc đẩy một đợt bán tháo dữ dội trong phiên sáng nay. Thanh khoản sàn HoSE tăng vọt 68% so với sáng hôm qua và đạt mức kỷ lục 9 tuần trong khi VN-Index “bốc hơi” 2,18% giá trị và thủng luôn mức hỗ trợ 1700 điểm.
Việc thiếu vắng dòng tiền “mồi” vào cuối năm, cộng với nền thanh khoản đang thấp hơn cả mức trung bình lịch sử, sẽ khiến thị trường thiếu động lực bứt phá.
Tiền gửi của nhà đầu tư tại các công ty chứng khoán giảm mạnh 25,9% so với quý trước xuống còn 86,6 nghìn tỷ đồng trong quý 2/2026, mức thấp nhất trong 4 quý gần đây.
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Từng bị xem là loài cỏ dại mọc ven bờ ruộng, rau má ở làng cổ Đông Sơn (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) nay đã trở thành cây trồng chủ lực của nhiều hộ dân, mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sự chuyển đổi từ những ruộng hoa màu kém hiệu quả sang trồng rau má không chỉ nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất mà còn góp phần gìn giữ một loài cây đã gắn bó với vùng đất cổ suốt hàng nghìn năm.