
Ngày 31/5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có chuyến kiểm tra công tác chống dịch COVID-19 tại TP.HCM.
Tham gia đoàn kiểm tra có lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và lãnh đạo UBND TP.HCM.
Chuyến kiểm tra của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình diễn ra trong ngày đầu tiên TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội trong 15 ngày theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng và theo Chỉ thị 16 đối với riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (Quận 12).
Tại Công ty Kim May Organ, Công ty Nikkiso và Công ty Mtex trong Khu chế xuất Tân Thuận, Phó Thủ tướng đã trực tiếp kiểm tra, trao đổi với lãnh đạo từng đơn vị về phương án bảo đảm an toàn trong sản xuất. Phó Thủ tướng cũng xem từng bộ tiêu chí an toàn, hướng dẫn cho người lao động tại nơi sản xuất, thăm bếp ăn cho công nhân…
Trao đổi với lãnh đạo các doanh nghiệp đến kiểm tra, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, từ ngày 27/4 đến nay, trong nước đã xuất hiện đợt dịch Covid-19 thứ 4. So với các đợt dịch trước.
"Đây là đợt phức tạp nhất, do xảy ra trên nhiều địa phương, nhiều nguồn lây, nhiều ổ dịch, nhiều biến chủng và tốc độ lây lan nhanh. Tại TpHCM, chùm ca bệnh liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng hiện có số ca mắc lớn và đã lan ra nhiều quận, huyện trên địa bàn, khiến Tp.HCM trở thành một trong bốn điểm nóng của đợt dịch này", Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho biết.
Phó Thủ tướng nhìn nhận mặc dù số ca mắc tại Tp.HCM là thấp nhất so với các điểm nóng khác nhưng nguy cơ bùng phát tại Thành phố là rất cao.
"Nếu để dịch bùng phát trên địa bàn sẽ ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh, đến phát triển kinh tế của thành phố. Do vậy, để hoạt động sản xuất ổn định thì công tác bảo đảm an toàn phải được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Do đó, Phó Thủ tướng lưu ý lãnh đạo các doanh nghiệp tuyệt đối không được lơ là, phải thường xuyên cập nhật, rà soát, bổ sung các hướng dẫn phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng. Đặc biệt, phải đánh giá được nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh tới từng phân xưởng, dây chuyền sản xuất; chủ động các phương án chống dịch để không bị động.
"Bài học ở các tỉnh để lây nhiễm lớn trong khu công nghiệp đều do chủ quan, không kiểm soát tốt, để mầm bệnh từ cộng đồng lây nhiễm vào và bị động trong xử lý", Phó Thủ tướng nêu rõ. "Đặc biệt, cần quản lý chặt chẽ, nêu cao tính kỷ luật của người lao động. Cùng với đó, quan tâm chăm lo đời sống, điều kiện làm việc giãn cách để người lao động yên tâm làm việc".
Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực và các thành viên trong đoàn tiếp tục đi kiểm tra tại ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM, nơi đang được trưng dụng cơ sở vật chất để làm khu cách ly tập trung.
Tại đây, Phó Thủ tướng đề nghị TP.HCM cùng các bộ, ngành liên quan khẩn trương thiết lập để sớm có một khu cách ly với năng lực cách ly lớn, bảo đảm để TP.HCM có đủ năng lực cách ly cho 30.000 người.
Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng lưu ý tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm trong khu cách ly. Do đó, mỗi phòng cách ly chỉ nên tối đa 2 người, trừ những trường hợp cách ly cho gia đình thì có thể lên 4 người một phòng. Đồng thời, cần quản lý chặt, không để xảy ra tình trạng người cách ly tụ tập, giao lưu giữa các phòng trong khu cách ly; động viên tinh thần để người cách ly có trách nhiệm, thực hiện tốt quy định cả trong thời gian cách ly và khi về nơi cư trú.
Ngoài ra, Phó Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác an ninh, trật tự; chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Trong công tác nhân sự không chỉ có bảo đảm đời sống mà còn cần bảo đảm cả về sức khỏe, tâm lý cho cán bộ, nhân viên làm việc tại khu cách ly.
Báo cáo đoàn công tác, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, PGS.TS. Vũ Hải Quân, cho biết đến nay, cơ bản sinh viên đã dời khỏi các khu ký túc xá của trường để dành chỗ chuẩn bị đón người cách ly. Hiện công tác dọn dẹp, chuẩn bị đang được hoàn tất để ký túc xá trở thành khu cách ly phòng, chống Covid-19 của TP.HCM.
PGS.TS. Vũ Hải Quân cũng nêu một số kiến nghị Sở Y tế TP.HCM sớm có kế hoạch tiêm vaccine cho lực lượng làm việc tại khu cách ly. Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ an ninh bảo vệ khu vực cách ly có phương án bảo đảm tài sản cho sinh viên cũng như hạn chế hiện tượng người cách ly trốn ra ngoài, gây lo ngại cho cộng đồng.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 25-2026 phát hành ngày 22/06/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Ông Đào Quang Bính, Phó Chủ tịch Hội đồng biên tập, Tổng giám đốc, Tổng thư ký toà soạn Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy, nhấn mạnh rằng báo chí và doanh nghiệp phải sát cánh cùng nhau, báo chí đưa thông tin về doanh nghiệp “đúng” nhưng phải “đáng”…
Bốn trụ cột lớn đang định hình Báo chí Cách mạng trong kỷ nguyên số, đó là: giữ vững sự thật; đẩy mạnh chuyển đổi số; làm chủ dữ liệu và chủ quyền thông tin; xây dựng đội ngũ cùng thể chế hiện đại.
Trong kỷ nguyên tương tác số, công chúng không còn chỉ là người đọc, người xem hay người nghe theo nghĩa truyền thống. Họ vừa tiếp nhận, phản hồi, chia sẻ, tái tạo nội dung, vừa trực tiếp tham gia vào vòng đời của thông tin, tạo ra những thay đổi sâu sắc đối với hoạt động báo chí và truyền thông...
Sự nở rộ của các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) dân sự đã tác động tới giới báo chí như cuộc va chạm của tiểu hành tinh Chicxulub với Trái Đất cách đây 66 triệu năm trước. Tuy những con khủng long đã biến mất, nhưng hàng nghìn loài mới đã tiến hóa để thích nghi. Nói một cách hình tượng, báo chí truyền thống giờ đây cũng đang đứng trước một ngưỡng cửa tiến hóa như vậy...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Từ cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, hồ Pha Đay xanh biếc đến bản sắc văn hóa dân tộc Thái, tất cả đang trở thành nguồn lực để người dân bản Bút tạo sinh kế và nâng cao thu nhập...