
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình về việc kết luận thanh tra tại Dự án đầu tư xây dựng điểm dịch vụ du lịch sinh thái Song Phương, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.
Theo đó, Phó Thủ tướng chỉ đạo Thanh tra Chính phủ thanh tra bổ sung các nội dung tố cáo chưa thanh tra, làm rõ trong kết luận trước đó của cơ quan này về dự án Song Phương.
Cụ thể, Thanh tra Chính phủ phải làm rõ nội dung tố cáo đây là dự án trá hình, thu hồi đất để thực hiện dự án dịch vụ du lịch sinh thái nhưng thực chất là xây biệt thự để bán.
Làm rõ nội dung tố cáo có dấu hiệu "lợi ích nhóm", "dối dân", vụ lợi vì năm 2005 UBND tỉnh Hà Tây mới ra quyết định thu hồi đất nhưng từ năm 2001, cán bộ lãnh đạo xã Song Phương đã "mua" gom đất của dân với lý do nhà nước làm bệnh viện nên một số hộ dân mới đồng ý nhận bồi thường mức 12 triệu đồng/sào.
Làm rõ nội dung tố cáo giao đất cho doanh nghiệp với diện tích lớn hơn ghi trong quyết định; số tiền bồi thường diện tích giao vượt, không rõ ai được hưởng; diện tích đất xây biệt thự lớn hơn diện tích đất cho phép;
Đồng thời, làm rõ nội dung tố cáo chủ đầu tư có dấu hiệu trốn thuế thu nhập doanh nghiệp (bán hơn 8 tỷ đồng một biệt thự xây thô trên khuôn viên 300m2 đất nhưng chỉ ghi giấy tờ gần 3 tỷ đồng).
"Dự án thuộc khu đô thị mới Bắc An Khánh nhưng cơ quan thuế thu tiền sử dụng đất với các lô biệt thự theo giá đất ở nông thôn (350.000 đồng/m2) có đúng quy định pháp luật không? Chưa kết luận dự án có thuộc trường hợp nhà nước thực hiện thủ tục thu hồi đất của cac hộ dân hay không?", Phó Thủ tướng chỉ đạo.
Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ cũng phải đưa ra kiến nghị xử lý đối với một số phạm vi đã được làm rõ. Cụ thể, vấn đề giao đất cho doanh nghiệp không bằng hình thức đấu giá theo quy định; điều chỉnh quy hoạch chi tiết Dự án từ xây dựng khu du lịch sinh thái sang xây nhà ở để bán không có cơ sở pháp luật.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Thanh tra Chính phủ kiểm tra, rà soát lại nội dung đã thanh tra và thanh tra bổ sung các nội dung tố cáo chưa thanh tra, làm rõ tất cả các vi phạm liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng điểm dịch vụ du lịch sinh thái Song Phương và báo cáo Thủ tướng trước ngày 1/8.
Trước đó, ngày 16/5/2017, Thanh tra Chính phủ đã công bố Quyết định thanh tra các nội dung tố cáo của công dân liên quan dự án Khu đô thị sinh thái Song Phương (Hoài Đức, Hà Nội) theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình.
Các vấn đề bị thanh tra bao gồm việc phê duyệt, thu hồi, đền bù giải phóng mặt bằng, quy hoạch của dự án. Đồng thời, xem xét vào năng lực, nhu cầu của chủ đầu tư, điều kiện của chủ dự án và tổ chức thực hiện đầu tư.
Đến ngày 26/1/2018, Thanh tra Chính phủ có kết luận thanh tra việc phê duyệt, thu hồi đất để thực hiện dự án này. Ngay sau đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân TP Hà Nội cũng có ý kiến về kết luận của Thanh tra Chính phủ.
Được biết, Khu du lịch sinh thái Song Phương rộng hơn 20.000 m2, nằm trong Điểm dịch vụ du lịch sinh thái Song Phương, bao gồm khu biệt thự nhà ở và khu du lịch sinh thái.
Chủ đầu tư dự án này là Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Du lịch Phương Viên có địa chỉ tại thôn Phương Viên, xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội hoạt động từ năm 2003, ngành nghề kinh doanh là dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Năm 2005, công ty này mở thêm chi nhánh vẫn tại địa chỉ trên.
Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Luật Dầu khí (sửa đổi). Đạo luật chú trọng phân cấp, bổ sung ưu đãi đầu tư và quy định về thu giữ carbon, nhằm khơi thông nguồn lực, thúc đẩy ngành dầu khí phát triển bền vững. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2027…
Quốc hội đã thảo luận về Nghị quyết nhằm tháo gỡ vướng mắc cho 2 dự án trọng điểm quốc gia để tăng cường phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và phục vụ các sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước, trong đó có Hội nghị cấp cao APEC 2027...
Đến ngày 31/7/2026, Hệ thống 751 ghi nhận 4.619 dự án, đất đai gặp khó khăn, vướng mắc. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát, cập nhật đầy đủ, đề xuất giải pháp xử lý, hoàn thành trước ngày 15/9/2026.
Chính phủ đã thảo luận, cho ý kiến đối với 11 dự án luật và 01 Nghị quyết dự kiến trình Quốc hội; nhấn mạnh việc rà soát để đảm bảo tính thống nhất, khả thi, không để xảy ra khoảng trống pháp lý…
Diễn biến kinh tế vĩ mô trong tháng 7/2026 và nửa đầu tháng 8/2026 cho thấy dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam của hàng loạt tổ chức tài chính trong nước và quốc tế đã có sự “đảo chiều” đáng chú ý. Không chỉ các dự báo được điều chỉnh tăng, mà đáng lưu ý hơn là biên độ và tốc độ điều chỉnh. Diễn biến này cho thấy nền kinh tế đang đứng trước những cơ hội mới, song đồng thời vẫn phải đối mặt với không ít thách thức đan xen...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Những ngày này, tại các công trường xây dựng trường nội trú liên cấp ở khu vực vùng biên Thanh Hóa, hàng trăm kỹ sư, công nhân đang khẩn trương thi công ngày đêm, chạy đua với thời gian để hoàn thành công trình trước ngày 30/8, kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới.