
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 09/10/2025
Phương Thảo
07/05/2021, 11:35
Sáng 7/5, Bệnh viện K Tân Triều thiết lập hàng rào barie ngay cổng bệnh viện cùng dòng thông báo "Do tình hình Covid-19, tạm thời không tiếp nhận bệnh nhân"...
9h sáng ngày 7/5, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã có mặt tại Bệnh viện K để chỉ đạo trực tiếp công tác phòng chống dịch tại đây.
Theo Chủ tịch Chu Ngọc Anh, Bệnh viện K có địa bàn phức tạp hơn Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, rất sát nhà dân. Vì vậy, ông đề nghị người dân tự giác và ý thức hơn trong phòng chống dịch. Các lực lượng của huyện Thanh Trì, trong đó có Công an thành phố sẽ duy trì kiểm soát tại các chốt chặn ngoài bệnh viện. Các cơ quan của thành phố sẽ đảm bảo, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bệnh viện.
Hiện tại, hàng rào cách ly đã được dựng lên ở cả hai cổng chính trên đường Phùng Hưng (Quốc lộ 70 cũ) và cổng sau ở đường Chu Văn An. Sự việc diễn ra khá bất ngờ, khiến nhiều bệnh nhân và người nhà hoang mang, lo lắng vì không được vào khám điều trị như mọi ngày.
Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, qua xét nghiệm sàng lọc 123 mẫu tại Bệnh viện K (cơ sở 3 -Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội), đã phát hiện 10 mẫu dương tính với virus SARS-CoV-2. Cụ thể, đó là 6 bệnh nhân và 4 người nhà bệnh nhân tại Khoa Ngoại gan mật, Bệnh viện K. Ngay sau đó, PGS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K đã có quyết định về việc phong toả các đơn vị phục vụ công tác phòng chống dịch: gồm nhân viên y tế, người lao động, người bệnh và người nhà người bệnh tại 3 cơ sở Bệnh viện K để phục vụ phòng chống dịch. Các đơn vị liên quan có trách nhiệm bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, đồ dùng cá nhân, sinh hoạt cho những người cách ly.
Chiều 5/5, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cũng bị phong tỏa do ghi nhận tổng cộng 42 ca nhiễm. Mười ngày đợt dịch mới bùng phát, miền Bắc có 4 bệnh viện bị phong tỏa, gồm Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (Hà Nội); Bệnh viện Phổi Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn); Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên (Vĩnh Phúc) và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình (Thái Bình).
Công điện nêu rõ, Chính phủ ghi nhận những nỗ lực cải cách của toàn ngành chứng khoán trong việc triển khai các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán minh bạch, hiện đại, hiệu quả, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế...
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2222/QĐ-TTg ngày 8/10/2025 thành lập Ban Chỉ đạo Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng và các sự kiện liên quan tại Việt Nam (Ban Chỉ đạo Lễ mở ký Công ước Hà Nội)...
Việt Nam sẵn sàng là đối tác tin cậy, là điểm đến an toàn, hấp dẫn cho cộng đồng doanh nghiệp nói chung và lĩnh vực logistics nói riêng. Bạn bè quốc tế sẽ có thêm niềm tin với Việt Nam, niềm tin để cùng hợp tác phát triển ngành logistics nhanh, xanh, số và bền vững…
Chiều 8/10, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Công an tổ chức Họp báo về Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội). Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an), đồng chủ trì họp báo.
Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã và đang là động lực quan trọng cho sự phát triển của Việt Nam. Tuy nhiên, câu chuyện thành công của Nhật Bản, một quốc gia vươn lên thành cường quốc kinh tế mà không phụ thuộc vào FDI, đã đặt ra một bài học kinh nghiệm quý giá: đã đến lúc Việt Nam cần chuyển mình từ thu hút FDI bằng mọi giá sang một chiến lược có chọn lọc, chất lượng và tập trung vào việc nâng cao nội lực quốc gia.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: