15:04 10/05/2021

[Phóng sự ảnh] Hà Nội lập chốt cách ly tại nơi ở của ca 1 tuổi dương tính với Covid-19

Phương Thảo

Phường Đồng Tâm (quân Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) đã thiết lập 2 chốt cách ly sau khi ngành y tế thành phố ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV- 2…

Từ sáng sớm, lực lượng y tế, công an cùng cán bộ phường Đồng Tâm đã có mặt để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Từ sáng sớm, lực lượng y tế, công an cùng cán bộ phường Đồng Tâm đã có mặt để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thành phố Hà Nội tạm thời lập 02 điểm chốt cách ly tại ngách 26/128C Đại La (gồm 17 hộ gia đình/45 nhân khẩu), lập 01 điểm chốt tại ngõ 161B Đại La (gồm 08 hộ gia đình/24 nhân khẩu).

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, bệnh nhân N.P.M.P (1 tuổi) có địa chỉ tại E2 tập thể 128C Đại La, phường Đồng Tâm. Ngày 30/4, bệnh nhân được mẹ đưa về quê ngoại ở Mão Điền, Thuận Thành và ở lại đến ngày 3/5.

Sáng 3/5, hai mẹ con thuê xe ô tô từ Mão Điền, Bắc Ninh về Hà Nội. Ngoài hai mẹ con bệnh nhân, trên xe có lái xe, bà ngoại của N.P.M.P và 1 khách đi cùng xe quê tại Bắc Ninh (có đeo khẩu trang). Trở về Hà Nội, ngày 8/5, gia đình đã khai báo y tế và tự cách ly tại nhà.

Đến sáng 9/5, nhận được thông tin lái xe N.H.T dương tính với SARS-CoV-2, gia đình đã báo với trạm y tế phường Đồng Tâm. Bệnh nhân đã được Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng lấy mẫu xét nghiệm. Đến 7h sáng 10/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội công bố bệnh nhân N.P.M.P dương tính với SARS-CoV-2.

Điều tra sơ bộ bước đầu của Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng, đã có 7 F1 (tại E2 tập thể 128C Đại La và 161B Đại La), 11 F2 của bệnh nhân P. và 3 F2. Tất cả các F1 đã được lấy mẫu và chuyển cách ly tập trung tại Trường Quân sự Sơn Tây. Ban chỉ đạo phường Đồng Tâm ban hành quyết định cách ly tại nhà với F2. Đồng thời, lực lượng y tế đã phun khử khuẩn môi trường nhà bệnh nhân, nhà các F1, ngách 26/128C Đại La, ngõ 161B Đại La.

[Phóng sự ảnh] Hà Nội lập chốt cách ly tại nơi ở của ca 1 tuổi dương tính với Covid-19 - Ảnh 1
Chốt cách ly được lực lượng chức năng thiết lập tại 2 con ngõ trên đường Đại La.
Chốt cách ly được lực lượng chức năng thiết lập tại 2 con ngõ trên đường Đại La.
[Phóng sự ảnh] Hà Nội lập chốt cách ly tại nơi ở của ca 1 tuổi dương tính với Covid-19 - Ảnh 2
Nhiều người dân tỏ ra bất ngờ khi thấy 2 chốt cách ly được dựng lên trong khu vực sinh sống ngay sau khi chỉ 1 ca bệnh được ghi nhận dương tính với Covid-19.
Nhiều người dân tỏ ra bất ngờ khi thấy 2 chốt cách ly được dựng lên trong khu vực sinh sống ngay sau khi chỉ 1 ca bệnh được ghi nhận dương tính với Covid-19.
[Phóng sự ảnh] Hà Nội lập chốt cách ly tại nơi ở của ca 1 tuổi dương tính với Covid-19 - Ảnh 3
Ngành y tế thành phố cũng tiến hành phun khử khuẩn môi trường nhà bệnh nhân, nhà các F1, F2.
Ngành y tế thành phố cũng tiến hành phun khử khuẩn môi trường nhà bệnh nhân, nhà các F1, F2.
[Phóng sự ảnh] Hà Nội lập chốt cách ly tại nơi ở của ca 1 tuổi dương tính với Covid-19 - Ảnh 4
Cán bộ y tế hỗ trợ tiếp tế lương thực, nước uống cho người dân trong điểm chốt cách ly đồng thời nhắc nhở mọi người đeo khẩu trang, khử khuẩn.
Cán bộ y tế hỗ trợ tiếp tế lương thực, nước uống cho người dân trong điểm chốt cách ly đồng thời nhắc nhở mọi người đeo khẩu trang, khử khuẩn.
[Phóng sự ảnh] Hà Nội lập chốt cách ly tại nơi ở của ca 1 tuổi dương tính với Covid-19 - Ảnh 5
Ngành y tế thành phố khuyến cáo người dân trong chốt cách ly thực hiện sinh hoạt bình thường, không hoang mang và tuân thủ mọi quy định về phòng chống, dịch.
Ngành y tế thành phố khuyến cáo người dân trong chốt cách ly thực hiện sinh hoạt bình thường, không hoang mang và tuân thủ mọi quy định về phòng chống, dịch.
 

Được biết, riêng đối với các F1 là trẻ em dưới 5 tuổi, các trung tâm y tế sẽ khảo sát thực tế để tham mưu Ban chỉ đạo phường ra quyết định cách ly tại nhà theo đúng Công văn 897/BYT-MT ngày 7/2/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn cách ly đối với trẻ em.