[Phóng sự ảnh]: Nhân dân bắt đầu vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội
Phương Thảo
25/07/2024, 19:37
Tại Nhà tang lễ Quốc gia, người dân sẽ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay 25/7. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID mức độ 2 để quét mã QR…
Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết từ 7h đến 19h30 ngày 25-7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người), là đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, các lực lượng vũ trang nhân dân, các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức và bạn bè quốc tế, đồng bào đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại Nhà Tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), Hội trường Thống nhất (TP.HCM) và quê nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội).
Sáng 25/7/2024, Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang. Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu từ 7h00 ngày 25/7, được tổ chức đồng thời tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Thành phố Hà Nội; Hội trường Thống Nhất, TPHCM và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.
Từ 18h tối nay, tất cả cán bộ, người dân đến viếng Tổng Bí thư sẽ được xác minh danh tính qua hai cách: Dùng thẻ căn cước công dân có gắn chip quét qua máy QR code hoặc đăng ký qua ứng dụng VNeID. Sau khi hoàn tất thủ tục, người dân sẽ tuân theo sắp xếp của bộ phận an ninh để vào viếng. Ngoài ra, người dân còn có thể gửi lời chia buồn tới gia đình Tổng Bí thư qua ứng dụng VNeID. Tất cả những dữ liệu này sẽ được tập hợp tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (C06).
Trước đó, tại TP.HCM, người dân có thể đăng ký viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Hội trường Thống Nhất từ 13h00 ngày 25/7. Các đoàn đại biểu đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có phân công Trưởng đoàn; quần chúng nhân dân đến viếng theo sắp xếp của Ban tổ chức. Khi đến viếng, người dân không mang theo vòng hoa, trái cây, nhang đèn… Chỉ mang theo dải băng viếng tang (kích thước: dài 80 cm x cao 15 cm, màu đen, chữ trắng), có dòng chữ ghi tên đơn vị để gắn vào vòng hoa luân chuyển do Ban Tổ chức chuẩn bị. Các đoàn thu xếp đi xe chung để giảm áp lực giao thông.
Từ sáng sớm ngày hôm nay, hàng vạn người dân khắp cả nước đã tới Lại Đà (Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội), quê hương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều người mang theo di ảnh Tổng Bí thư, ai nấy đều bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn. Công tác bảo đảm an ninh an toàn cho lễ tang được các lực lượng vũ trang, lực lượng địa phương triển khai bài bản, khoa học.
Từ sáng ngày 25/7, quanh khu vực gần Nhà tang lễ Quốc gia (số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội), hàng nghìn người dân tập trung xếp hàng dài chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 13h chiều, bất chấp cơn mưa nặng hạt, người dân Thủ đô vẫn liên tục nối dài quanh khu vực Nhà tang lễ Quốc gia.Thời gian càng về chiều càng đông người dân xếp hàng tại ngã tư phố Nguyễn Công Trứ - Lò Đúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mọi người đều ăn mặc trang nghiêm, kiên nhẫn xếp hàng đợi đến lượt.Để tham gia lễ viếng, người dân cần mang theo căn cước công dân có gắn chip quét qua máy QR code hoặc đăng ký qua ứng dụng VNeID, không mang theo túi xách, vòng hoa... làm các thủ tục tại các điểm trực chốt để vào viếng.Trên khuôn mặt đẫm mồ hôi và nước mắt của nhiều người dân tại đây, ai nấy đều không giấu được nỗi đau buồn, tiếc thương.Ba mẹ con chị Nguyễn Thị Thu Ngân (quận Đống Đa, Hà Nội) mặc áo có in hình chân dung Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xếp hàng vào viếng.Tại Nhà tang lễ Quốc gia, người dân làm các thủ tục tại các điểm trực chốt để vào viếng. Sẽ có 8 chốt kiểm tra an ninh quanh khu vực, mỗi chốt có gần 20 cán bộ chiến sĩ kết hợp với lực lượng thanh niên thủ đô tham gia đảm bảo an ninh và hỗ trợ người dân tham gia lễ viếng.Càng về chiều, người dân xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng càng đông. Mọi người tự giác nhắc nhở, giúp đỡ nhau để đảm bảo anh ninh trật tự.Một số người dân đến từ Phúc Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên... cho biết để được vào “viếng bác Trọng", bà con đã thuê trọ ở gần Nhà tang lễ Quốc gia từ ngày 24/7. Không giấu được sự bùi ngùi, một người dân bày tỏ: “Là một người dân, chúng tôi vô cùng thương tiếc một vị lãnh đạo cao quý nên đã lên kế hoạch đến tận nơi để được viếng và cầu nguyện trước di ảnh của Tổng Bí thư. Dù chưa từng được gặp bác Trọng, nhưng qua các việc Tổng Bí thư đã làm mang lại lợi ích cho đất nước, cho nhân dân thì chúng tôi biết ông là một lãnh đạo hết lòng vì nước, vì dân".Tại các chốt trực, Thành đoàn Hà Nội bố trí điểm phục vụ nhân dân miễn phí (cung cấp nước uống, đồ ăn nhẹ, quạt giấy, mũ, áo mưa…). Bên cạnh đó, phối hợp với lực lượng chức năng tham gia phân làn, phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường."Chúng tôi vô cùng thương tiếc bác, rất mong muốn được có mặt để đưa tiễn bác, chỉ mong đến càng sớm càng tốt. Tôi luôn dặn dò các con cháu phải học tập tấm gương của Tổng Bí thư; phải lắng nghe những lời dăn dạy của bác," một người dân xúc động cho hay.Dù tuổi cao, sức yếu, ông Nguyễn Bá Đệ vẫn muốn tự mình từ Đông Hưng, Thái Bình đi đến Nhà tang lễ Quốc gia và xếp hàng chờ đến khi được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.Hàng dài người dân vẫn đang chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều người đã mang theo di ảnh của Tổng Bí thư trên hành trình đưa tiễn.Với người dân Việt Nam, trọn cuộc đời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tận tâm, tận lực, tận hiến cho đất nước, cho Đảng, cho Nhân dân.Nhiều người bày tỏ nỗi buồn như đang mất đi người thân trong gia đình.Trong hàng dài những người vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, có cả những người tuổi cao, bước chân không còn vững, phải chống gậy nhưng vẫn muốn tới tận nơi để bày tỏ lòng thành kính và niềm tiếc thương với Tổng Bí thư.Bên trong nhà tang lễ, các cụ già, người khuyết tật được lực lượng quân đội hỗ trợ, ưu tiên vào viếng trước.Di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia.Đến 21 giờ tối cùng ngày, nhiều người dân vẫn xếp hàng dài trên các con phố.
Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo nghi thức Quốc tang.
Linh cữu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, TP. Hà Nội. Lễ viếng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia, bắt đầu từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25/7 và từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 26/7. Lễ truy điệu được tổ chức từ 13 giờ ngày 26/7 tại Nhà tang lễ Quốc gia. Lễ an táng lúc 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, TP. Hà Nội.
Đông đảo người dân TP.HCM xếp hàng dài viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
16:43, 25/07/2024
Bảo đảm cao nhất công tác y tế phục vụ cho Lễ Quốc tang
16:41, 25/07/2024
Các đoàn quốc tế viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Bước vào năm 2026, dấu mốc mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Thứ trưởng Phan Thị Thắng khẳng định: “Ngành Công Thương không chỉ giữ vai trò là nòng cốt, trụ cột vững chắc của nền kinh tế, mà còn là nhân tố quyết định trong việc bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng, tạo xung lực bứt phá cho giai đoạn phát triển mới”.
Bí thư Thành ủy Hà Nội: Khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tầm vóc Thủ đô trong kỷ nguyên mới
Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã chia sẻ những dấu ấn lịch sử nổi bật của Thủ đô trong năm 2025, làm rõ vị thế, vai trò và khát vọng vươn mình của Hà Nội trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
Thông điệp chúc Tết Bính Ngọ 2026 của Chủ tịch nước Lương Cường
Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, đúng thời khắc Giao thừa thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường có thông điệp chúc Tết gửi đến đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, cũng như cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Cuộc tái cấu trúc lớn đưa nông nghiệp bước vào “kỷ nguyên xanh”
Trước thềm năm mới Bính Ngọ 2026, Bộ trưởng Trần Đức Thắng đã dành cho Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy một cuộc phỏng vấn để nhìn lại một năm 2025 nhiều dấu ấn tích cực và chuẩn bị cho một giai đoạn phát triển mới...
Chính sách tiền tệ: ưu tiên mục tiêu dài hạn, tạo tiền đề cho chu kỳ tăng trưởng mới
Nhân dịp Xuân Bính Ngọ, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà đã có cuộc trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về định hướng điều hành chính sách tiền tệ năm 2026, trong đó đặc biệt nhấn mạnh vai trò của việc phối hợp hiệu quả giữa chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa, phát triển thị trường vốn bền vững.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: