Tại buổi tiếp, thay mặt Tổng thống Joe Biden và Chính quyền Mỹ, Ngoại trưởng Blinken gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam trước tổn thất to lớn này.
Ngoại trưởng Blinken chia sẻ Tổng thống Biden vẫn thường nhắc lại chuyến thăm lịch sử tới Mỹ vào năm 2015 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, là một cột mốc quan trọng của quan hệ song phương. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đi đầu trong việc vun đắp quan hệ hai nước, và đưa quan hệ Việt Nam – Mỹ lên Đối tác chiến lược toàn diện, là hình mẫu của sự hàn gắn và hợp tác vì lợi ích của nhân dân.
Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn Ngoại trưởng Blinken đã thay mặt Tổng thống Biden và Chính quyền Mỹ tới viếng và thăm hỏi gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thông qua Ngoại trưởng Mỹ, Thủ tướng Chính phủ chuyển lời cảm ơn chân thành của Chính phủ Việt Nam cũng như của cá nhân Thủ tướng Chính phủ tới Tổng thống Biden về thông điệp chia buồn sâu sắc trước sự đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh nhờ tầm nhìn chiến lược và sự lãnh đạo sáng suốt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden, quan hệ Việt Nam – Mỹ đã bước sang giai đoạn phát triển quan trọng mới.
Ngoại trưởng Blinken khẳng định Mỹ coi trọng và mong muốn tiếp tục thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Ngoại trưởng bày tỏ vui mừng sau gần 1 năm triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, với việc hai bên tích cực thực hiện Tuyên bố chung và Kế hoạch hành động Việt Nam – Mỹ năm 2023, quan hệ Việt Nam – Mỹ đã đạt được nhiều kết quả tích cực, phù hợp với mong muốn và lợi ích của cả hai bên, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững của khu vực và trên thế giới.
Hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết quan hệ ngoại giao hai nước vào năm 2025, Thủ tướng Chính phủ và Ngoại trưởng Blinken nhất trí hai bên cần tăng cường tiếp xúc, trao đổi giữa các cấp, nhất là ở cấp cao, tập trung đẩy mạnh hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, công nghệ cao, hợp tác bán dẫn, phát huy hơn nữa tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, coi đây tiếp tục là trọng tâm và là động lực cho quan hệ song phương.
Thủ tướng Chính phủ đặc biệt nhấn mạnh hai bên cần tăng cường hơn nữa hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh để lại. Chia sẻ cá nhân vừa có chuyến công tác tại địa phương Việt Nam, gặp gỡ các cựu chiến binh Việt Nam và gia đình nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), được tận mắt chứng kiến nhiều gia đình, thương binh, liệt sĩ phải hứng chịu vết thương chiến tranh để lại cho cả thế hệ sau, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Mỹ đẩy nhanh hơn nữa tiến độ rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại, tẩy độc dioxin tại các điểm nóng, hỗ trợ người khuyết tật bị ảnh hưởng bởi hậu quả chiến tranh. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác đầy đủ và hiệu quả trong vấn đề tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA).
Về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh Mỹ tăng cường hợp tác toàn diện, trách nhiệm với khu vực khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, tiếp tục ủng hộ đồng thuận, vai trò trung tâm của ASEAN và lập trường nguyên tắc của ASEAN và Việt Nam về vấn đề Biển Đông. Ngoại trưởng Blinken tái khẳng định Mỹ ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng, mở rộng hội nhập quốc tế, đóng vai trò ngày càng quan trọng hơn trong ASEAN và khu vực cũng như trong hợp tác quốc tế ứng phó với các thách thức toàn cầu.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), lãnh đạo các nước: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Campuchia, Liên bang Nga, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Mông Cổ, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, Nhật Bản, Cộng hòa Pháp, Vương quốc Anh đã có điện và thư mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Tuyên ngôn Độc lập 1945 là văn kiện có ý nghĩa chính trị và pháp lý, là nền tảng vững chắc để dân tộc ta xây dựng, thực thi chủ quyền toàn diện, trong đó có chủ quyền kinh tế trên các lĩnh vực tài nguyên, tiền tệ, công nghệ, hướng tới một nền kinh tế tự chủ, tự cường.
Sáng 2/9, nghi lễ Thượng cờ được tổ chức trang nghiêm tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi cách đây 81 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao cho dân tộc Việt Nam quyền lựa chọn, kiến tạo con đường phát triển kinh tế vì lợi ích của đất nước và nhân dân. Từ thời khắc ấy, khát vọng độc lập gắn liền với khát vọng xây dựng một quốc gia tự chủ, giàu mạnh, trong đó thành quả phát triển phải nâng cao đời sống và mở rộng cơ hội tiến bộ cho mọi người dân.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Thay đổi từ tư duy bồi thường thiệt hại về đất sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người có đất bị thu hồi. Câu chuyện tái thiết sinh kế, việc làm, thu nhập cho người bị thu hồi đất là vấn đề trọng tậm cần được tập trung giải quyết.