
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 119 thửa đất là tài sản của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
Thời gian bỏ phiếu trả giá và nộp tiền đặt cọc trước ngày 15/11/2023 đến 16h30 ngày 17/11/2023.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá đến 16h30 ngày 17/11/2023. Thời gian tổ chức công bố giá đã trả vào lúc 8h ngày 20/11/2023.
Trong số 119 thửa đất tại huyện Quảng Ninh, có 5 thửa tại xã Võ Ninh, diện tích từ 207 – 240,5 m2, giá khởi điểm từ 828 triệu đồng đến hơn 1,1 tỷ đồng/thửa; 58 thửa đất tại xã Vạn Ninh, diện tích từ 217,4 – 393 m2, giá khởi điểm từ 279 triệu đồng đến 848,9 triệu đồng/thửa; 56 thửa đất tại xã Hàm Ninh, diện tích từ 240 – 395,5 m2, giá khởi điểm từ 552 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng/thửa.
Đây đều là các thửa đất ở tại nông thôn, có thời gian sử dụng lâu dài. Người tham gia đấu giá phải đặt trước số tiền bằng 20% trên giá khởi điểm của từng thửa đất đăng ký đấu giá từ ngày 15/11 đến 17/11/2023.
Buổi công bố giá sẽ diễn ra tại hội trường Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh.
Cũng tại địa điểm trên, 14h chiều ngày 20/11/2023, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình tổ chức công bố giá đấu đã trả đối với quyền sử dụng 100 thửa đất là tài sản của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh.
Theo đó, có 31 thửa đất đấu giá tại xã Gia Ninh, diện tích từ 241 – 597,5 m2, giá khởi điểm từ hơn 1,2 tỷ đồng đến hơn 5 tỷ đồng/thửa; 06 thửa đất tại xã Duy Ninh, diện tích từ 250,8 m2/thửa, giá khởi điểm là 613 triệu đồng/thửa; 63 thửa đất đấu giá tại xã An Ninh, diện tích từ 256,5 – 337,3 m2, giá khởi điểm từ 508 – 730 triệu đồng/thửa.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá 100 thửa đất trên đến 16h30 ngày 17/11/2023.
Tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình sẽ bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng 57 thửa đất là tài sản của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch, từ 07 giờ 30 phút ngày 06/11/2023 đến 16 giờ 30 phút ngày 01/12/2023.
Thời gian nộp tiền bỏ phiếu trả giá từ 7h30 ngày 29/11/2023 đến 16h30 ngày 01/12/2023.
Cụ thể, 57 thửa đất đấu giá thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch chi tiết phân lô ở khu vực Đồng Vời, thôn Thanh Lương, xã Quảng Xuân. Diện tích các thửa đất từ 208,2 – 474,7 m2. Giá khởi điểm từ hơn 647 triệu đồng đến hơn 2,3 tỷ đồng/thửa.
Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp 1 vòng duy nhất. Buổi công bố giá diễn ra tại hội trường UBND xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch.
Thời gian công bố giá đã trả vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 04/12/2023 tại Hội trường UBND xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Cũng tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình sẽ đưa ra đấu giá 34 quyền sử dụng đất ở tại dự án Hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch khu dân cư phía Tây Bắc tuyến đường nối từ Quốc lộ 1A đi Bàu Sen, xã Quảng Hưng (Giai đoạn 1).
Diện tích từ 176 m2/thửa đến 347,6 m2 /thửa, giá khởi điểm từ 554.400.000 đồng/thửa đến 1.582.056.000 đồng/thửa.
Thời gian nộp tiền bỏ phiếu trả giá từ 7h30 ngày 22/11/2023 đến 16h30 ngày 24/11/2023. Thời gian đăng ký tham giá đấu giá đến 16h30 ngày 24/11/2023.
Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, chấp hành tốt pháp luật đất đai thực hiện đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; Không thuộc đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá.
Thời gian công bố giá đã trả vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 27/11/2023 tại Hội trường UBND xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.




Không chỉ mở ra dư địa tăng trưởng mới, quá trình mở rộng không gian phát triển của Vĩnh Long cũng đang thay đổi cách thị trường nhìn nhận giá trị bất động sản. Theo Báo cáo của VIRES, lợi thế trong chu kỳ phát triển sắp tới sẽ ngày càng thuộc về những khu đô thị được quy hoạch đồng bộ và có khả năng kiến tạo môi trường sống chất lượng.
Thành phố Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội thông qua việc tháo gỡ các vướng mắc về quy hoạch, giải phóng mặt bằng, giao đất và thủ tục đầu tư. Cùng với việc xây dựng lộ trình cụ thể cho từng dự án, Thành phố yêu cầu các sở, ngành và địa phương rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, tạo điều kiện để các dự án sớm được triển khai, góp phần tăng nguồn cung nhà ở xã hội trong thời gian tới…
Khi quy mô đô thị ngày càng mở rộng, việc tổ chức lại không gian phát triển, giảm áp lực khu vực trung tâm và đầu tư hạ tầng liên kết trở thành động lực hình thành các cực tăng trưởng mới. Đây cũng là hướng đi mà TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội đang theo đuổi, với nhiều điểm tương đồng từ kinh nghiệm của các đô thị lớn trên thế giới…
Thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới khi quá trình phục hồi tiếp tục được duy trì, nhưng tốc độ tăng trưởng giữa các phân khúc, khu vực và chủ thể tham gia thị trường ngày càng có sự phân hóa rõ nét.
Theo thông tin Quy hoạch, khu tập thể Trương Định sẽ được xây dựng lại thành hai khối nhà chung cư cao 30 tầng nổi, 3 tầng hầm với quy mô dự kiến 1.065 căn hộ…
Luật Công nghiệp công nghệ số đã mở rộng phạm vi nhân lực công nghệ số chất lượng cao, không chỉ bao gồm người Việt Nam (cả trong và ngoài nước) mà còn cả chuyên gia nước ngoài đáp ứng các tiêu chí do Chính phủ Việt Nam quy định. Để thu hút lực lượng này, luật đưa ra hàng loạt chính sách ưu đãi...
Trong bối cảnh nông nghiệp tuần hoàn và sản xuất hữu cơ trở thành xu hướng, mô hình luân canh tôm càng xanh - lúa tại Thanh Hóa đang cho thấy hiệu quả kép: nâng giá trị trên cùng diện tích đất, giảm chi phí sản xuất và mở ra hướng phát triển bền vững cho vùng chiêm trũng.