
Theo đó, HĐND tỉnh Quảng nhất trí thông qua 16 danh mục với tổng diện tích thu hồi 238,08ha. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp 46,92ha (gồm đất chuyên trồng lúa nước 44,44ha; đất trồng lúa nước còn lại hơn 2,4ha).
Cụ thể có 12 danh mục sử dụng vốn ngân sách nhà nước với tổng diện tích 114,36ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp 25,02ha (gồm đất chuyên trồng lúa nước 22,54ha, đất trồng lúa nước còn lại 2,48ha); và 4 danh mục sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước với tổng diện tích 123,72ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp (đất chuyên trồng lúa nước) 21,9ha.
HĐND tỉnh cho biết, tại các huyện nói trên, Phú Ninh là địa phương có diện tích đất thu hồi lớn nhất với hơn 74,6ha (đất chuyên trồng lúa nước 11,6ha), gồm 1 danh mục sử dụng vốn ngân sách nhà nước và 2 danh mục sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước. Tiếp theo huyện Quế Sơn hơn 60ha (đất chuyên trồng lúa nước 6,25ha), gồm 1 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và 1 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước; thị xã Điện Bàn 31,24ha (đất chuyên trồng lúa nước 8ha), gồm duy nhất 1 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước…
Hiện UBND tỉnh đã được giao triển khai thực hiện thu hồi đất với các danh mục dự án theo đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, chưa đảm bảo thông tin ghi vốn năm kế hoạch theo quy định, thì phải có văn bản cam kết về việc bố trí vốn thực hiện trong năm 2024 trước khi đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024, để làm cơ sở thực hiện thu hồi đất.
Đối với các danh mục dự án chuyển mục đích đất liên quan đất trồng lúa, kiểm soát chặt chẽ theo chủ trương tại Nghị quyết số 115/NQ-CP của Chính phủ, Chỉ thị 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan. Đồng thời phải hoàn thiện các thủ tục đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ, về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai trước khi xem xét đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024, để làm cơ sở thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất.
Trước đó, tỉnh Quảng Nam đã duyệt 1.377 danh mục dự án với tổng diện tích đất thu hồi 5.492,87 ha trong năm 2024 (diện tích đất nông nghiệp là 847,40 ha, gồm đất chuyên trồng lúa nước 575,95 ha, đất trồng lúa nước còn lại 128,08 ha, đất rừng phòng hộ 143,37 ha). Cụ thể, sử dụng vốn ngân sách nhà nước có 1.248 danh mục với tổng diện tích 3.643,94 ha; sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước có 129 danh mục với tổng diện tích 1.848,93 ha.



Đất đai là nguồn lực quan trọng cho phát triển, nhưng giá trị của nguồn lực này chỉ được phát huy khi sử dụng đúng hướng và phù hợp với nhu cầu phát triển. Trong giai đoạn mới, việc khai thác hiệu quả quỹ đất đang đặt ra yêu cầu cân bằng giữa lợi ích kinh tế, khả năng triển khai và mục tiêu sử dụng lâu dài...
Thanh tra Chính phủ vừa thông báo Kết luận thanh tra về cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong đó làm rõ kết quả sắp xếp, những vấn đề trong quản lý, sử dụng và hướng xử lý quỹ tài sản này...
Hơn 600 chuyên viên kinh doanh từ hệ thống đại lý chiến lược đã cùng hội tụ, tạo nên khí thế sôi động tại Lễ ra quân Khải Hoàn Prime với chủ đề “Khám phá kiệt tác căn hộ TOD chuẩn Urban Wellness giữa lòng Nam Sài Gòn” diễn ra vào ngày 4/9 vừa qua.
Sau hơn ba thập kỷ định hình miền sống thượng lưu của Hà Nội, Ciputra đang bước vào một chu kỳ mới với sự xuất hiện của loạt dự án cao tầng quy mô lớn, trong bối cảnh quy hoạch và hạ tầng khu vực Tây Hồ Tây liên tục được hoàn thiện.
Khoảng cách đến nơi làm việc, trường học, bệnh viện hay các tiện ích thiết yếu có thể quyết định đáng kể đến chi phí và thời gian mà một gia đình phải bỏ ra mỗi ngày. Khi hạ tầng giao thông công cộng ngày càng được đầu tư, khả năng kết nối cũng dần trở thành một phần giá trị cần tính đến khi lựa chọn nơi ở...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.