11:22 08/02/2012

Quảng Ninh muốn mở casino 4 tỷ USD tại Vân Đồn

Anh Quân

Chủ tịch UBND Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc thông tin về dự án casino quy mô lớn tại khu kinh tế Vân Đồn

Buổi họp báo giới thiệu về hội nghị xúc tiến đầu tư vào Quảng Ninh năm 2012.
Buổi họp báo giới thiệu về hội nghị xúc tiến đầu tư vào Quảng Ninh năm 2012.
Ngày 19/1/2012, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến Thủ tướng về việc giao một số bộ và UBND tỉnh Quảng Ninh xây dựng và báo cáo Chính phủ về khu dịch vụ du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp quy mô lớn, trong đó có dự án casino tại khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Cho biết số vốn cho dự án nêu trên có thể lên tới hơn 4 tỷ USD, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đã trả lời báo chí về vấn đề này, bên lề buổi họp báo giới thiệu hội nghị xúc tiến đầu tư vào Quảng Ninh năm 2012, diễn ra chiều ngày 7/2.

"Vịnh Hạ Long hiện nay khách đến nhiều, nhưng dịch vụ chưa có nhiều. Khách quốc tế đến Quảng Ninh hàng năm khoảng 6 triệu lượt người, nhưng để thu hút khách lưu trú lại, sử dụng dịch vụ gì hiện nay còn hạn chế.

Vừa qua, chúng tôi báo cáo Chính phủ để có một số cơ chế chính sách với Vân Đồn. Câu chuyện của Vân Đồn hiện nay cũng như Hà Nội, có hộ khẩu mới được mua nhà, và có nhà mới được nhập khẩu tại Hà Nội. Nhà đầu tư bảo có casino người ta mới đầu tư. Do vậy, đây là bài toán đặt ra cho Quảng Ninh chúng tôi", ông Đọc nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, nếu không có gì thay đổi thì ngày 10/2 tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ chính thức báo cáo Chính phủ về dự án này. Đồng thời, Chính phủ đã cho phép Quảng Ninh gọi vốn xây dựng sân bay quốc tế Vân Đồn, với quy mô đầu tư dự kiến khoảng một tỷ USD.

Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Quảng Ninh năm 2012 sẽ được tổ chức trong hai ngày 23 và 24/2 tại tỉnh này, dự kiến sẽ có sự tham dự và phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Các lĩnh vực tập trung quảng bá tại hội nghị lần này chủ yếu thuộc ngành dịch vụ, gồm du lịch và dịch vụ giải trí; cảng biển, cửa khẩu và hệ thống logistics; thương mại, ưu tiên thương mại đầu mối; cơ sở hạ tầng; đào tạo, ưu tiên cung ứng nguồn nhân lực cho dịch vụ du lịch chất lượng cao.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính từ năm 1989 đến nay, tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Quảng Ninh đã đạt 3,729 tỷ USD, nhưng con số giải ngân chỉ đạt trên 735 triệu USD, bằng 19,7% tổng vốn đăng ký.

Liên quan đến casino, một thông tin gây nhiều chú ý trong thời gian qua là kế hoạch đầu tư khu nghỉ dưỡng phức hợp tại Việt Nam của tập đoàn Las Vegas Sands (Mỹ). Tập đoàn này muốn đầu tư hai khu nghỉ dưỡng phức hợp tại Việt Nam, một ở Tp.HCM và một ở Hà Nội, với tổng số vốn đầu tư có thể lên tới 6 tỷ USD, bao gồm khách sạn, nhà hàng, khu triển lãm, hội chợ, khu hội nghị, trung tâm mua sắm, spa, khu thể thao, rạp hát, rạp chiếu bóng, bảo tàng, khu thể thao và các dịch vụ giải trí khác. Hiện Chính phủ Việt Nam chưa chính thức cho phép mở các casino tại Việt Nam, tuy nhiên, đại diện Las Vegas Sands nhìn nhận, thành công của dự án sẽ phụ thuộc rất lớn vào nguồn lợi nhuận khai thác được từ lĩnh vực này.