
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa có công văn chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường quản lý, giám sát để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ du thuyền, tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long.
Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, nhiều năm qua, công tác phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn cho du khách khi tham quan vịnh Hạ Long, Bái Tử Long đã được thực hiện khá tốt.
Tuy nhiên có một số thời điểm vẫn xảy ra tình trạng lơ là, mất cảnh giác, không thực hiện tốt quy định về phòng cháy chữa cháy trên các du thuyền, đặc biệt, sau quãng thời gian Covid -19 có nhiều biến động về nhân sự trên các tàu du lịch, vì vậy đã để xảy ra cháy nổ.
Cụ thể đã xảy ra vụ cháy đáng tiếc trên tàu du lịch lưu trú Bhaya Classic 6 mang biển kiểm soát QN 4556 của Công ty TNHH Du thuyền Bhaya. Vụ hỏa hoạn trên mặc dù không gây thiệt hại về người nhưng gây thiệt hại tài sản và ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch Hạ Long, Quảng Ninh.
Vì vậy, để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho du khách, người phục vụ trên các tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, UBND tỉnh Quảng Ninh giao công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, khẩn trương điều tra nguyên nhân cháy tàu Bhaya QN -4556 và xử lý theo quy định. Triển khai cứu hộ, khắc phục sự cố cháy tàu, cũng như sự cố tràn dầu (nếu có).
Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu Sở Giao thông vận tải phối hợp với các sở, ngành kiểm tra lại điều kiện đảm bảo an toàn, đặc biệt là công tác phòng cháy chữa cháy của các tàu du lịch đang hoạt động trên Vịnh Hạ Long, trong đó đặc biệt lưu ý các tàu vỏ gỗ, kiên quyết dừng hoạt động của các phương tiện không đảm bảo an toàn theo quy định. Báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 15/1/2023.
Liên quan đến tình trạng cháy nổ xảy ra trên các du thuyền, tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long, trong những năm gần đây, tần suất các vụ cháy xảy ra khá đều trong từng năm.
Vụ cháy gần đây nhất được ghi nhận vào tháng 11/2021. Theo đó, 2 tàu du lịch mang biển kiểm soát QN-6218 và QN-5616 khi đang di chuyển trên vịnh Hạ Long thì bất ngờ bốc cháy. 2 phương tiện này đều của Công ty Cổ phần Du thuyền Đông Dương. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, tàu không chở khách, chỉ có thuyền viên làm việc trên tàu.
Về tình hình thu hút khách du lịch, theo Ban quản lý Vịnh Hạ Long, sau khi mở cửa trở lại, lượng khách đến tham quan vịnh Hạ Long ngày một tăng và đạt trung bình hơn 1 vạn khách/ngày – tương đương với mức của thời điểm trước khi dịch Covid -19 xuất hiện. Du khách quốc tế cũng đã bắt đầu trở lại và được kỳ vọng sẽ tăng mạnh vào mùa du lịch của khách quốc tế từ quý 4 tới.
Theo báo cáo của Sở Du lịch Quảng Ninh, trong 10 tháng năm 2022, lượng khách đến tỉnh này đạt gần 10 triệu lượt, gấp hơn 3,5 lần so với cùng kỳ 2021, trong đó khách quốc tế đạt 177.000 lượt.
Tổng doanh thu du lịch là 20.864 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ năm ngoái và vượt mục tiêu 19.000 tỷ đồng đặt ra từ đầu năm, đồng thời đưa Quảng Ninh trở thành địa phương đứng thứ hai trong nước về thu hút khách du lịch.
Ông Phạm Ngọc Thủy - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết trước đây dịp cuối năm ngành du lịch chủ yếu khai thác khách quốc tế, thì nay thị trường khách nội địa và quốc tế có vai trò quan trọng ngang nhau.
Một số chuyên gia cho rằng, với tình hình du lịch tăng trưởng tốt tại Vịnh Hạ Long nói riêng và Quảng Ninh nói chung, thì việc đảm bảo an toàn cháy nổ, phòng ngừa nguy cơ tai nạn trên các du thuyền hoạt động trên vịnh Hạ Long là hết sức quan trọng.
Hiện nay, du khách quốc tế vẫn khá dè dặt khi tới Việt Nam, vì vậy nếu có những thông tin tiêu cực xuất hiện như cháy tàu du lịch, hoặc tai nạn trên tàu du lịch sẻ ảnh hưởng rất lớn đến môi trường du lịch của Quảng Ninh cũng như Việt Nam.
Đứng trước các tiêu chuẩn môi trường toàn cầu, ngành nhựa Việt Nam đang từng bước bứt phá, chuyển mình mạnh mẽ từ mô hình sản xuất truyền thống sang chuỗi giá trị tuần hoàn, định hình tương lai bền vững...
Vừa qua, trong khuôn khổ chương trình Thương hiệu Mạnh 2026 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức, LOTTE MART được vinh danh là “Doanh nghiệp Phát triển ấn tượng 2026”. Danh hiệu này ghi nhận những doanh nghiệp tiêu biểu với những nỗ lực đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và những đóng góp nổi bật đối với mục tiêu tăng trưởng, phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.
Sự phát triển của tổng đài, mạng xã hội, chatbot và các nền tảng tương tác số giúp doanh nghiệp mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng.
Việt Nam nằm trong nhóm địa điểm ưu tiên tại Đông Nam Á được xem xét thiết lập trạm giám sát khí quyển đối với các chất được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế chuẩn bị thảo luận về nguồn lực và các cơ chế thực thi giai đoạn tiếp theo...
Ngày 16/10, ba hệ thống bán lẻ WinMart, WinMart+ và WiN của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp WinCommerce (Tập đoàn Masan) đồng loạt được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026. Kết quả này ghi nhận nỗ lực của doanh nghiệp trong quá trình mở rộng mạng lưới phân phối, qua đó góp phần hiện đại hóa hạ tầng bán lẻ.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê trong thời gian qua được ban hành nhiều cơ chế, chính sách thông thoáng, tạo điều kiện thu hút các nguồn lực tham gia đầu tư. Quỹ đất đối với nhà ở cho thuê sẽ được bố trí tại các khu vực phường thuộc đô thị loại đặc biệt, loại 1, loại 2.