Ngày 23/6, Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị lần thứ 4 nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2026.
Theo báo cáo tại hội nghị, mặc dù bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới vẫn còn nhiều khó khăn, kinh tế Quảng Trị tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định trên nhiều lĩnh vực.
Một trong những điểm sáng nổi bật là lĩnh vực công nghiệp khi chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Các dự án năng lượng trọng điểm trên địa bàn tiếp tục được tỉnh tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai, tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.
Hoạt động thương mại và dịch vụ diễn ra sôi động. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,6% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 1,4 tỷ USD, cho thấy sự phục hồi và mở rộng của hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như giao thương quốc tế.
Đáng chú ý, ngành du lịch tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế của tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, Quảng Trị đón gần 5,7 triệu lượt khách, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 6.486 tỷ đồng, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng khu vực dịch vụ và tạo việc làm cho người lao động.
Đà tăng trưởng của nền kinh tế cũng được phản ánh rõ qua kết quả thu ngân sách nhà nước. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 6.895 tỷ đồng, tương đương gần 55% dự toán Trung ương giao và gần 51% dự toán địa phương giao, tạo nguồn lực quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.
Cùng với các chỉ tiêu kinh tế khả quan, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững, tạo nền tảng ổn định cho phát triển.
Tại hội nghị, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận một số khó khăn, hạn chế còn tồn tại, đồng thời phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong nửa cuối năm.
Phát biểu chỉ đạo, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 đạt 10,6%.
Theo đó, tỉnh sẽ đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; tập trung tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án trọng điểm nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng.
Nhấn mạnh nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm, ông Hoàng Nam cho rằng các cấp, ngành cần chuyển mạnh từ tư duy đánh giá quá trình sang đánh giá kết quả thực hiện. Mọi nhiệm vụ phải được cụ thể hóa theo phương châm “6 rõ”, gồm: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2026.




Quảng Trị đang tăng tốc tháo gỡ các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài trong năm 2026. Với hơn 1.000 tỷ đồng được bố trí cho 15 dự án, địa phương xác định đây là nguồn lực quan trọng để đầu tư hạ tầng, nâng cao năng lực ứng phó biến đổi khí hậu và tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội...
Tận dụng lợi thế đô thị di sản, đẩy mạnh khoa học - công nghệ và từng bước phát huy tiềm năng kinh tế biển, thành phố Huế đang định hình mô hình tăng trưởng mới cho giai đoạn 2026 - 2030, với mục tiêu GRDP bình quân tăng từ 10% trở lên mỗi năm...
Khoảng 750.000 người dân tại Quảng Trị được kỳ vọng sẽ hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp từ Dự án Phát triển hạ tầng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu có tổng vốn đầu tư hơn 2.900 tỷ đồng, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2027 - 2030.
Trong số 68 dự án tồn đọng, kéo dài, tỉnh Quảng Ninh đã tháo gỡ được 47 dự án, 21 dự án còn lại đang được xây dựng phương án xử lý…
Hơn 9 ha đất tại xã Chân Mây - Lăng Cô và phường Hương Thủy sẽ được quy hoạch xây dựng nhà ở xã hội, góp phần mở rộng nguồn cung nhà ở dành cho người thu nhập thấp, công nhân, người lao động và các đối tượng đủ điều kiện hưởng chính sách trên địa bàn thành phố Huế.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Trong bối cảnh giá xăng dầu đã được điều chỉnh giảm nhưng các mặt hàng, dịch vụ khác vẫn neo ở mức cao, gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân, Lãnh đạo Bộ Công thương khẳng định đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường ở trung ương và địa phương vào cuộc, rà soát lại toàn bộ các hành vi vi phạm liên quan đến thực hiện pháp luật về giá.