14:51 01/04/2021

Quốc hội chính thức có ba Phó chủ tịch mới

Quang Trung

Ba tân Phó chủ tịch Quốc hội sẽ lập tức đảm nhiệm công việc của ba nguyên Phó chủ tịch vừa được Quốc hội miễn nhiệm ngày 31/3

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng các Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải - Ảnh: VGP
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng các Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải - Ảnh: VGP

Sáng 1/4, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội với 455/456 đại biểu có mặt tán thành. 

Ba tân Phó chủ tịch Quốc hội gồm ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; và ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội. 

Ba tân Phó chủ tịch Quốc hội sẽ lập tức tiếp quản công việc của 3 nguyên Phó chủ tịch Quốc hội gồm bà Tòng Thị Phóng, ông Uông Chu Lưu, ông Phùng Quốc Hiển vừa được miễn nhiệm hôm qua (31/3).

Quốc hội chính thức có ba Phó chủ tịch mới - Ảnh 1
Quốc hội chính thức có ba Phó chủ tịch mới - Ảnh 2
Quốc hội chính thức có ba Phó chủ tịch mới - Ảnh 3

Ba tân Phó chủ tịch Quốc hội, từ trái sang phải: Ông Trần Thanh Mẫn, ông Nguyễn Khắc Định và ông Nguyễn Đức Hải - Ảnh: VGP

Ông Trần Thanh Mẫn, 59 tuổi, quê tại Hậu Giang, là tiến sĩ kinh tế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10 (dự khuyết), 11, 12 và 13; Bí thư Trung ương Đảng khóa 12; Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13; Đại biểu Quốc hội khóa 13, 14. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại chính quyền tỉnh Hậu Giang và thành phố Cần Thơ. Từ năm 2015 đến nay, ông lần lượt đảm nhiệm các vị trí Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mật trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Ông Nguyễn Khắc Định, 57 tuổi, quê tại Thái Bình, tiến sĩ luật. Ông từng công tác tại Văn phòng Chính phủ, từng là trợ lý Thủ tướng, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Tháng 7/2016, ông được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa 14. Tới năm 2019, ông được Bộ Chính trị điều động tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, Mới đây, ông tái đắc cử vị trí Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025. 

Ông Nguyễn Đức Hải, 60 tuổi, quê tại Quảng Nam, là thạc sĩ kinh tế chuyên ngành tài chính - tín dụng. Ông là Ủy viên Trung ương khóa 11, 12, 13; đại biểu Quốc hội khóa 13, 14. Ông từng giữ chức chủ tịch UBND, bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - ngân sách; Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. 

Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13 (tháng 4/2016), ông Hải được bầu là Ủy viên Ủy ban Thường vụ và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.