
Những ngày cuối tháng 11 đầu tháng 12/2022, Công an huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đã và đang phối hợp với các lực lượng chức năng của huyện và xã Tam Lãnh thực hiện quyết liệt việc truy quét nạn khai thác vàng trái phép tại các địa điểm: Đồi Sim, Suối Trang, Đập Thải, Suối Tre, Thác Trắng, Hố Lò 5, 6, 7, 10 và bãi Thầu Đâu, Ngách Chụm, thuộc khu vực mỏ vàng Bồng Miêu.
Theo Công an huyện Phú Ninh, các lực lượng chức năng phá hủy 12 máy nổ, 02 máy phát điện, 01 máy khoan đục, 30 cối xay đá, 25 lán trại, 37 xe rùa, 5.000m ống dẫn nước và 2.500m dây điện phục vụ công việc khai thác vàng tại mỏ vàng Bồng Miêu.
Được biết, mỏ vàng Bồng Miêu được cấp phép khai thác cho Công ty TNHH Bồng Miêu từ năm 2016. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau như: đơn vị khai thác không thực hiện các nghĩa vụ thuế và các yêu cầu về bảo vệ môi trường sinh thái giấy phép... Năm 2018, tòa án đã ban hành quyết định mở thủ tục phá sản đối với Công ty TNHH Bồng Miêu.
Tuy nhiên, nhiều năm qua, khu vực mỏ vàng Bồng Miêu không được quản lý chặt chẽ nên người dân từ nhiều nơi đến tổ chức khai thác vàng trái phép gây mất trật tự an ninh tại địa phương; các loại hóa chất, bùn thải ra môi trường không được xử lý gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước, mất tài nguyên khoáng sản, thất thu thuế. Trước tình hình trên, tỉnh Quảng Nam đã đề nghị và được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu kể từ tháng 3/2022, với diện tích 368 ha, thời gian thực hiện đến hết năm 2024.
Trên cơ sở đó, cuối tháng 8 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại khu vực mỏ Bồng Miêu ở xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Đồng thời giao Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư dự án đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại mỏ Bồng Miêu. Nguồn kinh phí để thực hiện các công việc đóng cửa mỏ lấy từ nguồn ngân sách, bao gồm nguồn ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường của doanh nghiệp đã thu hồi vào ngân sách tỉnh khoảng gần 19,5 tỉ đồng; thời gian thực hiện từ năm 2022 - 2024.
Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu các lực lượng chức năng ra quân tiến hành bịt kín và xây tường chắn các cửa lò chính, đánh sập các cửa lò khai thác trái phép; tháo dỡ công trình trên bề mặt, san lấp mặt bằng, thu gom xử lý chất thải, xử lý môi trường và trồng cây, trồng cỏ cải tạo môi trường và giám sát môi trường sau khi kết thúc đóng cửa mỏ tại mỏ vàng Bồng Miêu.
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh đã kiểm tra, ngăn chặn, nhưng gần đây tình trạng người dân đổ về Bồng Miêu dựng lán trại tạm, dùng phương tiện máy móc và các biện pháp thủ công đào bới, khai thác vàng trái phép ở Bồng Miêu lại tái diễn.
Trước tình hình đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Công an tỉnh, các Sở Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND huyện Phú Ninh kiên quyết truy quét các điểm khai thác vàng trái phép nhằm bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản và môi trường sinh thái.
Theo yêu cầu của lãnh đạo tỉnh, đợt truy quét này phải thực hiện đồng bộ quyết liệt; trường hợp chống đối nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì truy cứu trách nhiệm hình sự. Động thái quyết liệt của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại mỏ Bồng Miêu có diện tích 368 ha là để phục hồi sinh thái các khu vực đã khai thác, các bãi thải, đập thải và các công trình phụ trợ khai thác, các khu vực tuyển và luyện quặng vàng trở về trạng thái an toàn; đồng thời để cải tạo, phục hồi môi trường sau khi kết thúc khai thác, góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản ở địa phương.




Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…
Tại Hội nghị lần thứ 4, Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025 - 2030 vừa diễn ra, các đại biểu đã xem xét, thông qua chủ trương đầu tư Dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh (giai đoạn 3) với tổng mức đầu tư 6.000 tỷ đồng.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.
Thành phố Cần Thơ đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội và đạt nhiều kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026. Tăng trưởng GRDP ước tăng 6,70% so cùng kỳ năm ngoái...
FDI không phải là mục tiêu của chính sách phát triển, mà là một trong nhiều nguồn lực phục vụ cho mục tiêu nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế. Khi các nguồn lực quốc gia ngày càng hữu hạn, mọi chính sách ưu đãi, mọi quyết định phân bổ đất đai, hạ tầng, năng lượng hay dữ liệu đều cần hướng đến giá trị dài hạn mà nền kinh tế nhận được...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…