
Thị trường đảo chiều đột ngột giữa lúc bi quan nhất. Chiều nay VN-Index tạo đáy sâu mới giảm gần 27 điểm, để rồi xuất hiện một nhịp phục hồi cũng rất bất ngờ. Chỉ số kết phiên tăng 1,3 điểm, rất nhỏ, nhưng là kết quả của một hành trình ấn tượng. Cổ phiếu chứng khoán là tín hiệu dẫn dắt.
Không có sức mạnh vốn hóa, nhưng cổ phiếu chứng khoán lại có thể phát tín hiệu tâm lý rất đáng kể. Đồng loạt các cổ phiếu nhóm này tạo đáy khoảng 15 phút đầu tiên của phiên chiều nay, rồi rầm rập tăng lên, vượt qua vài nhịp rung lắc, để rồi đóng cửa mức trần.
Cổ phiếu chứng khoán tăng có trước, có sau, nhưng hiếm khi nào lại đồng thuận như vậy. Đáng kể nhất là các mã lớn: SSI từ mức giảm 4,52% thời điểm 1h11 quay đầu tăng vọt 4,79% so với tham chiếu; VND giảm 4,02% sớm hơn SSI chừng 1 phút rồi quay lên tăng kịch trần 6,9%; VCI từ giảm 1,66% cũng tăng kịch trần 6,96%.
Loạt cổ phiếu nhỏ hơn cũng tăng kịch trần chiều nay là DSC, FTS, BSI, VIX. Nhóm tăng trên 4%-8% là AGR, PSI, CTS, VIG, SHS, MBS, API, APS. Một số mã vẫn tụt lại vùng đỏ là WSS, HBS, AAS, VFS, HAC, EVS là những cổ phiếu ít quan trọng và thanh khoản cũng kém.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng và nhiều trụ khác như VNM, FPT, HPG cũng đảo chiều nhưng không hoàn toàn thành công và cũng trễ hơn các mã chứng khoán một nhịp dài. BID mạnh nhất nhóm ngân hàng cũng chỉ bắt đầu khởi động từ 1h45 trở đi. Tuy vậy cổ phiếu này lại có sức mạnh vốn hóa và tăng dữ dội. Từ 1h45 đến hết phiên, BID tăng khoảng 7,9% và đóng cửa 4,63%. CTG cũng hồi tốt, từ 1h45 đến lúc đóng cửa tăng 4,26% và trên tham chiếu 3,06%. Có 15/27 cổ phiếu ngân hàng đảo chiều đủ mạnh để vượt tham chiếu và 10 mã tăng trên 1%.
Rổ VN30 chiều nay đảo chiều tích cực và 18 mã cũng vọt qua được tham chiếu và 10 mã trong đó chốt trên tham chiếu 1% trở lên. Điều đó nghĩa là biên độ biến động của nhiều mã cực lớn. Nhóm đảo chiều từ 4-9% là SSI, BID, STB, CTG, PNJ, POW, HDB. 16 mã khác đạt biên độ đảo chiều từ 2% tới dưới 4%.
Lực mua chiều nay khá tốt, hai sàn niêm yết đạt 6.009 tỷ đồng khớp lệnh, tăng 4% so với phiên sáng đồng thời tạo được diễn biến đảo chiều ở đa số cổ phiếu. Dù vậy độ rộng chưa hẳn là tốt, HoSE ghi nhận 210 mã tăng/243 mã giảm. VN-Index chỉ tăng 0,11%, VN30-Index tăng 0,27%, Midcap tăng 0,76% và Smallcap tăng 0,13%.
Bất ngờ là chiều nay khối ngoại lại xả nhiều hơn. Khối này xả khoảng 775 tỷ riêng buổi chiều trong khi chỉ mua thêm 362 tỷ đồng. Do đó vị thế của khối này đảo ngược từ mua ròng buổi sáng thành bán ròng cả ngày với gần 190,9 tỷ đồng. VPB bị xả lớn nhất với 154,5 tỷ ròng, VCB -52,2 tỷ, VIC -49 tỷ, GAS -40,8 tỷ. Phía mua có chứng chỉ quỹ FUEVFVND 77,1 tỷ, VND 41,9 tỷ, VNM 30 tỷ.
Khối ngoại bán ra nhiều hơn buổi chiều nhưng không cản được đà phục hồi mạnh mẽ của thị trường chung. VPB đảo chiều thành công vượt qua tham chiếu 0,34%. GAS vẫn giảm 2,16% nhưng vẫn khá hơn nhiều mức giảm 4,76% trước đó. VCB -1,07% vẫn có thể xem là tốt khi lúc 1h45 còn giảm tới 2,54%...
Thị trường đảo chiều thành công hôm nay khi mức thấp nhất VN-Index rơi xuống 1.170,95 điểm, sát xuống vùng đáy được thử thách hai lần trước đó. Đây là tín hiệu tích cực, ít nhất cho thấy dòng tiền vẫn không khoảng sợ toàn bộ mà có một bộ phận canh mua vào.
Như vậy tính đến ngày 3/9/2026, danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ của HOSE tăng lên 69 mã - trong đó phần lớn là các cổ phiếu quen thuộc nằm trong diện bị cảnh báo, kiểm soát, hạn chế hoặc đình chỉ giao dịch như APG, APH, DQC, DGC, HVN...
Tự doanh bán ròng 168,1 tỷ đồng trong phiên cuối tuần, tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 160,3 tỷ đồng.
Rà soát tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, hiệu lực thi hành và các quy định chuyển tiếp, đảm bảo hoạt động thị trường chứng khoán ổn định, liên tục và sẽ rà soát lưu ý thời điểm có hiệu lực pháp luật của dự án Luật...
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.