
Dưới tác động của phiên sụt giảm “kinh hoàng” trước đó của chứng khoán Trung Quốc, chỉ số S&P 500 của thị trường chứng khoán Phố Wall đêm qua đã rơi vào trạng thái điều chỉnh lần đầu tiên kể từ năm 2011.
Đây cũng là một trong những phiên giao dịch có mức độ biến động cao nhất mà chứng khoán Mỹ từng trải qua.
Hãng tin Bloomberg cho biết, trong phiên này, các chỉ số đã trồi sụt với tốc độ chóng mặt. Thị trường lao dốc sâu ngay khi vừa mở cửa, sau đó lại tăng vọt trở lại. Chỉ số Nasdaq 100 có thời điểm mất 9,8%, nhưng có lúc phục hồi lại gần như toàn bộ mức giảm này.
Chỉ số công nghiệp Dow Jones “bốc hơi” ngay 1.000 điểm, tương đương mức giảm 6,6%, chỉ trong vòng vài phút sau khi mở cửa, trong khi S&P 500 sụt 5,3% trong cùng khoảng thời gian. Hai chỉ số này sau đó nhanh chóng hồi phục, rồi lại bị một đợt bán tháo cổ phiếu mới vào buổi chiều nhuộm đỏ.
Lúc đóng cửa vào thời điểm 4h chiều tại New York, chỉ số S&P 500 mất 3,9%, còn 1.893,21 điểm, thấp hơn 11% so với mức đỉnh thiết lập hồi tháng 5. Dow mất 588,4 điểm, tương đương giảm 3,6%, còn 15.871,35 điểm.
Chỉ số tổng hợp Nasdaq lùi 3,8%, xuống mức thấp nhất kể từ ngày 27/10/2014. Trong phiên, chỉ số này có lúc sụt 8,8%.
“Các nhà đầu tư ở Trung Quốc đã mất niềm tin vào ngân hàng trung ương nước này. Và đây là một tình trạng rất đáng báo động và khó khăn đối với các thị trường”, ông Bruce Bittles, Giám đốc chiến lược đầu tư thuộc công ty quản lý quỹ Robert W. Baird & Co., nhận định.
“Tình hình đang tùy thuộc vào việc liệu kinh tế Trung Quốc có giảm tốc mạnh hanh không. Nếu điều đó xảy ra, ảnh hưởng bất lợi sẽ lan tới Mỹ”, ông Bittles nói.
Khoảng 14 tỷ cổ phiếu đã được các nhà đầu tư “sang tay” trong phiên hôm qua trên các sàn giao dịch chứng khoán ở Mỹ, khối lượng giao dịch lớn nhất trong hơn 4 năm, và lớn thứ nhì trong lịch sử.
Chỉ số Chicago Board Options Exchange Volatility Index (VIX), một thước đo về mức độ biến động của thị trường, tăng 45%, lên mức 40,74 điểm, gần cao nhất trong 4 năm. Vào đầu phiên, chỉ số này tăng tới 90%, lên mức cao nhất kể từ tháng 1/2009. Tuần trước, chỉ số này tăng gấp hơn 2 lần.
Biên độ dao động 1.089,42 điểm của Dow Jones trong phiên này, từ mức đáy đến mức đỉnh của phiên, là mức biến động tuyệt đối mạnh nhất trong 1 ngày của chỉ số này trong lịch sử. Nếu tính tương đối, biên độ dao động 7,1% của Dow Jones phiên này là mạnh nhất kể từ ngày 6/5/2010.
Ngoài ra, S&P 500 và Dow cùng có 2 phiên liên tiếp sụt giảm mạnh nhất kể từ tháng 12/2008.
Từ tuần trước, giới đầu tư trên thị trường Mỹ đã không còn giữ được sự bình tĩnh. Sau động thái phá giá đồng tiền gây sốc của Trung Quốc hôm 11/8, hơn 5 nghìn tỷ USD giá trị vốn hóa đã bị cuốn phăng khỏi thị trường chứng khoán toàn cầu.
Chỉ số S&P 500 đang trên đà hoàn tất tháng 8 giảm điểm tồi tệ nhất trong 17 năm. Phiên thứ Sáu tuần trước, chỉ số này giảm mạnh nhất kể từ năm 2011.
Vòng xoáy giảm điểm đang diễn ra trên thị trường chứng khoán toàn cầu khiến nhiều người liên tưởng đến cuộc khủng hoảng tài chính xảy ra vào năm 1998. Vào năm đó, khủng hoảng nổ ra từ châu Á tới Nga đã khiến S&P 500 sụt 19% và mất 3 tháng sau đó để hồi phục.
Tất cả các nhóm cổ phiếu chính của S&P 500 cùng sụt giảm ít nhất 3% trong phiên này và chỉ có 6 cổ phiếu thuộc chỉ số này tăng điểm.
Trong đó, nhóm cổ phiếu hàng hóa cơ bản chạm đáy 2 năm và cổ phiếu của các công ty năng lượng rớt xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2011. Cổ phiếu hai ngân hàng Citigroup và JPMorgan Chase cùng giảm trên 5% khi nhóm cổ phiếu ngân hàng giảm mạnh nhất kể từ tháng 6/2012.
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (23/7), dưới sức ép của giá dầu tăng cao và do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước khi đón một loạt báo cáo tài chính quan trọng...
Cổ phiếu chip được mua mạnh và nhà đầu tư tạm gác lại nỗi lo về xung đột ở Vùng Vịnh để tập trung vào mùa báo cáo tài chính...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (20/7) khi nhà đầu tư lo ngại về những diễn biến căng thẳng mới trong cuộc chiến giữa Mỹ và Iran...
Tuần này, giá dầu tăng khoảng 12% do căng thẳng Mỹ - Iran lại leo thang và giao thông qua eo biển Hormuz lại rơi vào tình trạng gián đoạn...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (16/7), khi nhà đầu tư xả mạnh cổ phiếu công nghệ, bao gồm cả cổ phiếu chip...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.