07:28 23/07/2021

Sản xuất đình trệ bởi Covid - 19, tiền gửi doanh nghiệp tăng mạnh

Vũ Phong

Tính ra chỉ riêng trong tháng 5/2021, các tổ chức kinh tế đã gửi thêm ròng tới 59.121 tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng...

Tiền gửi tổ chức kinh tệ tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm
Tiền gửi tổ chức kinh tệ tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm

Số liệu cập nhật mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy tính đến cuối tháng 5/2021, tiền gửi của các tổ chức kinh tế đạt hơn 5,03 triệu tỷ đồng, tăng 3,26% so với cuối năm ngoái.

Tính ra chỉ riêng trong tháng 5/2021, trong tổng tiền gửi thị trường 1 (tổ chức kinh tế và dân cư), các tổ chức kinh tế gửi ròng tới 59.121 tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng, chiếm 4/5 lượng tiền gửi thêm ròng của thị trường 1.

 

Riêng trong tháng 5/2021, trong tổng tiền gửi thị trường 1 (tổ chức kinh tế và dân cư), các tổ chức kinh tế gửi ròng tới 59.121 tỷ đồng, chiếm 4/5 lượng tiền gửi thêm ròng của thị trường 1

Đáng chú ý, trong 2 tháng đầu năm nay, tiền gửi của các tổ chức kinh tế vào ngân hàng tăng trưởng âm và chỉ thực sự đảo chiều nhờ vào lượng tiền gửi tăng đột biến của tháng 5.

Theo giới chuyên môn, do dịch Covid-19 quay trở lại vào tháng 4/2021 nên nhiều doanh nghiệp phải tạm ngừng kinh doanh. Lượng tiền vốn dĩ dùng cho hoạt động sản xuất nay được chuyển vào ngân hàng, tranh thủ kiếm lời.

Sản xuất đình trệ bởi Covid - 19, tiền gửi doanh nghiệp tăng mạnh - Ảnh 1

Mặc dù đã chuyển sang được trạng thái tăng trưởng dương nhưng suốt từ năm 2015 đến nay, đây là lần đầu tiên tăng trưởng tiền gửi của các tổ chức kinh tế trong 5 tháng đầu năm thấp hơn tăng trưởng tiền gửi của cư dân.

Trái với việc doanh nghiệp "dồn dập" gửi tiền vào hệ thống ngân hàng thì người dân lại không mấy mặn mà vào việc gửi tiền ngân hàng. Mức tăng trưởng tiền gửi 2,6% của dân cư trong 5 tháng đầu năm 2021 là mức thấp kỷ lục so với cùng kỳ giai đoạn từ năm 2015 đến nay.

Trước đó, 5 tháng đầu năm 2015, tăng trưởng tiền gửi của dân cư lên đến 8,31%, cùng kỳ năm 2016 thậm chí còn lên đến 11,04%, hạ xuống 9,39% vào 5 tháng đầu năm 2017, sau đó tiếp tục giảm, lần lượt ở mức 7,5%, 6,84% và 4% vào cùng kỳ các năm 2018, 2019 và 2020.

Lãi suất tiền gửi duy trì ở mức thấp rõ ràng đang làm giảm sức hấp dẫn của kênh đầu tư này đối với người dân.

Tại diễn biến liên quan, dòng tiền trong dân cư có xu hướng ngày càng linh hoạt, năng động hơn giữa các kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản, trái phiếu… thay vì chỉ lựa chọn gửi ngân hàng.

Theo số liệu từ Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), nhà đầu tư trong nước đã mở mới 140.193 tài khoản chứng khoán trong tháng 6, tăng thêm 26.519 so với tháng trước và là con số kỷ lục từ trước tới nay. Trong đó, nhà đầu tư cá nhân trong nước chiếm tới 140.054 tài khoản trong khi các tổ chức mở mới 139 tài khoản.

 

Theo số liệu từ Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), nhà đầu tư trong nước đã mở mới 140.193 tài khoản chứng khoán trong tháng 6, tăng thêm 26.519 so với tháng trước và là con số kỷ lục từ trước tới nay. Trong đó, nhà đầu tư cá nhân trong nước chiếm tới 140.054 tài khoản trong khi các tổ chức mở mới 139 tài khoản.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, nhà đầu tư trong nước mở mới 620.683 tài khoản chứng khoán, cao hơn tới 58% so với tổng số lượng tài khoản mở mới trong cả năm 2020 (393.659 tài khoản). Tính tới cuối tháng 6, tổng số tài khoản chứng khoán nhà đầu tư trong nước hiện đạt hơn 3,39 triệu, tương đương khoảng 3,5% dân số.

Về trái phiếu doanh nghiệp, trong 6 tháng đầu năm 2021 có 306 đợt phát hành trái phiếu với tổng giá trị phát hành đạt 186.683 tỷ đồng. Trong đó, có 293 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị phát hành là 177.098 tỷ đồng và 13 đợt phát hành ra công chúng trị giá 9.584 tỷ đồng