Vào ngày 20/3 tới đây, tập đoàn FLC sẽ làm lễ khởi công dự án FLC Hạ Long, với tổng mức đầu tư 3.400 tỷ đồng.
Dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Hạ Long nằm tại phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (thuộc khu vực đồi cột 3 - cột 8), với tổng diện tích 224 ha.
FLC Hạ Long nằm trên đồi, với tầm nhìn bao quát vịnh Hạ Long, bao gồm nhiều hạng mục: sân golf 18 hố được thiết kế bởi Schmidt-Curley, trung tâm hội nghị quốc tế 1.500 chỗ, khách sạn 5 sao, khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp…
Dự kiến hạng mục sân golf sẽ bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 12/2016.
“Hạ Long là một trong những địa danh dẫn đầu cả nước về thu hút du khách quốc tế. Tuy nhiên, khách thường chỉ dừng chân ngắn ngày trong tour du lịch xuyên quốc gia của mình. Nguyên nhân chính là tỉnh còn thiếu các cơ sở hạ tầng du lịch để giữ chân du khách và kích thích họ tiêu dùng dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ cao cấp”, đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh nói.
Do vậy, quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Hạ Long được kỳ vọng sau khi đi vào hoạt động sẽ góp thêm một địa chỉ đáng chú ý với du khách trên bản đồ du lịch Quảng Ninh, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương và thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội.
Dự án nằm trong chiến lược phát triển chuỗi quần thể du lịch nghỉ dưỡng của FLC. Trước đó, FLC Sầm Sơn đã đi vào hoạt động từ tháng 7/2015, thu hút hàng vạn lượt khách du lịch.
Vào ngày 6/3 vừa qua, dự án FLC Vĩnh Thịnh tại tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã chính thức khánh thành giai đoạn 1 và khởi công giai đoạn 2 với quy mô 250 ha, được đầu tư 5.000 tỷ đồng.
Sau FLC Hạ Long, tập đoàn FLC sẽ khởi công một dự án quần thể sân golf, du lịch nghỉ dưỡng quy mô lớn tại Quảng Bình. Trong khi đó, tháng 6 tới, toàn bộ quần thể FLC Quy Nhơn cũng sẽ được khánh thành.
Kết thúc năm tài chính 2015, doanh thu, lợi nhuận và tài sản của FLC tăng trưởng mạnh. Trong đó, vốn điều lệ FLC đạt 5.300 tỷ đồng, doanh thu ước đạt 5.535 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.158 tỷ đồng.
Kế hoạch doanh thu năm 2016 khoảng 6.000 tỷ đồng được lãnh đạo FLC nhìn nhận là con số khả thi, do đây là năm FLC cung ứng ra thị trường hàng nghìn sản phẩm bất động sản trên khắp các địa phương, cũng như đưa vào khai thác nhiều dự án lớn.
Giá trị các dự án bất động sản mà FLC đã và đang triển khai được Savills - hãng tư vấn quốc tế chuyên về bất động sản định giá trên 2 tỷ USD, chưa kể các dự án sắp được khởi công trong năm nay.
Đất đai là nguồn lực quan trọng cho phát triển, nhưng giá trị của nguồn lực này chỉ được phát huy khi sử dụng đúng hướng và phù hợp với nhu cầu phát triển. Trong giai đoạn mới, việc khai thác hiệu quả quỹ đất đang đặt ra yêu cầu cân bằng giữa lợi ích kinh tế, khả năng triển khai và mục tiêu sử dụng lâu dài...
Khoảng cách đến nơi làm việc, trường học, bệnh viện hay các tiện ích thiết yếu có thể quyết định đáng kể đến chi phí và thời gian mà một gia đình phải bỏ ra mỗi ngày. Khi hạ tầng giao thông công cộng ngày càng được đầu tư, khả năng kết nối cũng dần trở thành một phần giá trị cần tính đến khi lựa chọn nơi ở...
Thị trường nhà ở Hà Nội đang sở hữu những điều kiện phát triển thuận lợi hiếm có khi đồng thời hưởng lợi từ Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm; làn sóng đầu tư hạ tầng quy mô lớn và những cải cách về thể chế, trong đó có Luật Thủ đô đã được Quốc hội thông qua với định hướng phát triển Hà Nội theo mô hình đa cực, mở rộng không gian phát triển đô thị và nhà ở trong dài hạn…
Cuộc khủng hoảng nhà ở đang diễn ra tại nhiều nước châu Âu, với nguồn cung nhà hạn hẹp và giá nhà vượt quá khả năng chi trả của nhiều người dân...
Mục tiêu của việc sửa đổi Luật Đất đai lần này phải thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các quan điểm, chủ trương của Đảng; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; Chuyển trọng tâm từ quản lý bằng các công cụ hành chính sang sử dụng hiệu quả các công cụ kinh tế, để thúc đẩy sử dụng đất hợp lý, hiệu quả, bền vững...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.