
Hôm qua (ngày 23/11), Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước đã quyết định hạ giá mua vào ngay USD trên biểu niêm yết.
Cụ thể, giá mua vào giao ngay của đơn vị này đã giảm xuống mức 23.125 VND, giảm 50 VND so với phiên giao dịch liền trước.
Trước đó, mức giá mua vào 23.175 VND/USD là kết quả của lần điều chỉnh giảm 25 VND ngày 29/11/2019 và áp dụng cho gần 1 năm qua.
Động thái trên của nhà điều hành được diễn ra trong bối cảnh Tổng cục Hải quan công bố thặng dư thương mại tháng 10 ở mức 2,94 tỷ USD, cao hơn so với mức ước tính 2,2 tỷ USD của Tổng cục Thống kê đưa ra trước đó, tổng thặng dư thương mại 10 tháng được đưa lên mức kỷ lục mới là gần 20 tỷ USD.
Nguồn ngoại tệ dồi dào khiến tỷ giá trên liên ngân hàng chốt nhiều phiên còn giảm xuống 23.174 - 23.173 VND/USD, tức dưới ngưỡng chặn mua vào của Ngân hàng Nhà nước.
Đồng thời, tỷ giá mua vào của Ngân hàng Nhà nước đã duy trì cao hơn tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại từ 100-120 VND/USD trong suốt 5 tháng trở lại đây. Vì vậy, hầu hết các ngân hàng đang dư thừa ngoại tệ đều sẽ bán cho Ngân hàng Nhà nước để kiếm chênh lệch.
Mặt khác, mặc dù nhà điều hành chào mua kèm với điều kiện chỉ mua vào đối với những ngân hàng có trạng thái ngoại tệ dương nhưng dự trữ ngoại hối của Việt Nam vẫn liên tục phá đỉnh. Theo ước tính của một số công ty chứng khoán hiện khoảng 95-96 tỷ USD, tăng mạnh so với hồi đầu năm và sắp hoàn thành mục tiêu 100 tỷ USD.
Với loạt diễn biến trên, giới chuyên môn đánh giá, động thái giảm giá mua vào USD thể hiện sự linh hoạt từ phía nhà điều hành, phù hợp với bối cảnh tỷ giá USD/VND liên tục đi ngang trong vùng thấp.
Quay lại với phiên giao dịch ngày 23/11 trên thị trường liên ngân hàng, giá USD giao dịch giữa các thành viên cũng lập tức phản ảnh theo mức điều chỉnh mới. Tỷ giá chốt phiên dừng ở mức 23.158 VND/USD, giảm mạnh 20 VND so với phiên liên trước.
Tỷ giá trên thị trường tự do giảm 10 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, giao dịch tương ứng tại 23.190 – 23.220 VND/USD.
Sang đến sáng nay (24/11), tỷ giá USD/VND niêm yết tại các ngân hàng thương mại đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh.
Đơn cử như tại Vietcombank giảm 15 VND ở cả hai chiều mua vào và bán ra, xuống 23.078 – 23.258 VND/USD. Tại BIDV còn được điều chỉnh giảm mạnh hơn với mức 25 VND so với phiên hôm qua. Thậm chí, ACB và Eximbank mức giảm lần lượt 30 VND và 20 VND.
Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều chỉnh tỷ giá trung tâm giảm 7 VND, xuống 23.168 VND/USD. Với biên độ /-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.863 VND/USD và tỷ giá sàn là 22.473 VND/USD.
Theo quy hoạch, Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh sẽ cần huy động khoảng 214-241 tỷ USD để đầu tư hơn 2.000 km đường sắt đô thị (metro) trong những thập kỷ tới. Tuy nhiên, thách thức không chỉ ở việc thu xếp đủ nguồn vốn, mà còn ở thiết kế một cơ chế tài chính đủ bền vững để tiếp tục thu hút đầu tư, bảo đảm vận hành hiệu quả và duy trì an toàn tài khóa trong dài hạn...
Trong phiên giao dịch ngày 22/7, tỷ giá đồng yên Nhật Bản so với đồng USD giảm xuống mức đáy mới của 40 năm qua. Sức ép mất giá đối với yên tăng thêm khi chiến lược kinh tế mới của Thủ tướng Sanae Takaichi khiến nhà đầu tư lo ngại về sức khỏe nền tài khóa của Nhật Bản...
Trong bối cảnh thanh khoản có xu hướng thắt chặt và nhu cầu vốn trung, dài hạn gia tăng, khả năng tiếp cận thị trường tài chính toàn cầu đang trở thành lợi thế đáng kể, giúp VPBank củng cố nền tảng tăng trưởng và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.
Nghị định 291/2026/NĐ-CP vừa ban hành bổ sung khung xử phạt mới đối với các hành vi vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin phục vụ quản lý thuế. Ngưỡng xử phạt cao nhất lên tới 100 triệu đồng nếu bao che, cản trở cơ quan thuế thu thập, xác minh dữ liệu nhằm tăng tính răn đe và đáp ứng yêu cầu minh bạch…
Giá vàng thế giới duy trì xu thế tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (22/7), đạt mức cao nhất trong 2 tuần, nhờ nhu cầu phòng ngừa rủi ro...
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.