Saudi Arabia sẵn sàng tăng sản lượng khai thác dầu lên mức kỷ lục mới trong những tháng sắp tới để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ gia tăng trên toàn cầu, hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao thuộc công ty dầu lửa quốc doanh của nước này cho biết ngày 11/6.
Ông Ahmed Al-Subaey, Giám đốc marketing của Saudi Aramco, nói rằng Saudi Arabia - nước xuất khẩu dầu lửa lớn nhất thế giới - đang đàm phán với khách hàng tiềm năng của Ấn Độ về việc bán thêm dầu cho các khách này.
Hồi tháng 5, Saudi Arabia tăng sản lượng dầu lửa lên mức khoảng 10,3 triệu thùng/ngày, cao chưa từng có từ trước đến nay, trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ dầu của thế giới đi lên.
Bất kỳ động thái tăng sản lượng dầu nào của Saudi Arabia giữa lúc thị trường dầu lửa toàn cầu đang thừa dầu cũng cho thấy nước này và Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) tiếp tục quyết tâm giữ thị phần. Saudi Arabia là nước giữ tiếng nói quan trọng nhất trong OPEC.
Chính chiến lược giữ thị phần của OPEC là một nhân tố quan trọng phía sau sự sụt giảm chóng mặt của giá dầu từ mùa hè năm ngoái.
“Chúng tôi có nhiều dầu thô... Mọi người sẽ không thấy Saudi Arabia cắt giảm sản lượng”, ông Al-Subaey nói sau một cuộc gặp với giới chức ngành dầu lửa Ấn Độ ở New Delhi.
Trước đây, Saudi Arabia thường giảm xuất khẩu dầu trong mùa hè khi nhu cầu tiêu thụ trong nước lên cao. Mùa hè ở nước này có nhiệt độ không khí cao và nhu cầu sử dụng điều hòa nhiệt độ luôn tăng mạnh, kéo theo lượng tiêu thụ dầu lớn.
“Chúng tôi có đủ trữ lượng dầu và đủ sản lượng để làm điều đó. Chúng tôi sẽ đáp ứng bất kỳ nhu cầu nào. Nếu thị trường muốn, chúng tôi sẽ cung cấp”, ông Al-Subaey phát biểu.
Thứ Sáu tuần trước, OPEC nhất trí duy trì mức hạn ngạch sản lượng trong vòng 6 tháng tới.
Theo dự báo mà ông Al-Subaey đưa ra, Ấn Độ sẽ là động lực chính của tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu trong 6 tháng cuối năm nay, trong khi nhu cầu của Trung Quốc đi vào ổn định.
Lần đầu tiên trong luật pháp Việt Nam có một khái niệm, triết lý trong thiết kế luật, đó là chuỗi - dự án theo chuỗi đồng bộ các hạng mục công trình trên biển, đất liền, từ thượng nguồn tới hạ nguồn. Đó là chia sẻ từ ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khi nhắc đến Luật Dầu khí (sửa đổi) 2026.
Sự hợp tác giữa Amazon Global Selling Việt Nam và thành phố Đà Nẵng mở ra cơ hội mới cho doanh nghiệp miền Trung - Tây Nguyên vươn ra thị trường toàn cầu qua thương mại điện tử...
Cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) đã có khung pháp lý được mở rộng đáng kể qua Nghị định số 243/2026/NĐ-CP, nhưng trên toàn quốc mới chỉ có một khách hàng đăng ký mua điện qua lưới điện quốc gia...
Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU không chấp nhận Chứng chỉ I-REC, mà chỉ công nhận Cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA). Trong khi đó, hiện nay cả chủ đầu tư nhà máy điện lẫn khách hàng tiêu thụ lớn chưa tìm thấy nhau trên thị trường mua bán điện...
Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số và từng bước trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, việc nâng cao năng suất không còn là câu chuyện riêng của ngành khoa học và công nghệ, mà là một trong những nhiệm vụ trung tâm của cả hệ thống trong giai đoạn 2026–2030...
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Lần đầu tiên trong luật pháp Việt Nam có một khái niệm, triết lý trong thiết kế luật, đó là chuỗi - dự án theo chuỗi đồng bộ các hạng mục công trình trên biển, đất liền, từ thượng nguồn tới hạ nguồn. Đó là chia sẻ từ ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khi nhắc đến Luật Dầu khí (sửa đổi) 2026.