
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 15/11/2025
T.Uyên
31/05/2007, 09:37
Tập đoàn Savills có tổng số vốn hoạt động trên 2 tỷ USD và có mặt tại 29 quốc gia trên toàn thế giới
Tập đoàn Savills, nhà cung cấp các dịch vụ bất động sản hàng đầu thế giới, vừa chính thức thông báo việc đầu tư vào công ty Chesterton Petty Việt Nam.
Cũng theo thông báo này, kể từ ngày 2/6/2007, Chesterton Petty Việt Nam sẽ chính thức được đổi tên thành Savills Việt Nam Ltd.
Ông Robert McKellar, Tổng giám đốc của Savills châu Á - Thái Bình Dương, nói: “Tôi rất vui mừng khi chúng tôi có thể đầu tư vào một trong những thị trường bất động sản đang phát triển và được đánh giá là rất năng động ở châu Á vào thời điểm hiện tại. Sự đầu tư của chúng tôi vào Việt Nam thể hiện một bước đi mang tính chiến lược để có thể tham gia vào tất cả các thị trường quan trọng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương”.
Theo ông, Việt Nam hiện đang trải qua quá trình phát triển kinh tế rất nhanh với tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI dự kiến sẽ tăng trên 13 tỷ USD trong năm 2007. Thành công về sự phát triển kinh tế của Việt Nam đã tạo nên nguồn cầu lớn trong lĩnh vực xây dựng, phát triển bất động sản và các dịch vụ tư vấn kèm theo trong các lĩnh vực văn phòng, trung tâm thương mại, khu công nghiệp và nhà ở.
Theo ông Alastair Orr Ewing, Chủ tịch Chesterton Petty Việt Nam, việc thay đổi tên công ty chỉ là thay đổi thương hiệu. Còn đội ngũ nhân viên của Chesterton tại Việt Nam vẫn không thay đổi. “Thương hiệu mới sẽ giúp chúng tôi tiếp tục chiến lược mở rộng tại Việt Nam, đồng thời tăng thêm chất lượng những công việc chúng tôi đang thực hiện. Chúng tôi đã lựa chọn Savills là đối tác mới bởi tiềm lực của họ, kế hoạch mở rộng đầy tham vọng tại châu Á và những sự đồng nhất về hoạt động của hai công ty” ông nói.
Savills là một công ty có cổ phiếu phát hành trên sàn chứng khoán London, được thành lập vào năm 1855 và cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn bất động sản thương mại, nhà ở và bất động sản đa mục đích. Công ty có tổng số vốn hoạt động trên 2 tỷ USD và có mặt tại 29 quốc gia trên toàn thế giới, với hơn 160 văn phòng và tổng số hơn 15.800 nhân viên. Trong năm tài chính 2006, Savills đạt hơn 1 tỷ USD doanh thu và lợi nhuận trước thuế trên 170 triệu USD.
Riêng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Savills đã thiết lập văn phòng tại Trung Quốc, Hồng Kông và Ma Cao, Đài Loan, Philippines, úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Thái Lan với mạng lưới 30 văn phòng và 11.000 nhân viên. Doanh thu 2006 của Savills tại khu vực này đạt 250 triệu USD.
Các chuyên gia nhận định năm 2025 là bước ngoặt của bất động sản xanh Việt Nam khi phát triển bền vững trở thành tiêu chí bắt buộc thay vì xu hướng. Doanh nghiệp Việt ngày càng chủ động tham gia báo cáo bền vững, tiếp cận vốn xanh và áp dụng tiêu chuẩn quốc tế…
Báo cáo mới đây nhất của Bộ Xây dựng gửi Chính phủ cho biết thị trường bất động sản cơ bản ổn định, nguồn cung được cải thiện, niềm tin của nhà đầu tư trở lại, tính thanh khoản tăng, nhiều dự án nhà ở xã hội đã được cấp phép, khởi công và hoàn thành góp phần giải quyết nhu cầu an cư cho người dân. Tuy nhiên, tồn kho chung cư, nhà ở riêng lẻ lại có xu hướng tăng mạnh.
Với nhiều yếu tố tác động tích cực, cũng như những tín hiệu khởi sắc của thị trường bất động sản, ngành xây dựng được đánh giá là một trong những ngành tăng trưởng mạnh trong năm 2025 và cả trong năm tới.
Chính sách nhà ở chỉ phát huy hiệu quả khi người lao động có đủ thu nhập để mua hoặc thuê được chỗ ở phù hợp. Hiện nay, giá nhà vẫn vượt xa khả năng tài chính thực tế của họ. Theo khảo sát, mức lương bình quân khoảng 8,3 triệu đồng/tháng, phần lớn họ chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày…
TP. Hồ Chí Minh cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính, tập trung tháo gỡ các khó khăn xây dựng nhà ở xã hội như ban hành nhiều quy định rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia đầu tư…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: