Xác thực vân tay, khuôn mặt, giọng nói… là những trải nghiệm dịch vụ hiện đại cho khách hàng trong thời đại công nghệ số mà nhiều ngân hàng đang triển khai, áp dụng.
Mặc dù các chuyên gia chỉ rõ nhiều tính ưu việt của sinh trắc trong các ứng dụng nhận diện như khách hàng không mất nhiều thời gian chờ đợi, yên tâm tuyệt đối khi giao dịch…Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến tỏ ra e ngại về tính bảo mật giao dịch, đơn cử như những rủi ro khi không khớp được yếu tố nhân thân…
Trả lời câu hỏi này tại Chương trình Tin dùng Việt Nam năm 2020 ngày 12/12, ông Trần Công Quỳnh Lân, Phó tổng giám đốc Ngân hàng VietinBank nói: Tại sao mọi người cung cấp thông tin, ảnh cho Facebook, Titok thoải mái, hay khi được báo đăng ảnh là một vinh dự, nhưng ngân hàng yêu cầu nhận diện khuôn mặt thì chúng ta lại suy nghĩ có bảo mật hay không?
“Chúng tôi cam kết bảo mật chặt chẽ, an toàn hơn so với nhiều phương thức xác thực khác. Chẳng hạn, mật khẩu thì có thể tiết lộ cho người khác, điện thoại có thể bị lấy cắp, nhưng khuôn mặt thì không bao giờ bị lấy cắp. Dùng khuôn mặt để xác thực tài khoản là cách bảo vệ số tiền chắc chắn nhất”, ông Lân nhấn mạnh.
Trao đổi thêm về quá trình chống chọi với Covid -19 tại VietinBank, ông Trần Công Quỳnh Lân cho biết, trong suốt giai đoạn qua, VietinBank đã có những hành động chia sẻ với doanh nghiệp, khách hàng như giảm lãi suất, cơ cấu nợ cho khách hàng, doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp do Covid 19 gây ra.
VietinBank cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, sử dụng những công nghệ mới nhất về thanh toán đảm bảo an toàn cho khách hàng. Trong giai đoạn Covid -19 khó khăn, phải giãn cách xã hội, ngân hàng áp dụng nhiều phần mềm như ứng dụng zoom để trao đổi với khách hàng. Số lượng doanh nghiệp, cá nhân sử dụng digital banking cũng tăng lên.
“Nhiều khách hàng ngạc nhiên và thích thú. Ngày xưa giao tiếp với khách hàng phải ngồi bàn nhậu nhưng nhìn lại có vẻ phí thời gian, có những việc có thể trao đổi trực tuyến, giúp năng suất hiệu qủa hơn nhiều. Khách hàng bây giờ không cần tiếp xúc nhân viên ngân hàng, không cần đến ngân hàng vẫn có thể sử dụng dịch vụ ngân hàng”, ông Lân nói.
Đại diện VietinBank chia sẻ thêm, mới đây, Ngân hàng đã triển khai dự án Kiot thông minh, các kiot này có camera nhân diện khách hàng, phân loại khách hàng để đưa vào các luồng phục vụ khác nhau. Nếu khách hàng giao dịch đơn giản thì dùng sinh trắc vân tay, nếu gửi tiền thì lấy số. “Việc trao đổi giữa giao dịch viên và khách hàng mượt mà hơn, giúp năng suất lao động tăng lên”, ông Lân nhấn mạnh.
Video Chương trình Tin dùng Việt Nam 2020:
https://www.facebook.com/vneconomy.vn/videos/1083423845439939




Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba, thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027; cùng nhiều nội dung quan trọng về thu hút nhân tài, hoạt động đầu tư, kinh doanh của đảng viên và công tác xây dựng Đảng.
Sau hơn một năm cả nước vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền theo Nghị quyết 28-NQ/TW trở nên cấp thiết. Điều này nhằm bảo đảm hệ thống chính trị tinh gọn thực sự đi đôi với hiệu lực và hiệu quả.
Hai bên nhất trí khai thác lợi thế địa kinh tế của Việt Nam và Panama, tăng cường kết nối vận tải, logistics, dòng tài chính và chuỗi cung ứng giữa Đông Á với Mỹ Latinh; đồng thời ký kết, trao 9 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực vận tải biển, an ninh, nông nghiệp, du lịch, hải quan, hàng không và đào tạo.
Chiều 6/10, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân, đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 8/10/2026.
Trong ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Trung ương tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác cán bộ; thu hút, trọng dụng nhân tài; hoạt động đầu tư, kinh doanh của đảng viên và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Tăng trưởng nhanh sẽ kéo theo những thay đổi lớn. Nếu người dân không được lắng nghe, doanh nghiệp thiếu niềm tin và các nhóm chịu tác động không được hỗ trợ thích đáng, chi phí xã hội của quá trình cải cách sẽ tăng lên.