
Theo tin từ Bloomberg, Chính phủ Singapore sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt đơn phương nhằm vào Nga để phản ứng với cuộc tấn công của Moscow tại Ukraine.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan cho biết nước này dự kiến sẽ áp lệnh hạn chế xuất khẩu với một số mặt hàng có thể được Nga dùng làm vũ khí “để gây tổn hại hoặc khuất phục người Ukraine”. Ngoài ra, Singapore cũng sẽ chặn một số ngân hàng Nga và các giao dịch tài chính được kết nối tới Nga.
“Singapore dự định sẽ hành động cùng nhiều quốc gia có chung chí hướng khác để áp đặt các biện pháp trừng phạt và hạn chế thích hợp đối với Nga”, ông Balakrishnan nói trước quốc hội ngày 28/2, đồng thời nhấn mạnh rằng cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine là “không thể chấp nhận được” và vi phạm nghiêm trọng quy tắc quốc tế.
“Thật quá dễ dàng để một quốc gia nhỏ bị cuốn vào trò chơi chính trị của các cường quốc lớn. Các nước đó phải tránh trở thành quân tốt, tránh bị bên này lợi dụng để chống lại bên kia”, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Singapore nói.
Ông cho biết thêm rằng các biện pháp trừng phạt đang được nghiên cứu và sẽ sớm được công bố.
Với động thái này, Singapore là quốc gia Đông Nam Á duy nhất áp đặt lệnh trừng phạt với Nga và không có sự chấp thuận ràng buộc từ phía Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Theo các nhà phân tích, đây là hành động hiếm thấy của một quốc gia thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), vốn kiềm chế việc lên án cuộc tấn công của Nga vào Ukraine cuối tuần trước.
Hôm thứ Bảy tuần trước, ASEAN đã ra tuyên bố kêu gọi tiến hành đối thoại giữa các bên liên quan trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Tuyên bố của các ngoại trưởng ASEAN nêu rõ: "Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan thực hiện kiềm chế tối đa và nỗ lực hết sức để theo đuổi đối thoại thông qua tất cả các kênh, bao gồm cả các biện pháp ngoại giao, nhằm kiềm chế tình hình. Chúng tôi tin rằng vẫn còn nhiều khả năng cho một cuộc đối thoại hòa bình để ngăn tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát".
Theo ông Bilahari Kausikan, Cựu thư ký thường trực về các vấn đề đối ngoại của Singapore, đây là “động thái gần như chưa có tiền lệ” của quốc gia Đông Nam Á.
Trong khi đó, nhiều quốc gia phương Tây đều đã đồng loạt áp đặt lệnh trừng phạt bổ sung nhằm vào Nga sau khi những biện pháp ban đầu không thuyết phục được Tổng thống Vladimir Putin rút quân khỏi Ukraine.
Theo các biện pháp trừng phạt bổ sung, một số ngân hàng của Nga sẽ bị loại khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT – mạng lưới được dùng để thực hiện các giao dịch trị giá hàng nghìn tỷ USD trên toàn cầu. Các lệnh trừng phạt cũng nhằm vào dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Trung ương Nga (CBR).
Ông Balakrishnan cho biết Singapore phải cũng phải xác định các biện pháp trừng phạt có thể ảnh hưởng ít nhiều tới doanh nghiệp nước này. Hãng hàng không Singapore Airlines hiện đã dừng khai thác các chuyến bay giữa Singapore và Moscow vì lý do vận hành. Trong khi đó, nhiều công ty khác của Singapore như Olam International Ltd – doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa của Nga - cho biết các mặt hàng thực phẩm sẽ không nằm trong diện bị áp lệnh trừng phạt.




Nhu cầu điện tăng nhanh đang thúc đẩy Uzbekistan đẩy mạnh mở rộng ngành điện với mục tiêu nâng sản lượng lên hơn 120 tỷ kWh trong 5 năm tới. Các dự án năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, nâng cấp lưới điện và điện hạt nhân đang mở ra cơ hội đầu tư lớn cho quốc gia Trung Á này…
Trong tuần qua, những con số việc làm Mỹ không tốt như kỳ vọng đã làm suy giảm triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay...
Các quỹ định lượng dùng mô hình AI tại Trung Quốc đang trở thành tâm điểm trên thị trường đầu tư, khi thu hút dòng tiền lớn...
Oman, quốc gia được mệnh danh là "Thụy Sỹ của Trung Đông" nhờ vào danh tiếng trung lập, đang đối mặt với một vấn đề “tiến thoái lưỡng nan”: Có nên thu phí tại eo biển Hormuz hay không?
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.